Sinh viên Harvard dọa bom để tránh thi cuối kỳ

Vietnamnet, Theo 14:02 18/12/2013

Một sinh viên 20 tuổi trường đại học Harvard đã bị bắt vì tội dọa bom để tránh kỳ thi cuối kỳ <a href="http://kenh14.vn/hoc-duong/sinh-vien-dai-hoc-harvard-phai-so-tan-vi-tin-bao-no-2013121709491903.chn" target="_blank">diễn ra vào ngày 16/12 vừa rồi</a>.

Sinh viên Harvard dọa bom để tránh thi cuối kỳ 1

Hôm thứ Hai, nửa tiếng trước khi kỳ thi bắt đầu, một email nặc danh gửi đến hội đồng nhà trường thông báo "Một quả bom đã đặt trong khuôn viên trường" và kíp nổ đã được đặt vào bốn tòa nhà. Email cảnh báo thêm "ra ngoài ngay lập tức vì bom sẽ phát nổ".

Cảnh sát đã gọi FBI và bốn tòa nhà nhanh chóng được sơ tán, kỳ thi buộc phải hủy bỏ. Tuy nhiên sau một giờ đồng hồ, kíp nổ vẫn không được tìm thấy.

Cảnh sát truy tìm email nặc danh, sau đó Eldo Kim - một sinh viên của trường buộc phải thú nhận anh làm điều này để tránh phải thi cuối kỳ.

Luật sư Carmen Ortiz ở Mỹ cho biết, anh Kim sẽ phải hầu tòa quận Massachusetts, Boston vào thứ Tư này.

Anh Eldo Kim sẽ phải đối mặt với 5 năm tù, ba năm quản thúc và đóng tiền phạt 250.000$ nếu như bị kết vào tội dọa bom gây hoang mang cho người khác.

Nam sinh này đã làm lãng phí thời gian của hàng chục nhân viên cảnh sát, FBI, nhân viên cấp cứu, học sinh và các nhà báo.

Trường Havard đã xác nhận sinh viên của họ chơi trò lừa bịp này. "Hôm qua là một ngày xáo trộn của chúng tôi và trò bịp này đã gây hoang mang lo sợ trong cộng đồng sinh viên. Chúng tôi biết rằng một sinh viên Harvard liên quan đã bị bắt và rất thất vọng nếu những lời cáo buộc được chứng minh chính xác đó là sinh viên trong trường".

Các trường Đại Học cho biết, họ sẽ không bình luận gì thêm về vụ việc này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày