Thủ khoa kì thi ĐH 2011 chia sẻ "mánh" làm bài

Ái Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 03/07/2012

<a href="http://kenh14.vn/c78/201172801453250/gap-go-pham-thai-son-thu-khoa-diem-cao-nhat-nuoc.chn" target="_blank">Phạm Thái Sơn</a> - thủ khoa cao điểm nhất nước kì thi ĐH 2011 sẽ hướng dẫn một số "tip" làm bài thi cho teen mình trước giờ G nhé.

Đúng một năm trước, thủ khoa Phạm Thái Sơn đang chuẩn bị tinh thần để bước vào kì thi ĐH. Và với điểm thi ĐH xuất sắc của mình (khối A: 27 điểm, khối B: 29,5 điểm) Sơn đã có cơ hội đi du học. Hiện tại bạn ấy đang học ngành Khai thác dầu khí tại Học viện dầu khí Baku (Baku là thủ đô của nước cộng hòa trung Á Azerbaijan). Cùng nghe bạn í sẽ chia sẻ một chút về phương pháp làm bài thi của mình nhé!




Phạm Thái Sơn (ngoài cùng bên phải) đang du học ở Học viện Dầu khí Baku.

Sơn chia sẻ rằng, tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi cử. Lúc vào phòng thi, bạn hết sức bình tĩnh, không tạo áp lực cho mình. Hãy xem thi Đại học như một trải nghiệm, chứ đừng coi đó là một kỳ thi. Do đó mà Sơn không có nhiều áp lực, trái lại cảm thấy hết sức bình thường, vào trường thi là chạy đi tìm bạn cũ, kết bạn mới rồi vui vẻ trò chuyện với mọi người. Duy chỉ có lúc giám thị phát đề bạn ấy mới hơi run.

Nói về phương pháp làm bài của mình, Sơn cho biết, bạn cẩn thận đọc đề rồi làm dần dần từng câu một. Bạn làm một mạch từ đầu đến cuối, câu nào cảm thấy chưa chắc chắn đáp án thì đánh dấu, bỏ qua rồi làm câu tiếp theo. Khi hết 50 câu thì quay lại làm những câu bỏ ngỏ một lần nữa. Bạn bật mí rằng, làm trắc nghiệm thì phải chắc chắn câu nào đã làm thì ăn điểm câu đó thì mới yên tâm mà làm các câu khác.


Sơn kể thêm là từ năm lớp 10, 11 đến đầu 12, bạn ấy đã học và đọc sách về phương pháp làm bài tự luận, rèn luyện cách trình bày bài, cách suy luận chín chắn, rõ ràng cho từng vấn đề, không sa đà vào việc học thi trắc nghiệm. Cách hệ thống kiến thức của bạn ấy là đọc sách giáo khoa, vì đó là kiến thức cơ bản nhất. Rồi sau đó mới làm bài theo chuyên đề, cuối cùng thì làm các bài tổng quát, các đề thi tự luận bao quát toàn chương trình. Sau khi chuẩn bị khả năng làm bài tự luận vững vàng tới năm 12 thì Sơn mới làm đề trắc nghiệm, đọc các bài giải trên mạng. Gần ngày thi thì hệ thống lại kiến thức và vui vẻ đi thi.

Sơn cũng nhắn nhủ các sĩ tử năm nay là nên giữ tâm trạng thoải mái, bình tĩnh trước khi vào phòng thi, tranh thủ giao lưu, kết bạn mới. Khi làm bài thì đừng để một câu làm sai mà ảnh hưởng đến các câu khác, các môn khác. 

Ngày mai sẽ là ngày thi đầu tiên của kỳ thi Đại học năm 2012, chúc các sĩ tử "cá chép hóa rồng" nhé!