Sinh viên nên dành bao nhiêu thời gian để học tập mỗi ngày?

Quỳnh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/01/2015

Thời gian được phân bổ và sử dụng hợp lý sẽ có tác động rất lớn đến việc học của bạn.

"Mỗi ngày, tôi cần dành bao nhiêu thời gian để học tập tại trường đại học?"

Thời gian bạn dành để học tập tại trường đại học là rất quan trọng. Bởi vì:

1) Bạn sẽ tiến bộ nếu bạn đang dành đủ thời gian vào việc học.

2) Bạn sẽ có khả năng quản lý thời gian tốt hơn.

3) Bạn sẽ thể hiện tốt hơn trong các lớp học nếu bạn xác định được khoảng thời gian trung bình mà một học sinh cần để học tập, khi nhớ và thực hành với kiến thức mới.

Tiêu chuẩn chung

Có một tiêu chuẩn cổ điển hầu hết sinh viên (và các giảng viên) sử dụng để xác định lượng thời gian để học tập sau giờ học trên lớp là: đối với mỗi giờ bạn học trong lớp, bạn nên dành 2-3 giờ học bên ngoài lớp học.

Sinh viên nên dành bao nhiêu thời gian để học tập mỗi ngày? 1

Tất nhiên, bạn có thể học tập bên ngoài lớp học với nhiều hình thức khác nhau. Bạn có thể học tập theo cách truyền thống, ngồi với một cuốn sách trong phòng học, bạn có thể dành nhiều thời gian nghiên cứu trong thư viện hoặc trên mạng, bạn có thể say mê trong phòng thí nghiệm khoa học, bạn có thể gặp gỡ, học tập, thảo luận với các sinh viên khác. Và tất nhiên, có những môn học đòi hỏi nhiều thời gian hơn những môn học khác. 

Làm một số bài toán đơn giản chúng ta có thể thấy mỗi tuần sinh viên nên dành khoảng 30 giờ học ở bên ngoài lớp học và 15 giờ trong lớp học. 45 giờ là tương đương với một công việc toàn thời gian - những lý do khiến đi học đại học cũng được coi như là một công việc toàn thời gian. 

Ước tính thời gian học dựa trên độ khó của bài học 

Thay vì tập trung vào học 2-3 giờ học bên ngoài lớp ứng với mỗi giờ bạn học trong lớp, bạn cũng có thể xác định giờ học dựa trên độ khó của bài học.  

Sinh viên nên dành bao nhiêu thời gian để học tập mỗi ngày? 2

Mỗi ngày hoặc mỗi tuần, bạn nên lập bảng thời gian biểu hoặc bản liệt kê những nhiệm vụ cần hoàn thành để biết được những việc mình đã làm được và chưa làm được.  Sau đó, bạn có thể dựa vào bản liệt kê để lập ra kế hoạch cho ngày/ tuần mới.

Lên kế hoạch về khoảng thời gian lẫn nhiệm vụ cần đạt được giúp bạn thực hiện công việc trôi chảy hơn. 

Nếu bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, bạn không cần thiết phải dành từ 3-4 tiếng mỗi ngày để học tập.

Bạn có thể ước lượng thời gian học theo độ khó của bài học: 

Độ khó cao = 3 giờ học

Độ khó vừa = 2 giờ học

Không khó lắm = 1 giờ học

Sau đó bạn thống kê xem bạn đã dành ra bao nhiêu giờ mỗi ngày/tuần để học ngoài giờ lên lớp, từ đó có những điều chỉnh tốt hơn về thời gian học cho bản thân.