Sinh viên 3 miền biến thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp

Nguyệt, Theo Pháp luật xã hội 00:01 25/11/2013

Vì là giải đấu có tính cạnh tranh cao, nên lúc thi đấu tinh thần của các cầu thủ cũng lên cao. Sự cạnh tranh căng thẳng chẳng khác nào một trận đấu giữa các cầu thủ chân vàng chuyên nghiệp.

Ngày 24/11 vừa qua tại sân Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đã khai mạc Giải bóng đá Sinh viên toàn quốc với hơn 16 đội bóng đã vượt qua vòng loại tại 8 khu vực trên cả nước. Đây là giải đấu do Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,... phối hợp thực hiện. Đây là cơ hội để các bạn nam sinh yêu bóng đã được dịp thể hiện hết khả năng của bản thân, cũng như giúp trường của mình giành chiến thắng. 

Vì là giải đấu có tính cạnh tranh cao với hầu hết tất cả các trường ĐH ở 3 miền, nên các bạn đều chăm chỉ tập luyện, lúc thi đấu tinh thần cũng lên cao, căng thẳng khiến mọi người khi xem chẳng khác nào cảm giác một trận đấu giữa các cầu thủ chân vàng chuyên nghiệp. Còn về phần khán đài đã có hàng nghìn bạn sinh viên đến từ các trường khác nhau để cổ vũ cho các cầu thủ trường mình.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà ĐH Bách Khoa Hà Nội gặp ĐH Nông lâm TPHCM (bảng A). Kết quả hai đội hòa nhau 0-0 trong một trận cầu sôi động với rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. 

Sinh viên 3 miền biến thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 1
Hàng nghìn sinh viên các trường đến cổ vũ cho các người bạn của mình.

Sinh viên 3 miền biến thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 2
Đội ĐH Nông lâm TP.HCM đang hội ý

Sinh viên 3 miền biến thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 3
Đại học Bách khoa Hà Nội đang đấu cùng ĐH Nông Lâm


Sinh viên 3 miền biến thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 4
        
Trước đó, sáng cùng ngày đã diễn ra 3 trận đấu với chất lượng chuyên môn cao. Tại bảng A, ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh gặp CĐ Đức Trí Đà Nẵng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CĐ Đức Trí đẩy cao đội hình, chơi lấn lướt, tạo ra nhiều tình huống làm chao đảo hàng thủ của ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, và sớm có bàn dẫn ngay đầu trận. Sau bàn thua, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh mới bừng tỉnh, thi đấu khởi sắc hơn và được hưởng quả penalty ở phút 21 sau một pha phạm lỗi trong vòng cấm của hậu vệ đối phương. Trên chấm 11 mét, Mạnh Dũng thực hiện thành công cú sút phạt, giúp ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh có bàn san bằng tỉ số 1-1. 

Sinh viên 3 miền biến thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 5

Sinh viên 3 miền biến thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 6
         
Nhờ xà ngang và cột dọc, ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh liên tiếp thoát thua trong hiệp 2 sau những pha dứt điểm của CĐ Đức Trí. Tuy vậy, vận may đã ngoảnh mặt với ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh ở đúng những giây cuối cùng của trận đấu, sau khi thủ thành của họ không thể cản nổi cú đá tầm xa của chân sút CĐ Đức Trí. Quá muộn để ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh tìm được bàn gỡ và đội bóng xứ Nghệ đành ngậm ngùi chấp nhận thua 1-2 trong trận ra quân. 

Sinh viên 3 miền biến thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 7

Sinh viên 3 miền biến thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 8

Sinh viên 3 miền biến thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 9

Sinh viên 3 miền biến thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 10

Sinh viên 3 miền biến thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 11
Các bạn nam sinh khi trên sân cỏ dường như quên mất mình là một sinh viên mà thay vào đó là một cầu thủ đá banh chuyên nghiệp.