Trường học Anh cấm học sinh bắt tay, ôm hôn

Vietnamnet, Theo 10:01 30/05/2011

Nếu học sinh nào không nghiêm túc thực hiện sẽ bị phạt!

Học viện QuestCroydon, London đang đưa ra biện pháp phạt học sinh phải ở lại trường sau giờ học nếu họ chỉ trích mệnh lệnh này – một quy định mà các bậc phụ huynh cho là "cực đoan" và "lố bịch".

Anita Chong – mẹ của Dayna 15 tuổi đã bị phạt vì ôm một bạn gái – nói rằng cô: "Chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì điên rồ như vậy trong đời".

Cô chia sẻ với The Sun rằng: “Nếu như những đứa trẻ không thể ôm nhau ở trường, thì chúng sẽ không bao giờ học được cách tương tác xã hội”.

“Trường học được cho là nơi mà chúng ta bắt đầu dạy bọn trẻ cách tiếp xúc với xã hội. Bạn cần một cái nắm tay để được an ủi khi có chuyện gì xấu xảy ra” – cô nói thêm.


Học viện Quest cấm học sinh bắt tay, đập tay, ôm nhau

Cô bạn Dayna hiện đang học lớp 10 cho biết ngôi trường cấp 2 có 800 học sinh này đang cố gắng biến học sinh thành những con robot sau khi bị buộc phải ngồi tại chỗ trong suốt giờ giải lao vì đã vi phạm quy định này.

Một bà mẹ khác Sarah Hope cũng cho biết cô con gái 15 tuổi của chị đã bị phạt vì đập tay với một bạn học.

Hiệu trưởng Andy Crofts đã bảo vệ cho quy định này: “Chúng tôi thiết lập ra những tiêu chuẩn cao nhất về cách ăn mặc và những hành vi cá nhân giữa các sinh viên của mình”.

“Điều này tạo ra một môi trường kỉ luật cần thiết cho việc học tập và sự tôn trọng – những kĩ năng quan trọng trong cuộc sống.”

Bà nói thêm: “Liên hệ cơ thể giữa các học sinh không được cho phép ở Học viện của chúng tôi vì nó thường liên quan tới những hành vi xấu hoặc bắt nạt và có thể dẫn tới đánh nhau – điều mà bây giờ hầu như không được nghe thấy ở Học viện Quest”.