Teen 12 rục rịch với những kế hoạch ăn chơi vào dịp Tết

Phan Hằng, Theo Pháp luật xã hội 00:00 28/01/2014

Trong cái không khí háo hức xuân về, teen 12 đã quyết định tạm ngưng mọi thứ để lên kế hoạch ăn chơi, xả stress vào dịp Tết cổ truyền sắp đến. Đây cũng chính là dịp để teen cân bằng lại thời gian nghỉ ngơi và học tập.

Tất niên hoành tráng trước Tết

Trong khi nhà nhà người người đang tất bật chuẩn bị mâm cỗ tất niên, thì teen 12 háo hức muốn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho gọi là có không khí cuối năm. Hầu như mọi teen 12 nào cũng thích cùng nhau đi chợ rồi tụ tập về nhà một bạn nào đó nấu nướng, mỗi người cùng “xắn tay áo” với nhau vừa làm vừa trò chuyện rất là vui.

Bạn H.Linh (teen 12 THPT NT) cho hay: "Mấy ngày vừa rồi bọn mình đã lên kế hoạch ăn chơi cuối năm. Bọn mình đã quyết định nấu mấy món khoái khẩu, ăn uống no say rồi bọn mình sẽ đi tăng 2 là karaoke, quậy tưng bừng luôn. Ngày hôm đó nhất định tất cả mọi người phải đi, ai không đi là giận luôn. Đây là dịp để bọn mình xích lại gần nhau hơn, chứ cả năm đứa nào cũng bù đầu bù cổ học hành miết không có thời gian đi chơi. Những kỉ niệm như thế này quả thật khi xa trường, xa lớp rồi mới thấy đáng quý biết bao.”

Tập trung vui chơi tẹt ga

Sau khi xong các “thủ tục” đi chúc xuân, họ hàng nội ngoại thì teen 12 sẽ được tự do đi chơi. Trước đó mọi người sẽ thống nhất với nhau thời gian, địa điểm để dễ sắp xếp lịch hẹn bởi sẽ có những bạn phải về quê ăn Tết cùng với gia đình. Thường thì khoảng mồng 5, mồng 6 Tết là thích hợp nhất. 

Bạn N.Trân (teen 12 THPT TP) nói rằng: “Những bạn nào trầm tính ít hòa đồng trong lớp sẽ là đích đến cho cả lớp tới quậy tưng bừng. Nói như vậy thôi chứ tụi mình cũng muốn cho những bạn ấy được hòa đồng với lớp hơn, hiếm có dịp đi chơi chung với nhau nên đành phải ‘kiếm cớ’ kiểu này thì mấy bạn ấy mới chịu được. Sau khi đi chúc xuân vài bạn trong lớp thì mọi người sẽ cùng nhau đi xem phim, đi công viên rồi kiếm một địa điểm nào đó thật đẹp để chụp hình. Làm gì thì làm chứ teen 12 mà thiếu cái khoản chụp hình là không thể được rồi.”

Teen 12 rục rịch với những kế hoạch ăn chơi vào dịp Tết 1
Ảnh minh họa.

Tổ chức đi chơi xa

Tết nhất thì không thể thiếu việc tổ chức một chuyến đi chơi xa nhỉ, có thể điểm đến là một nơi nào đó gần gần trong phạm vi nội thành chứ không nhất thiết phải đi quá xa. Tâm lý mọi người cũng lo sợ Tết xe cộ lưu thông nhiều nên cũng khá nguy hiểm, thế nên thống nhất với nhau là sẽ thuê một chiếc xe ô tô để đi chứ đi riêng lẻ như thế dễ thất lạc nhau.

Những buổi đi chơi xa thế này mọi người sẽ chuẩn bị khá là nhiều thứ. Đây có thể được coi là một buổi dã ngoại mà chắc chắn là hầu hết teen 12 nào cũng thích kiểu đi chơi như thế này. Trước ngày đi chơi một vài bữa thì một vài bạn trong lớp sẽ đứng ra mua các nguyên liệu về làm sẵn chẳng hạn như làm món thịt nướng, mua thêm nhiều nước ngọt, trái cây và một số thứ khác.

Bạn N.Nga (teen 12 THPT NT) chia sẻ: “Bọn mình đã lên kế hoạch đi chơi trước Tết, lúc này còn đông đủ mọi người nên đưa ra ý kiến để mọi người bàn bạc xem thử thế nào. Nếu mà để trong Tết gọi điện tới từng bạn thì biết đến khi nào mới xong được. Tất cả phải được chuẩn bị trước Tết và tới ngày là xuất phát thôi. Bọn mình thích đi những nơi như suối, ngoại thành yên tĩnh một chút.”

Chú ý giữ gìn sức khỏe

Việc ăn uống vô tội vạ hoặc không có thời gian ăn uống cứ mãi lo đi chơi quả thật rất đáng lo. Thế nên teen 12 dù có “ăn chơi” Tết vui đến chừng nào thì cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình đừng để xong cái Tết thì sức khỏe cũng cạn kiệt theo, lúc đó ốm đau nghỉ học thì thật là không nên chút nào.

Trong thời tiết lạnh thế này việc giữ ấm là yếu tố quan trọng hàng đầu, chẳng may teen bị cảm, viêm họng thì chắc chắn không thể vui chơi hết mình với bạn bè được. 
Bên cạnh đó teen cũng nên cẩn thận trong vấn đề đi lại, xe cộ vào dịp Tết rất nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn một tí là hậu quả cũng rất đáng lo ngại rồi.

“Ăn chơi” nhưng không quên nhiệm vụ chính của mình nhé. Không nhất thiết Tết cũng phải siêng năng nhưng hằng ngày teen nên dành ra 1, 2 tiếng để coi lại bài vở nếu không sau Tết chữ nghĩa cũng sẽ “bốc hơi” luôn đấy.