Thủ khoa ĐH Ngoại Thương cơ sở 2 muốn trở thành doanh nhân thành đạt

Bài: Kenny - Ảnh: Cao Minh, Theo 06:00 26/08/2010

Cũng xuất phát từ mong muốn đó mà bạn ấy đã đăng ký theo học ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 TPHCM.

Hy vọng rằng trong tương lai không xa, Tuấn sẽ thực hiện được ước mơ trở thành một doanh nhân ngân hàng thành đạt.

Tuổi teen chúng mình hẳn nuôi dưỡng rất nhiều ước mơ và tham vọng, từ những mơ ước con con đến những tham vọng mang tầm “vĩ mô”. Thủ khoa Lê Minh Tuấn cũng vậy. Tuấn tâm sự với chúng tớ rằng trong kỳ thi đại học vừa qua ngoài đậu thủ khoa ĐH Ngoại thương CS2, Tuấn còn trúng tuyển khối D của ĐH Sư phạm với số điểm không hề thấp. Nhiều bạn nghĩ có thể Tuấn sẽ chọn con đường trở thành một giáo viên như bố mẹ mình, nhưng cuối cùng, Tuấn đã xác định niềm đam mê của mình là lĩnh vực Tài chính – ngân hàng. Và trường ĐH Ngoại Thương, Tp. HCM là nơi Tuấn gửi gắm ước mơ ấy của mình.


Thủ khoa Lê Minh Tuấn muốn làm việc trong lãnh vực tài chính ngân hàng


Rất vui được gặp lại Tuấn. Bạn có thể chia sẻ một chút về lý do bạn lựa chọn ngành Tài chính – ngân hàng được không?

Mình quyết định theo học ngành này vì nhiều lý do, trong đó theo mình có 2 lý do quan trọng nhất. Đầu tiên vì mình cảm thấy ngành này phù hợp với khả năng của bản thân. Khi nhắc đến ĐH Ngoại thương, mọi người thường nghĩ rằng chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại là tốt nhất, vì thế có khá nhiều bạn dự thi nên điểm chuẩn thường rất cao. Riêng mình thì cho rằng Tài chính – Ngân hàng là ngành có nhiều tiềm năng phát triển và cũng rất thú vị nữa, thế là mình đăng ký thi ngành này.

Hơn nữa, cô chú của mình đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Chính cô chú đã khiến mình có ấn tượng tốt và muốn theo đuổi công việc này trong tương lai. Mình nghĩ rằng ngành Tài chính – Ngân hàng không chỉ giúp làm giàu cho bản thân mà quan trọng hơn nữa là làm giàu cho gia đình và xã hôi. Mình có tham vọng trở thành một doanh nhân thành đạt, “nhà lầu xe hơi” (cười rất tươi) và đóng góp phần nào cho xã hội.


Cô chú chính là nguồn động viên giúp Tuấn quyết tâm thi ngành Tài chính – Ngân hàng


Nghe nói Tuấn còn thi đậu khối D của ĐH Sư phạm với điểm số 23. Tuấn chia sẻ gì thêm về quyết định thi khối D Sư phạm?

Mình có một niềm động viên lớn khi nộp đơn thi khối D ngành Sư phạm ngoại ngữ vì mẹ mình là một giáo viên lâu năm. Mình thấy giáo viên là một nghề rất cao quý, giúp truyền đạt kiến thức tới những thế hệ tương lai của đất nước. Thêm vào đó, mình rất thích môn tiếng Anh, mình từng có một thầy giáo dạy tiếng Anh mà mình rất yêu quý và kính trọng. Mình mơ ước trở thành giáo viên dạy giỏi như thầy.

Chính vì thế, mình quyết định thi khối D vào đại học Sư phạm, mà ngành này cũng phù hợp với học lực của mình nữa. Cuối cùng, mình lại phải lựa chọn giữa Ngoại thương và Sư phạm, cũng đáng tiếc lắm, nếu có điều kiện và thời gian, mình vẫn muốn được học cả hai ngành, mình tham lam quá nhỉ (cười giòn).

Tuy nhiên, cuối cùng, giữa hai trường đại học, hai định hướng tương lai, Tuấn đã chọn đại học Ngoại Thương, vì sao vậy?

Mình đã phải suy nghĩ rất kỹ, tham khảo ý kiến của mọi người trong gia đình và cả bạn bè thân nữa. Mình muốn học hỏi thêm trong một môi trường năng động như ĐH Ngoại thương. Mình cũng tìm hiểu trên mạng, hỏi han xung quanh, thấy nhiều anh chị rất tài năng đã trưởng thành từ ngôi trường này. Hơn nữa, học Tài chính còn là cơ hội để Tuấn tận dụng được kiến thức Toán học mà mình đã trau dồi từ nhiều năm nay.


Một phút xuất thần

Sắp tới ngày nhập học rồi, Tuấn có những dự định gì cho quãng thời gian sinh viên trước mắt?

Nói về dự định thì mình có nhiều lắm. Nhưng mình rất muốn tìm được một công việc làm thêm tại Ngân hàng hay các công ty Tài chính để có cơ hội cọ xát và học hỏi thêm kinh nghiệm về lĩnh vực này. Mình muốn thử khả năng của bản thân có thể đương đầu với những thử thách và căng thẳng của ngành này không. Ngoài ra, mình sẽ không bỏ qua những hoạt động ngoại khóa lý thú trong môi trường đại học, vừa là dịp gặp gỡ và làm quen thêm nhiều bạn mới, vừa là cơ hội nâng cao những kỹ năng mềm, đặc biệt là khả năng làm việc nhóm. Hy vọng mình có thể thực hiện được những dự định này trong tương lai gần.

Xin cảm ơn Tuấn vì những chia sẻ của bạn. Một lần nữa chúc mừng Tuấn và mong rằng những ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực trong tương lai!
 
 
 
Là người bạn đồng hành với học sinh - sinh viên, BRAND’S xin chúc mừng thành công của bạn Tuấn và mong rằng những bí quyết học tốt của bạn sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học năm sau gặt hái được nhiều thành công hơn và khích lệ tinh thần cho tất cả các bạn học sinh chuẩn bị bước vào niên học mới.

Nước cốt gà BRAND’S là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng được tinh chế và đóng chai tiện dụng được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của thế giới đảm bảo về chất lượng, có khả năng tăng cường sức khỏe khi căng thẳng, mệt mỏi. Nước cốt gà BRAND’S đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy cho các bạn học sinh trong suốt quá trình học tập và thi cử.

Chất lượng và quy trình sản xuất đã được kiểm nghiệm và chứng nhận bởi những tổ chức uy tín trên toàn thế giới như: Chứng nhận của Hiệp hội Quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA, các chứng nhận GMP, ISO9001:2000, ISO14001, HACCP. Đó là lý do BRAND’S được hàng triệu học sinh tin tưởng và ưa chuộng trên toàn thế giới từ năm 1835.

Các bạn có thể xem video cuộc trò chuyện với thủ khoa Lê Minh Tuấn tại đây: http://biquyetthanhcong.kenh14.vn/. Bạn ấy còn rất nhiều điều thú vị muốn chia sẻ cùng teen nhà mình!