Trường học Mỹ và "diệu kế" chống học sinh "bùng tiết"

Bingo (Theo Edvantage), Theo 00:01 17/03/2011

Vào mỗi sáng, giọng nói của thầy hiệu trưởng nhắc nhở các bạn teen đi học sẽ vang lên qua những cú điện thoại báo thức. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Số học sinh tỏ ra uể oải khi đến trường hay thậm chí là bùng học đang ngày càng nhiều ở các trường trung học bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Trường học đã quyết định sẽ có một số thay đổi mới nhằm cải thiện tình hình, và kết quả là từ bây giờ, cứ sáng sáng các học sinh sẽ được đánh thức bằng… những cú điện thoại với giọng của thầy hiệu trưởng được ghi âm sẵn.

Những cuộc điện thoại “robot” này bắt đầu được áp dụng từ thứ Tư tuần này với nỗ lực sẽ đánh thức kể cả những học sinh cứng đầu nhất, phải ra khỏi giường và đi học đúng giờ.

Bây giờ là 6 giờ 15 và trường Trung học Durfee đang gọi”- giọng nói của thầy hiệu trưởng Paul Marshall ở Fall River to và rõ ràng. Những cuộc điện thoại tự động như thế này trước đây chỉ được dùng để thông báo cho toàn thể phụ huynh về việc nghỉ học đột xuất do thời tiết hoặc hoãn các sự kiện.

 
Rất nhiều học sinh mê ngủ mà… quên đến trường.

Durfee là một trong rất nhiều các trường trung học tại Mỹ thuộc các bang Massachusetts, Illinois và New York đã sử dụng “điện thoại báo thức” trong cuộc chiến chống lại tỉ lệ bùng học đang ngày càng cao.

Ở thành phố New York, những cuộc gọi báo thức sử dụng giọng của ngôi sao bóng rổ Magic Johson. Thông thường các học sinh sẽ bị đánh thức vào lúc 6 giờ 15, khi mà lớp học sẽ bắt đầu vào 7 giờ 45.

Phòng quản lý các trường hi vọng sẽ nâng tỉ lệ các học sinh đi học đầy đủ từ 88 lên tới 95% trong thời gian ngắn.

“Trong quá khứ, chúng tôi đã nhiều lần “chiến đấu” với nạn bùng học này. Trường học của chúng tôi thuộc khu vực nội thành, việc học sinh có đi học hay không luôn là mối quan tâm lớn” - Ross Thibault, hiệu phó trường Durfee cho biết. Trước đó các biện pháp như phạt, đình chỉ hay tăng giờ tự học ở trường đều không mang lại nhiều kết quả.