Trải nghiệm cuộc sống tại Saint Anthony’s High School, New York

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 03/11/2012

Nếu bạn tìm kiếm ngôi trường không có quá nhiều sinh viên quốc tế, một môi trường “High school kiểu Mỹ” đặc thù? Saint Anthony’s High School (SAH) là lựa chọn số 1.

John McDonough, giám đốc về thị trường quốc tế trường Saint Anthony’s High School sẽ có buổi giới thiệu về chương trình học tại Sunrise Vietnam, VP Hà Nội:

Thời gian: 13h, Thứ 4 - ngày 07/11/2012
Địa điểm: Văn phòng Sunrise Hà Nội, 3 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội.


Thông tin tổng quan về trường:

- Được thành lập năm 1933 tại South Huntington, SAH cách New York City khoảng 1 tiếng đi tàu, cách sân bay JFK khoảng 45 phút bằng ô tô. Với vị trí ở ngoại ô, trường có đủ các cơ sở vật chất tốt cho học sinh phát triển toàn diện kiến thức và thể chất. Các chương trình giáo dục thể chất của SAH xếp hạng 01 toàn bang và hạng 50 toàn nước Mỹ.
- Trường có 2,558 học sinh, 2% là sinh viên quốc tế.
- 99% học sinh chuyển lên học Đại học hoặc Cao đẳng Mỹ. Danh sách các trường chấp nhận học sinh của SAH bao gồm cả Harvard University, Yale University, Boston University, Bentley College, Drexel University…
- SAH cung cấp 14 lớp AP (Advance Placement course), 48 lớp nâng cao (Honors course). 68 câu lạc bộ ngoại khóa.
- SAH cung cấp chương trình hỗ trợ học sinh quốc tế tại trung tâm ILC (International Learning Center), dành cho những bạn không đủ trình độ tiếng Anh (IELTS 6.5/TOEFL iBT 79).
 
Trải nghiệm cuộc sống tại Saint Anthony’s High School, New York 1
 
Thông tin điều kiện nhập học:

Học sinh kết thúc lớp 7 tại Việt Nam có thể xin nhập học thẳng vào SAH, với các điều kiện sau:
- Điểm trung bình các môn học từ 8.5/10.
- Tiếng Anh IELTS 6.5  hoặc TOEFL iBT 79.
- Phỏng vấn qua điện thoại hoặc Skype.

Nếu không có đủ một trong các điều kiện trên, học sinh tham gia chương trình hỗ trợ của trung tâm ILC. Điều đặc biệt, chương trình hỗ trợ sẽ tiến hành song song cùng chương trình học trên lớp nên sẽ không mất thêm thời gian, cụ thể:

Trải nghiệm cuộc sống tại Saint Anthony’s High School, New York 2

Thông tin điều kiện ăn ở:

Học sinh sẽ được ở nhà với người bản xứ và có xe bus của trường đưa đi học hàng ngày. Một cuộc sống hoàn toàn giống học sinh phổ thông Mỹ sẽ giúp các em học cách thích nghi, nâng cao kỹ năng sống bên cạnh kiến thức trên lớp. “Bố, mẹ” người bản xứ sẽ được trường lựa chọn kỹ càng theo các yêu cầu đặc biệt của học sinh. Thông thường nhà bản xứ sẽ nhận 1 đến 2 học sinh quốc tế.

Tất cả chi phí việc ăn, ở đều được tính kèm cùng học phí và nộp vào đầu năm học (Bảng trên).

Cảm nhận của du học sinh của Sunrise Vietnam tại SAH:

Mình là Trần Như Ngọc, bắt đầu sang học SAH từ tháng 1/2012. Lần đầu xa nhà và bắt đầu cuộc sống mới, mình ko khỏi bỡ ngỡ và lo sợ. Nhưng nhờ sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ các thầy cô giáo trong trường, mình đã bắt kịp rất nhanh bài học ở lớp. Chương trình học rất hay và cuốn hút.  Họ rất nhiệt tình ở lại sau giờ học để giúp mình nhưng chỗ gặp khó khăn ở lớp". 

"Ngoài ra, bạn bè trong trường đều rất ngoan và thân thiện. Họ cởi mở nói chuyện giúp tiếng Anh của mình tiến bộ đáng kể, mình không còn sợ nói trước đám đông nữa. Chưa hết, nhà host family luôn quan tâm và chăm sóc đến mình, họ chỉ bảo về những văn hoá mới, tâm sự chuyện trường lớp trong bữa ăn tối và an ủi khi có chuyện buồn. Họ như gia đình thứ 2 của mình khi ở đây. 8 tháng ở đây, thời gian chưa phải là nhiều nhưng mình đã trưởng thành và rất tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình bây giờ”.

Chi tiết xin liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường: Sunrise Viet Nam

- Hà Nội: 03 Cao Bá Quát, Q.Ba Đình - ĐT: 04.37224898
- HCM: 11 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Q.3 - ĐT: 08.38236160
- Hải Phòng: 29 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền - ĐT: 031.3653269

Email: info@sunrisevietnam.com 
Website: www.sunrisevietnam.com
Luyện thi IELTS: www.sunrise.edu.vn