Teen 12 và xu hướng nộp nhiều hồ sơ thi đại học

Lumie, Theo 09:33 14/03/2011

“Hồ sơ thi đại học nộp bao nhiêu chẳng được"!?

Đó là câu nói của bạn M.Thắng khi được hỏi sắp tới bạn định nộp bao nhiêu hồ sơ dự thi vào các trường đại học. Theo đó, bạn định nộp tới 6, 7 hồ sơ vào các trường cho chắc: 1, 2 trường tầm cao; 3, 4 trường tầm trung; rồi lại 1, 2 tầm thấp để đến lúc thi lựa chọn cho dễ.

Tương tự như bạn M.Thắng, bạn T.Hương cũng có ý định nộp tới 5 hồ sơ với lý do không bị hạn chế số lượng nộp hồ sơ, thích trường nào thì cứ làm thôi, sau này đến lúc thi đỡ tiếc vì mình đã không đăng kí trường này, trường kia.

Chỉ còn vài ngày nữa là các teen 12 bắt đầu làm hồ sơ, đây là lúc đứng trước sự lựa chọn tương lai nên nhiều teen rất cẩn trọng trong việc chọn trường, chọn ngành. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại không phải teen nào cũng có thể biết chắc được trường nào, ngành nào phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Do đó, nhiều teen quyết định làm nhiều hồ sơ để tăng sự lựa chọn lúc thi đại học.


Ảnh minh họa.

Với lợi thế là không hạn chế số lượng hồ sơ nộp vào các trường nên nhiều teen có thể thoải mái chọn trường, chọn ngành theo ý thích. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi để các teen có thể tự tin hơn. Bởi lẽ thời điểm làm hồ sơ chưa phải là lúc các teen đã học xong tất cả kiến thức cần để thi, cộng với kiến thức các năm trước chưa kịp ôn lại và chưa có nhiều va chạm trong các kì thi thử đại học nên không rõ sức mình ở mức nào, vì thế các bạn í làm nhiều hồ sơ ở các mức độ khác nhau.

Bạn T.Linh chia sẻ: “Mình thích ngành Báo chí, nhưng bố mẹ lại muốn mình học Kinh tế theo gia đình. Sức học của mình khá nên có thể đỗ được cả hai. Sắp tới làm hồ sơ, mình sẽ đăng kí cả hai trường này. Từ giờ tới lúc thi đại học còn vài tháng nữa, mình sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ. Cứ làm cả hồ sơ trường Báo chí, không làm rồi nhỡ sau này bố mẹ lại đồng ý cho thi mà không có hồ sơ thì khổ”.

Đúng là việc có thể làm nhiều hồ sơ dự thi đại học là một lợi thế rất lớn nhưng các teen 12 cũng nên cân nhắc kĩ trong việc lựa chọn để tránh lãng phí. Đừng vì tâm lý cả đời có một lần mà cứ thích nộp bao nhiêu thì nộp.

Nhiều bạn do sĩ diện nên khi được mọi người hỏi định nộp hồ sơ vào trường nào thì nói toàn các trường top như Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng… trong khi học lực chỉ có thể vào được Thương mại. Hồ sơ cứ được làm bạn làm tràn lan, đôi khi chỉ là thấy bạn bè mình đăng kí nhiều trường mà mình đăng kí ít cũng khiến nhiều teen nảy sinh ý muốn đăng kí nhiều như bạn. Chính điều đó càng khiến teen trở nên hoang mang hơn trong việc chọn trường, chọn ngành, lại lãng phí tiền của bố mẹ.

Các teen hãy cân nhắc thật kĩ trong việc chọn trường phù hợp với sở thích và khả năng của mình, hạn chế tối đa số hồ sơ nộp, tránh tình trạng thích trường nào thì nộp trường đó vì danh tiếng chứ khả năng bản thân thì không thể đỗ được.