Trường Sa xuất hiện trong đề thi môn Vật lý chiều nay

Team ĐS, Theo Trí Thức Trẻ 16:36 02/07/2015

Sau khi kết thúc 3 môn thi bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ, chiều ngày hôm nay các sĩ tử khối A bước vào môn thi Vật lý.

Vì quy chế năm nay có rất nhiều thay đổi và khác biệt so với mọi năm, thế nên sau 3 môn thi bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ, thì Vật lý là một trong những môn thi dành cho các sĩ tử thi khối A. Đề thi Vật lý gồm có 5 mặt với 50 câu hỏi trắc nghiệm. Trong đó có một câu hỏi khá thú vị khi nhắc đến đảo Trường Sa. Nội dung câu hỏi như sau:

"Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lý tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ sinh thuộc loại: A: sóng trung. B: sóng ngắn. C: sóng dài. D: sóng cực ngắn".









Đề thi Vật lý năm nay.

Chia sẻ với chúng tôi, các bạn thí sinh cho biết, đề thi năm nay có 20 câu dễ, 20 câu vừa và 10 câu khó. Đa phần các bạn đều tự tin có điểm trên 6. 








Thí sinh thoải mái vì đề Lý nhẹ nhàng. 






Một bạn thí sinh bó bột vẫn cố gắng đi thi. (Ảnh: Việt Khôi)





Rất đông thí sinh rời phòng thi sớm. 


Các bạn tình nguyên viên lại có một ngày làm việc hết công suất. (Ảnh: Đầu Tròn).


Phụ huynh và thí sinh phấn khởi. 




Hội đồng thi Marie Curie nhộn nhịp thí sinh làm xong bài sớm. (Ảnh: Dương Winamp).

Trước đó, đầu giờ chiều, dù thời tiết rất nắng nóng nhưng các thí sinh vẫn có mặt từ khá sớm để kịp tập trung vào phòng thi. Thời gian làm bài môn Vật lý kéo dài 90 phút từ 14h30 cho tới 16h. 

Hình ảnh các thí sinh lần lượt vào địa điểm thi được ghi nhận tại ĐH Bách Khoa - Hà Nội.



Các thí sinh tiếp tục chống chọi với cái nắng gay gắt của thủ đô.




Hình ảnh các bạn thí sinh trên hành lang lúc chờ vào phòng (Ảnh: Việt Khôi).