Thủ khoa TN đứng đầu cả nước với 58,5 điểm

Infonet, Theo 00:30 18/06/2012

Theo kết quả mới được công bố thì bạn Lý Khánh Nguyên (trường Thoại Ngọc Hầu/ An Giang) đang dẫn đầu với Văn: 9, Địa: 9,5 và 4 môn còn lại đều đạt điểm 10.

Chiều qua (17/6), Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã công bố điểm thi tốt nghiệp. Theo đó, địa phương này đang có thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp cao nhất so với các thí sinh đứng đầu của hơn 20 tỉnh thành đã công bố điểm.

Cụ thể, Lý Khánh Nguyên ở trường THPT Thoại Ngọc Hầu có tổng điểm 58,5. Á khoa ở An Giang cũng có điểm rất cao là Ngô Trần Xuân Mai, 58 điểm (Văn - Hóa: 9,5; Địa: 9, Sử, Toán và Ngoại ngữ đều 10 điểm).


Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012.

Cũng trong hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Cùng với Hưng Yên, Nghệ An, Hải Phòng... Đà Nẵng được xếp vào địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp gần 100%.

Cụ thể, thành phố chỉ có 50 học sinh ở khối THPT trượt tốt nghiệp, số thí sinh đỗ đạt tỷ lệ 99,53% (năm 2011 tỉ lệ 97,23%). Ở hệ GDTX, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 87,11% (năm 2011 con số này là 80,77%).

Thủ khoa tốt nghiệp khối THPT của Đà Nẵng có điểm số cao khá cao - với tổng điểm là 57,5. Đó là Nguyễn Hồng Lê, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Điểm cụ thể của Hồng Lê như sau: Văn: 9, Địa: 9,5; Sử: 9, Hóa, Toán và Ngoại ngữ đều đạt điểm tuyệt đối.

Đà Nẵng cũng có số trường đỗ 100% khá cao, với 10/20 trường.

Ngoài Đà Nẵng, Hậu Giang, Khánh Hòa cũng là địa phương có thủ khoa tốt nghiệp đạt 57,5. Thậm chí là có tới 2 học sinh. Đó là Phùng Thanh Huy (Văn:8, Địa 9,5; Ngoại ngữ: 9,5; Sử, Hóa, Toán đều 10), Trần Thảo Trinh (Văn: 9, Địa: 9, Sử: 9,5; Hóa, Toán và Ngoại ngữ đạt 10).

Xếp tiếp theo trong bảng "topten" tốt nghiệp ở TP.HCM với 57 điểm. Đó là Phạm Thị Hoàng Yến (học sinh trường tư thục THCS-THPT Nguyễn Khuyến). Điểm số của Hoàng Yến là Văn: 8,5; Hóa: 10; Địa: 9,5; Sử: 9,5; Toán: 10: Ngoại ngữ: 9,5.

Tại Bình Định, thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp 2012 là Nguyễn Thị Mỹ Ly, Trường THPT Nguyễn Diêu, thuộc huyện Tuy Phước. Tổng điểm của Mỹ Ly cũng là 56,5 (Văn 8,5; Hóa 10, Địa lý 9,5; Lịch sử 8,5, Toán và Ngoại ngữ 10).

Ngày mai (18/6), theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả các tỉnh thành đều công bố điểm thi tốt nghiệp. Mai cũng là thời điểm dư luận mong chờ tín hiệu từ Bắc Giang, nơi xảy ra vụ tiêu cực gian lận trong kỳ thi vừa qua.