Tranh cãi vì thẻ học sinh có gắn chíp định vị tại Mỹ

Vietnamplus, Theo 09:59 11/01/2013

Một thẩm phán tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đơn kiện của một nữ sinh ở đây chống lại việc phải đeo thẻ học sinh gắn chíp định vị khi tới một trường trung học công lập.

Andrea Hernandez, 15 tuổi và cha cô bé nói với trường học rằng họ phản đối việc dùng chíp định vị, do nó chống lại niềm tin của cô bé. 

Herdandez và gia đình theo Công giáo và cô nói rằng sẽ không đeo thẻ do nó có các biểu hiện giống của quỷ Satan, như trong các cảnh báo có ghi ở kinh Thánh.

Các quan chức ở quận trường học Northside tại San Antonio nói rằng họ sẵn sàng trao cho cô bé một chiếc thẻ khác không gắn chíp, nhưng cảnh báo nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc này là cô sẽ bị loại khỏi trường nếu vẫn không đeo thẻ. 

Nhưng Hernandez vẫn không chấp nhận đề xuất này, nói rằng thẻ mới vẫn mang "dấu hiệu của quỷ dữ" và nó được làm ra để khiến cô buộc phải đeo thẻ có gắn chíp định vị cũ.

Do không chịu đeo thẻ, Hernandez đã bị đình chỉ học tập tại trường Trung học John Jay và có thể phải tới học ở một ngôi trường khác vẫn chưa áp dụng hệ thống thẻ học sinh gắn chíp mới. Cô bé đã gửi đơn lên tòa án liên bang đề nghị can thiệp.

Nhưng thẩm phán Orlando Garcia đã bác đơn kiến nghị của cô bé. Thẩm phán chỉ ra rằng việc cô gái cứng đầu không đeo thẻ học sinh không mang chip "rõ ràng là một sự lựa chọn mang tính trần tục, thay vì quan ngại liên quan tới tôn giáo."

Tranh cãi vì thẻ học sinh có gắn chíp định vị tại Mỹ 1

Luật sư của Hernandez đã tuyên bố sẽ kháng án, nói rằng việc cô bé phải đeo thẻ cũng tương đương với việc "vi phạm quyền tự do ngôn luận" và thẩm phán không có quyền trong việc đoán bừa về quan điểm tín ngưỡng của người.

Hiện nhiều chương trình giám sát học sinh khác cũng đang được triển khai ở nhiều trường học trên toàn quốc. 

Dù các thiết bị định vị có thể giúp trường tìm kiếm học sinh trong tình huống khẩn cấp, đã có ý kiến cho rằng việc sử dụng chíp chỉ vì động cơ tiền bạc.

Các trường học công lập ở Mỹ được cấp ngân sách dựa trên số học sinh theo học và con chíp cho phép các trường đếm số học sinh hiện diện ở trường dễ dàng hơn.

Chính quyền San Antonio cho biết họ đã chi tiêu 261.000 USD cho một chương trình thí điểm thực hiện ở 2 ngôi trường. Nếu thành công, chương trình sẽ mở rộn ra 110 trường học khác.

Đầu tiên được phát triển để theo dõi hàng hóa, các công nghệ nhận dạng và định vị sử dụng sóng vô tuyến đang ngày càng được sử dụng cho hoạt động giám sát. Chính quyền bang Virginia hiện đang cân nhắc việc gắn chíp định vị vào biển số xe.

"Cho dù anh đi tới đâu, cũng chẳng còn chút nào riêng tư nữa" - John Whitehead, chủ tịch Viện Rutherford - một nhóm vận động vì tự do dân sự và đang giúp đỡ Hernandez cho biết - "Nếu anh là người nghiện rượu và anh muốn tới hội Nghiện rượu vô danh để tụ họp, chính quyền sẽ biết rõ anh đang làm gì ở đó."

Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) cũng phản đối việc dùng chíp định vị trên học sinh, nói rằng nó là "thiết bị rình mò hoàn hảo."

Dotty Griffith, giám đốc giáo dục công của ACLU ở Texas nói: "Bởi công nghệ định vị dễ có được nên người ta cũng dễ chiếm quyền điều khiển. Điều này sẽ cho phép kẻ nào đó ở ngoài ban giám hiệu có thể theo dõi các học sinh, nếu như chúng có được số giám sát của các em."

"Trong trường, mọi di chuyển của học sinh đều sẽ bị giám sát, không chỉ khi các em đang học. Liệu nhà trường có trách nhiệm gì khi học sinh đi vệ sinh, hoặc khi các em ngồi với người khác tại căng tin?"

Northside là quận trường học lớn thứ 4 ở Texas, với khoảng 100.000 học sinh và nằm trên một diện tích rộng 920 km2.

Trong một lá thư gửi tới phụ huynh học sinh, quận nói rằng đang triển khai chương trình định vị tại trường Trung học Jay và trường Trung học cơ sở Jones trong tháng Chín như "một trong các biện pháp tăng cường an toàn và an ninh cho các học sinh."

Chính quyền cho biết thẻ học sinh gắn chip định vị không chứa thông tin riêng tư và nó không hoạt động bên ngoài khuôn viên các nhà trường
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày