Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day”

Vic; Ảnh: Lâm Kiboum, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 03/03/2013

Một hoạt động vô cùng ý nghĩa tư vấn cho các teen 12 đang có nhiều băn khoăn, bỡ ngỡ trước khi bước vào cánh cổng đại học.

Hôm qua (2/3), gần 800 teen 12 đến từ khắp các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hội tụ về trường ĐH Thăng Long để tham gia một ngày hội mang tên “Open day”.

“Open day” là một ngày hội diễn ra thường niên của trường ĐH Thăng Long từ năm 2010. Qua nhiều năm tổ chức, ngày hội phát triển hơn về quy mô và ý nghĩa, thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn học sinh cuối cấp 3 đang có nhiều thắc mắc trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học.

Đến tham gia chương trình, các teen có cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước, lắng nghe tư vấn từ các thầy cô là giảng viên uy tín trong nhà trường. Bên cạnh đó, một hoạt động thú vị và thu hút đó là tham gia các trò chơi, tham quan triển lãm tranh vẽ, thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 1

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 2
Ngay từ sớm, rất nhiều teen đã có mặt và đứng đợi bên ngoài.

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 3
Phần giao lưu viết chữ nho.

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 4

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 5

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 6

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 7

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 8
Triển lãm tranh vẽ.

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 9
Hội trường đông nghịt học sinh đến từ các trường THPT.

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 10

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 11

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 12

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 13
Các tiết mục văn nghệ của sinh viên trong trường.

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 14
Cặp đôi MC dễ thương.

Sinh viên ĐH Thăng Long rộn rã ngày hội “Open day” 15
Thầy giáo hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu.