Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó

Siêu đội Cá Chép, Theo Trí Thức Trẻ 16:16 09/07/2013

Sau 90 phút hoàn thành môn thi thứ 2 của Đợt 2 kỳ thì ĐH, CĐ 2013, các thí sinh dự thi khối B, D đã bắt đầu rời khỏi phòng thi.

Tại điểm thi Đại học Ngoại thương Hà Nội, chiều nay bước vào môn thi thứ 2, môn tiếng Anh với thời gian làm bài 90 phút.

15h30, các thí sinh vẫn đang trong thời gian làm bài, đã hết 2/3 thời gian làm bài nhưng do đây là môn thi trắc nghiệm nên các thí sinh chưa được phép rời trường thi. Trời bắt đầu có mưa to.

Thời tiết khá mát mẻ, ủng hộ các thí sinh có sức khỏe tốt bước vào môn thi thứ 2. Các phụ huynh vẫn không hết lo lắng, chờ đợi con ngay tại cổng trường cả hàng dài. Tình nguyện viên cũng năng nổ, nhiệt tình hướng dẫn.

15h50, các thí sinh bắt đầu đi ra khỏi phòng thi của mình.

E Thảo - THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín - Hà Nội) chia sẻ: "Đề Tiếng Anh năm nay tương đối khó, khó hơn so với năm ngoái, em chỉ làm được khoảng 85%. Về cấu trúc cơ bản vẫn giống năm ngoái. Tuy nhiên, những câu mọi năm gỡ điểm thì năm nay không có"

Khối D2, tiếng Nga được đánh giá cũng tương đối khó. Ngoại ngữ khối D năm nay được đánh giá chung khó mặc dù không thay đổi về cấu trúc dạng bài

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 1

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 2
Phụ huynh ngồi vạ vật chờ đợi con ở cổng trường

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 3

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 4

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 5
3h mặc dù chưa hết giờ làm bài, các tình nguyện viên đã nhanh chóng chuẩn bị tinh thần đón các thí sinh

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 6
Trời bắt đầu đổ mưa, nhiều phụ huynh ngồi dưới tán cây, che ô ở ngày cổng trường chờ đợi con

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 7

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 8

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 9

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 10

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 11

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 12

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 13
Đề Tiếng Anh năm nay

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 14

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 15

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 16

Tại điểm thi HV Báo chí và Tuyên truyền, sĩ tử tỏ ra khá căng thẳng với đề Tiếng Anh năm nay.

Thí sinh Đặng Thảo Chi (THPT Khoái Châu – Hưng Yên) dự thi khối D trường ĐH Mở, được mẹ che ô đón ở cổng phụ điểm thi cho biết: “Nói chúng ở phần bài đọc bắt học sinh suy luận chút; phần đồng nghĩa với trái nghĩa và phần ngữ pháp, phải nắm chắc từ vựng, từ mới thì làm mới được. Em không thật sự hài lòng lắm với bài thi chiều nay, em làm khoảng 50- 60%”.

Đặng Huy Dũng (THPT Trần Phú – Hà Nội), dự thi khối D vào khoa Báo truyền hình (HV Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: “Đề tiếng Anh khá khó, nhất là phần đọc và điền từ đoạn văn bản… Phần dễ ăn điểm là kết hợp câu và chọn câu chính xác. Em thì khoanh hết đáp án trước khi hết giờ nhưng chắc chắn ăn điểm thì khoảng 60 %. Dự đoán khoảng 6 – 7 điểm”.

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 17
Thí sinh Đặng Thảo Chi và mẹ

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 18
Đặng Huy Dũng (THPT Trần Phú – Hà Nội), dự thi khối D vào khoa Báo truyền hình

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 19

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 20
Xem lại bài


Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 21

Tại hội đồng thi tường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM

Chiều nay, các thi sinh tiếp tục các môn thi các khối C, B, D và các khối năng khiếu. Tại TP.HCM, cơn mưa khá lớn cùng với tâm trạng lo lắng, chờ đợi khiến cho các bậc phụ huynh khá mệt mỏi. Rất nhiều phụ huynh tại hội đồng thi đã ngủ ngay trên xe trong lúc chờ con em mình thi.

3Hh45 kết thúc môn Ngoại ngữ (Khối D) và môn Sinh (Khối B). Môn Ngoại ngữ được các em nhìn nhận với nhiều ý kiến. Có thí sinh cho rằng đề thi tương đối dễ, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng đề anh văn khá khó, thậm chí khó hơn đề khối A1 và đề thi năm ngoái. 50 - 70% là khoảng dao động hoàn thành bài thi của các thí sinh đối với môn thi này.

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 22
Hội đồng thi trường THPT Lê Quý Đôn

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 23
Một trong những thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 24

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 25
Các thí sinh làm bài môn Anh chiều nay có vẻ không hài lòng lắm.

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 26
Các bạn lo lắng và không biết liệu môn Anh có phải là môn sẽ kéo điểm của mình xuống hay không.

Thí sinh Thanh Thu (Đến từ Tp.HCM) chia sẻ: "Em thấy đề Anh năm nay khó hơn năm ngoái, đề dài và có nhiều từ mới nên em làm không kịp thời gian. Hơn 20% câu hỏi cuối em đánh theo cảm tính cho kịp giờ".

Thí sinh Hoài Mến (đến từ Đồng Nai) cho biết: "Đề thi không khó, nhưng có nhiều từ vựng mới và đòi hỏi đọc nhiều. Em làm được khoảng 60%"

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 27

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 28
Thời tiết ở Sài Gòn chiều nay không được đẹp, khiến nhiều phụ huynh cảm thấy mệt mỏi và uể oải

Chiều nay, thí sinh kết thúc môn thi 2 trong tiết trơi khá oi bức. Điểm thi ĐH Bách Khoa và ĐH Sư Phạm ĐN nằm trên đường Quốc lộ nên có tình trạng kẹt xe. Hơn 16h, mưa lớn gây hỗn loạn cổng Bách Khoa. Cơn mưa bất chợt khiến nhiều phụ huynh và học sinh không kịp trở tay. Ngay cả lực lượng cảnh sát cơ động va cảnh sát giao thông cũng phải dầm mưa lưu thông xe cộ. Sĩ tử tìm chỗ nấp mưa và ôm chặt giấy tờ tránh làm ướt. Phụ huynh chạy đôn đáo mua áo mưa và để xe ngay giữa lòng đường. Phía sau vẫn còn rất nhiều xe ô tô bị kẹt. Những nguyên nhân này gây ra khung cảnh lộn xộn ở cụm thi Bách khoa  và Sư Phạm.

Về đề thi, một số nhận định của các sĩ từ là đề Anh năm nay có nhiều câu hỏi thành ngữ, đây chính là điểm làm khó các thí sinh.

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 29

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 30

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 31
5 giờ 15 phút, các thí sinh khối C hoàn thành xong môn Sử và ra về với tâm trạng thoải mái, vui vẻ. 

Ghi nhận tại điểm thi HV Báo chí & Tuyên truyền – khu vực có nhiều thí sinh dự thi khối C, các sĩ tử ở đây đều vui vẻ cho biết làm khá tốt ở môn Sử vì đề vừa sức và dễ thở, không có câu này quá khó hay đánh đố thí sinh.

Em Ngô Thúy Hằng (Chuyên Sử, Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ) bước ra khỏi hội đồng thi, được mẹ đón đã nở nụ cười tươi tắn. Hằng cho biết: “Đề Sử cơ bản, vừa sức với các thí sinh, chỉ cần nắm chắc kiến thức trên lớp là làm tốt được đề này. Bài em làm kín 2 trang giấy, hết 2/3 thời gian và em viết theo kiểu diễn văn chứ không gạch đầu dòng. Em thấy không có câu nào quá khó đối với mình cả; hơn nữa, trong đề câu 2 lại là câu hay và khiến em thích thú nhất”.

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 32

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 33

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 34

Sĩ tử "nhăn mặt" vì đề Anh khối D khó 35

Hằng cũng chia sẻ thêm vì trên lớp học chuyên Sử nên cô giáo chủ yếu cho ôn phần năng cao nhiều, mà đề lại chủ yếu tập trung vào cơ bản, em hơi lo lắng với cách làm bài của mình không biết có phù hợp không. Nói chung, cô bạn khá thoải mái và yên tâm về bài thi Sử chiều nay.

Giống như Hằng, Nguyễn Thị Thu Hiền (Thanh Thủy, Phú Thọ) cũng cho biết “Đề bình thường, phần cơ bản (câu 4a) là câu dễ ăn điểm và quen thuộc, cụ thể đó là câu toàn cầu hóa, cơ hội và thách thức. Em thấy cũng không có câu nào quá khó đến mức đánh đố thí sinh. Không nói trước được điều gì, tuy nhiên em thấy yên tâm và hài lòng với bài thi chiều nay”.