Sinh viên Hà Nội phấn khởi trong ngày lễ ra mắt góc Nhật Bản

Phan Hằng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/03/2014

Vừa qua tại trung tâm Kyodai đã diễn ra lễ ra mắt góc Nhật Bản thu nhỏ. Sự kiện này đã thu hút rất đông đảo cộng đồng sinh viên yêu thích tiếng Nhật tới tham dự.<br/>

Sự kiện này bao gồm rất nhiều hoạt động mang tính nghệ thuật hấp dẫn như: vẽ Origami, thư pháp, biểu diễn trà đạo... Được biết, các buổi giới thiệu những nét văn hóa này hoàn toàn miễn phí. Góc Nhật Bản ra đời hi vọng sẽ là cầu nối để cho tất cả mọi người yêu thích Nhật Bản có cơ hội gần hơn trong việc tiếp xúc và nghiên cứu sâu hơn về sự giao thoa giữa hai nền văn hoá Nhật - Việt.

Tuy chỉ là một góc thu nhỏ của nền văn hóa Nhật nhưng đến đây mỗi sinh viên đều cảm nhận được những nét tinh túy trong nền nghệ thuật của đất nước mặt trời mọc này.

Sự kiện này vinh dự được ông Nguyễn Phú Bình nguyên là Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản đến tham dự. Bên cạnh đó còn có các nghệ nhân nổi tiếng tại Nhật đến như nghệ nhân Kawaguchi Akiraizumi biểu diễn thư pháp, nghệ nhân Atsuko Tokieda biểu diễn cắm hoa Ikebana. 


Sau buổi biểu diễn của các nghệ nhân thì tất cả sinh viên đều được tự mình trải nghiệm văn hóa Nhật bằng cách mặc áo Yukata, học cách thưởng thức trà, được cô Kagawa tặng chữ thư pháp rất ý nghĩa.

Ngoài ra, các thành viên trong câu lạc bộ Origami tại Hà Nội, câu lạc bộ Trà đạo Trúc Diệp cũng đến giao lưu cùng với nhau. Đây cũng chính là dịp mọi người cùng nhau học hỏi lẫn nhau. 





Cô Kagawa đang viết chữ thư pháp tặng các bạn sinh viên tham gia ngày hội.




Múa truyền thống Nhật Bản.




Nghệ thuật xếp hình nổi tiếng của Nhật.






Môn trà đạo cực kỳ hấp dẫn đối với các bạn sinh viên.