Thủ khoa 2 trường ĐH không có tiền ký quỹ để du học

Đất Việt, Theo 08:09 16/10/2011

Bạn ấy phải cần đến 300 triệu thì mới có thể sang Pháp học đó. <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Đó là trường hợp của bạn Lê Minh Khiết, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) - cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Khiết. Vừa rồi, Khiết được Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam trao học bổng đi du học tại Pháp để sau này ra trường thì sẽ về Việt Nam làm việc cho ngành dầu khí.

Theo quy định của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, sinh viên được tập đoàn hỗ trợ học bổng đi học ở nước ngoài thì phải ký quỹ khoản tiền là 300 triệu đồng. Do hoàn cảnh gia đình Khiết khó khăn, nên không có đủ số tiền trên để ký quỹ.


Lê Minh Khiết

Nhằm tạo điều kiện cho Khiết, ngày 13/10, ông Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn gửi lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam đề nghị miễn ký quỹ đi du học học tại Pháp đối với sinh viên Lê Minh Khiết theo chương trình học bổng dầu khí và Khiết sẽ phục vụ cho tập đoàn sau khi kết thúc khoá học.

Được biết, trong kỳ thi đại học năm 2011 vừa qua, Khiết đã đỗ thủ khoa trường Đại học Ngoại thương TP.HCM (28,5 điểm) và thủ khoa trường Đại học Y dược TP.HCM (29,5 điểm).