Sinh viên Đại học Quốc Tế giành giải Nhất hùng biện tiếng Anh

Nami; Ảnh: BTCCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 27/11/2014

Vừa qua, đêm Gala Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh thương mại Ebiz Arena do các bạn sinh viên thuộc CLB Kinh doanh và Tiếng Anh (BEC) trực thuộc trường Đại học Ngoại thương CSII tổ chức đã khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội Gravitas đến từ trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM.

Ở phần thi Hùng biện mang tính quyết định 2 đội cuối cùng sẽ so tài trong phần thi Tranh biện. Chủ đề chung của cả 4 đội cho phần Hùng biện là về những cơ hội, thách thức và giải pháp của Việt Nam khi kí kết các hiệp định khu vực mậu dịch tự do thương mại (FTAs) và gần nhất là hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP). Mỗi đội đều đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng và sáng tạo vượt bậc trong cách trình bày của mình. Ngoài trình chiếu bằng Powerpoint, Prezi …, có đội còn chuẩn bị thêm đạo cụ khác để minh họa cho bài nói của mình. 

Sinh viên Đại học Quốc Tế giành giải Nhất hùng biện tiếng Anh 1
Thành phần ban giám khảo của cuộc thi.

Sinh viên Đại học Quốc Tế giành giải Nhất hùng biện tiếng Anh 2
4 đội thi tham gia trong vòng thi cuối cùng này.

Đánh giá về đề thi, đội Gravitas cảm thấy những chủ đề được đưa ra rất hay, mang tính thời sự và các bạn phải khảo sát rất nhiều để tìm thông tin và tư liệu. Chàng trai duy nhất của đội chia sẻ: “Trước khi tham gia cuộc thi này mình nghĩ là mình biết rất nhiều. Sau khi thi mình nhận ra mình biết càng nhiều thì mình càng có cảm giác là mình không biết gì cả. Vì thế mình luôn phải cố gắng tìm hiểu thêm từ nhiều nguồn thông tin khác nhau để hoàn thành tốt phần thi của đội mình”. Little Mix cũng bày tỏ sự vui mừng và hài lòng khi đã hoàn thành xong phần thi này. Các bạn tâm sự: “Tụi mình tuy có hơi lúng túng ở đoạn cuối vì hồi hộp, nhưng sau đó đã lấy lại được phong độ để có thể hoàn thành bài hùng biện của mình”. 

Sinh viên Đại học Quốc Tế giành giải Nhất hùng biện tiếng Anh 3
Đội 
Little Mix trong phần thi hùng biện.

Sinh viên Đại học Quốc Tế giành giải Nhất hùng biện tiếng Anh 4
Gravitas và MakeColour đang tranh biện với nhau.

Kết thúc phần Hùng biện, bước vào phần thi Tranh biện cũng là 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, đó là MakeColour và Gravitas. Phần Tranh biện, với chủ đề là “Có nên bắt buộc các công ty, doanh nghiệp trả lương cho thực tập viên hay không?” đã diễn ra hết sức gay cấn và kịch tính trong sự thích thú và hào hứng của khán giả. Màn Tranh biện lên tới đỉnh điểm khi MakeColour (ủng hộ) và Gravitas (bác bỏ) liên tục chất vấn lẫn nhau bằng những câu hỏi hóc búa nhằm bảo vệ cho quan điểm của đội mình. Đây cũng là phần thi để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho người xem.

Kết thúc phần thi của 2 đội, Ban Giám khảo đã quyết định trao giải Nhất cho đội Gravitas với mức tiền thưởng là 7.000.000 VND và các suất học bổng lên đến 50 triệu đồng. Đây cũng là một kết quả xứng đáng cho Gravitas với phong độ ổn định qua cả 4 vòng thi. Đặc biệt, trong vòng đầu tiên, Gravitas đã nhận được số lượng vote cao nhất trên Fanpage của chương trình. 

Sinh viên Đại học Quốc Tế giành giải Nhất hùng biện tiếng Anh 5
Giải Nhất thuộc về đội Gravitas 

Giải Nhì thuộc về đội MakeColour đến từ trường Đại học Ngoại thương CSII với trị giá tiền mặt lên đến 5.000.000 VND và các suất học bổng. 

Sinh viên Đại học Quốc Tế giành giải Nhất hùng biện tiếng Anh 6
Giải Nhì thuộc về đội MakeColour

2 Giải 3 thuộc về đội HKL (Đại học Ngoại thương CSII) và Little Mix (Đại học Sư phạm TPHCM và Đai học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM) với mỗi giải bao gồm 2.500.000 VND tiền mặt và các suất học bổng. Thêm vào đó, HKL đã đoạt được giải “Đội có màn chào sân được yêu thích nhất”. 

Sinh viên Đại học Quốc Tế giành giải Nhất hùng biện tiếng Anh 7
Hai đội giành giải Ba đó là Little Mix và HKL