Đề Văn về vụ Giàn khoan 981 khơi gợi lòng yêu nước của các sĩ tử

Siêu đội cá chép 2014, Theo Trí Thức Trẻ 10:47 02/06/2014

Không ngoài dự đoán, hành động xâm phạm của Trung Quốc qua việc hạ đặt trái phép Giàn khoan 981 đã được đưa vào đề Văn, khơi gợi lòng yêu nước và thái độ ứng xử đúng đắn của thế hệ trẻ.

Đúng 10h sáng nay (2/6) là thời gian kết thúc bài thi môn Văn của các thí sinh cả nước, trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2014. Như đã được nhiều giáo viên cân nhắc trước đó, rất có thể các đề thi năm nay sẽ liên quan đến tình hình căng thẳng tại Biển Đông. Nhiều trường và học sinh đã ráo riết ôn tập, cuối cùng câu đầu tiên trong đề Văn năm nay đã cho ra sự kiện này.


Hình ảnh được chụp từ đề thi môn Văn sáng nay với câu đầu tiên về Biển Đông.

Cụ thể câu hỏi được đưa ra như sau: Những ngày đầu tháng 5/2014, Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm và hạ giàn khoan HD 981 trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam, có những hành động hung hăng cản phá lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Trước tình hình đó, trái tim của hơn 90 triệu người dân Việt Nam ở trong nước, hơn 4 triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới luôn nóng bỏng hướng về Biển Đông, hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, dõi theo từng tin tức được truyền đi từ hiện trường vụ việc. 

Những ngày qua, chúng ta lại một lần nữa chứng kiến tinh thần yêu nước trong mỗi một người dân Việt Nam, kiều bào ta ở nước ngoài, thể hiện sự đoàn kết trong quyết tâm bảo vệ vùng biển, đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, lên án mạnh mẽ những hành động sai trái, phi lý của Trung Quốc. Tuy nhiên, trước tình hình hiện nay chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt nhận định những sự kiện đang diễn ra trên Biển Đông để có hành động phù hợp. 

Đọc văn bản trên và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nêu những ý kiến của văn bản.

2. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản. Việc dùng các từ được gạch dưới trong câu: "Những ngày đầu tháng 5/2014, Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm và hạ giàn khoan HD 981 trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam, có những hành động hung hăng cản phá lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982." - có hiệu quả diễn đạt như thế nào?

3. Viết đoạn văn ngắn bày tỏ thái độ của anh/chị về sự kiện trên.

Trước câu hỏi này, hầu hết học sinh tham dự kỳ thi năm nay đều cảm thấy hào hứng.

Các thí sinh ra về với tâm trạng khá hào hứng và thoải mái.

Cập nhật tại hội đồng thi trường THPT Marie Curie, TP.HCM, các học sinh tại đây cho biết: "Với câu hỏi về phần Biển Đông thì em thấy rất dễ, quan trọng là nêu lên được ý kiến của bản thân, theo sát thực tế. Do trước đó thầy cô đã cân nhắc và dặn dò trước, nên mấy ngày qua em thường theo dõi tin tức, báo chí để theo sát sự kiện" - Hồ Minh Thiện, học sinh lớp 12D2 cho biết.


Thí sinh Nguyễn Trần Bảo Phúc, học sinh lớp 12B6 cũng đồng quan điểm trên, đó là: "với câu hỏi này chỉ cần đọc tin tức nhiều, hiểu được vấn đề và nêu rõ quan điểm của bản thân thì sẽ hoàn thành được tốt, chứ không liên quan hay phụ thuộc quá nhiều vào kiến thức Văn học". Theo Phúc đây là một trong những đề mà cậu cảm thấy lạ nhất so với những đề đã được thầy cô hướng dẫn tại trường.






Hầu hết thí sinh đều có nụ cười thoải mái sau giờ thi.

Tuy nhiên, với một số thí sinh ít dành thời gian cập nhật thông tin trên báo đài, đặc biệt những ngày qua là thời gian dành cho ôn luyện bài vở, nhiều bạn đã bỏ qua, nên việc thực hiện câu hỏi ở mức 3 điểm này có phần hơi khó khăn. 


Đề Văn về câu số 2 Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ.

Ngược lại với câu số 1, với nhiều bạn thì câu số 2 lại là "một câu đầy tính bất ngờ". "Em không nghĩ năm nay đề lại cho ra Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ thế này. Ở lớp thầy cô cũng có cho ôn qua, nhưng lúc đầu em chỉ nghĩ đề sẽ tập trung nhiều vào tình hình Biển Đông, nên chỉ ôn nhiều vào mỗi phần đó. Với câu hỏi này em sợ mình làm không được chặt và bám sát yêu cầu. Nếu những ai đọc và hiểu rõ câu chuyện, nắm được những ý chính thì em nghĩ mới có thể làm tốt" - Thiên Hương (12D4) và Văn Tin (12A1) chia sẻ.





Hội đồng thi trường Phan Đình Phùng - Hà Nội

Khoảng 9 giờ 15, nhiều thí sinh đã bước ra khỏi phòng thi. Nhiều thí sinh ra sớm cho biết đề thi năm nay ra sát với thực tế, câu 1 đề cập đến một vấn đề thời sự đang được nhiều người quan tâm, đó là vấn đề Trung Quốc đặt hạ trái phép giàn khoan 981 trên biển Đông thuộc lãnh hải của Việt Nam.  


Đúng 10h cổng trường thi được mở ra.


Những thí sinh đầu tiên hoàn thành đề thi tại trường Phan Đình Phùng.


Một phụ huynh với nụ cười vui vẻ khi biết tin con gái làm bài khá tốt.






Đa số thí sinh đều khá thoải mái vì hoàn thành môn Văn một cách nhẹ nhàng.



Đôi bạn với cái ôm ủng hộ nhau.





Hội đồng thi trường Trần Phú - Hà Nội

Thí sinh Thùy Linh - hội đồng thi THPT Trần phú cho rằng: "Câu 1 mang tính thực tế, không bị cứng nhắc khuôn khổ lý thuyết, mọi người có quyền bày tỏ quan điểm, lập trường của mình về một vấn đề chính trị thời sự nóng hổi". Dường như nhiều thí sinh đã dự đoán đề năm nay chắc chắn sẽ đề cập tới vấn đề biển Đông, cách đưa một bài báo vào phân tích mang tính khách quan hơn là việc để các thí sinh tự đánh giá sự kiện. Tuy rằng "trúng tủ" nhưng đề cũng được đánh giá phân loại học sinh, bởi đề mở, mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. 










Các bạn có thể xem thêm: