Tết Giáp Ngọ của du học sinh Việt Nam

Tản Viên, Theo Pháp luật xã hội 16:00 05/02/2014

Với du học sinh, tết thường là thời gian hướng về quê hương nhiều nhất, vì những cảm xúc nhớ nhà, nhớ quê hương, “thèm” tết lại dâng trào.

Với những người có điều kiện và thời gian thường sắp xếp công việc để về thăm nhà và đón tết cùng với gia đình, người thân. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý, thời gian và điều kiện không cho phép phần lớn du học sinh đón tết ở nước sở tại. Tùy theo hoàn cảnh, mà mỗi người lại có cách đón tết riêng.

Để vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ tết, Thu Hiền - nghiên cứu sinh tại National Polytechnique, Toulouse Pháp đã cùng bạn bè tổ chức gói bánh chưng, và nấu ăn đón tất niên vào ngày 26/1/2014 tại Khu ký túc xá của trường. Mặc dù xa quê hương, nhưng được ở bên bạn bè, cùng nhau làm bánh, trò chuyện quanh nồi bánh chưng… giúp Hiền và bạn bè vơi đi nỗi nhớ.

Tết Giáp Ngọ của du học sinh Việt Nam 1
Thu Hiền (ngoài cùng bên phải, hàng trước) và bạn bè bên những chiếc bánh chưng “homemade”


Không có điều kiện để trực tiếp làm bánh như Thu Hiền, chị Nguyễn Thi Dung – giảng viên ĐH học Hồng Đức, hiện đang là nghiên cứu sinh tại ĐH Zielona Gora và bạn bè lại đặt bánh chưng từ thủ đô Vacsava của Ba Lan. Các món ăn truyền thống khác như canh măng, nem rán, gà luộc… được mọi người tự làm, và nấu tại quán ăn Việt ở thành phố nơi chị đang học. Tất cả anh chị em du học sinh, gia đình chủ quán… cùng  quây quần quanh mâm cỗ giao thừa, với những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau.

Tết Giáp Ngọ của du học sinh Việt Nam 2
Chị Dung (ngoài cùng bên trái) cùng bạn bè tại trung tâm thành phố Zielona Gora, Ba Lan đêm giao thừa


Ngô Thu Thủy, á Hậu cuộc thi người đẹp thanh lịch Việt Nam 2012 tại Ba Lan, đang học ngành Y tại Anh quốc, lại có cái tết rất sôi động. Thủy cùng bạn bè trong Hội sinh viên Brighton, đã tổ chức tết cho du học sinh Việt của 3 trường Brighton university, Sussex university và Bellerby's college vào hôm 30/12. Các bạn cùng gói bánh chưng, nấu những món ăn rất Việt như miến gà, giò, nem,... làm mứt tết, làm kiệu cắt hoa đào. Rồi tổ chức văn nghệ và các trò chơi như kéo co, vật tay, thi ăn dưa chuột, đi tìm lì xì... rất vui nhộn.

Tết Giáp Ngọ của du học sinh Việt Nam 3
Thu Thủy (Áo dài, đứng thứ 4 từ trái sang hàng sau) cùng bạn bè đón tết 2014 tại Anh (nguồn: NVCC)