Thêm tỷ lệ chọi của 5 trường đại học lớn ở Hà Nội và Sài Gòn

Vietnamnet, Theo 14:50 15/05/2014

Một số trường tốp đầu như ĐH Ngoại thương Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Y Dược TP.HCM đã đưa ra tỷ lệ chọi cho mùa tuyển sinh năm 2014.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội cho biết lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường năm nay vẫn ổn định như các năm trước, là gần 11.000 hồ sơ. Ngành nhận được số hồ sơ nhiều nhất vẫn là Kinh tế đối ngoại. Chỉ tiêu năm nay là 3.200, như vậy tỷ lệ chọi sẽ là 1/3,4.

ĐH Kinh tế Quốc dân nhận được 18.000 hồ sơ – giảm 4.000 bộ so với năm ngoái. Trong khi tổng chỉ tiêu của trường là 4.800. Như vậy tỷ lệ chọi là 1/3,7. Tuy nhiên, hàng năm số lượng thí sinh đến dự thi so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là khoảng 60%.

Mặc dù tổng số thí sinh đăng ký dự thi giảm, song một số ngành lại có số hồ sơ tăng mạnh so với năm trước: ngành tiếng Anh Quản trị kinh doanh với 1.300 hồ sơ, ngành Khoa học máy tính 300 hồ sơ, Toán ứng dụng 250 hồ sơ, Marketing 800 hồ sơ, Kế toán 1.800 hồ sơ. Riêng ngành Tài chính – Ngân hàng giảm so với năm ngoái với 1.300 hồ sơ.

Chỉ tiêu năm nay của ĐH Y Dược TP.HCM là 1.670, trong khi lượng hồ sơ nhận được là 22.000 bộ. Như vậy, tỷ lệ chọi là 1/13.

ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM nhận được 12.950 hồ sơ so với mức chỉ tiêu 2.850, tỷ lệ chọi là 1/5.

ĐH Sài Gòn nhận được 31.000 hồ sơ, trong khi chỉ tiêu là 2.950 nên tỷ lệ chọi là 1/10.