Sáng nay, gần 600.000 sĩ tử làm thủ tục thi Đại học

Siêu đội Cá Chép, Theo Trí Thức Trẻ 09:03 03/07/2012

Sáng nay (3/7), các sĩ tử đã có buổi đến địa điểm thi để làm thủ tục chuẩn bị cho kì thi đại học năm nay.

Hôm nay 3/7, hơn 600.000 thí sinh (TS) cả nước làm thủ tục dự thi, kỳ thi vào Đại học các khối A, A1 và khối V từ 4 - 5/7. Các thí sinh khối A sẽ thi các môn Toán, Lý, Hóa. Với khối A1, môn Hóa sẽ thay bằng tiếng Anh.

Tại Hà Nội:

Chúng tớ đã có mặt tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội để ghi lại những hình ảnh các sĩ tử làm thủ tục vào sáng nay. Để tránh tắc đường, nhiều bậc phụ huynh đã cho con em mình tới sớm hơn thời gian quy định. Vì tới quá sớm nên mọi người phải ngồi la liệt khắp sân và cổng trường.



Kì thi Đại học có rất nhiều thí sinh từ tỉnh ngoài tới Hà Nội nên xem ra các bạn ấy có vẻ khá bỡ ngỡ. Nhiều bạn cứ đứng cạnh bố mẹ suốt buổi, không dám rời đi. Chỉ khi bắt đầu nhìn thấy giám thị lần lượt bước vào phòng mới từ từ bước vào khu giảng đường, địa điểm thi trong 2 ngày tới của các bạn ấy.





Nhiều bạn vẫn tỏ ra lo lắng bởi ngày mai là ngày đầu tiên thi ĐH











Được biết trong năm 2011, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội có điểm trúng tuyển nằm vào top trung bình khá trở lên. Điểm vào trường là 17 điểm và khoa cao nhất là 21.5 điểm. Hầu hết phụ huynh và sĩ tử đều hi vọng năm nay điểm sẽ không có sự đột biến.

Chúng tớ đã trò chuyện với bạn Vũ Thị Hải Linh (Thái Bình), Linh cho biết năm nay bạn sẽ thi vào khoa Hóa, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. "Mình khá lo lắng cho những môn thi trong hai ngày tới, mặc dù đã ôn tập cẩn thận. Mong là năm nay mình sẽ đỗ vào trường Bách Khoa. Lần này mình và mẹ lên Hà Nội không phải thuê nhà trọ vì có nhà người thân cách trường 1km". Khi chúng tớ hỏi sao con gái mà lại thi Bách Khoa nhỉ, Linh cho biết Linh rất thích môn Hóa và muốn theo đuổi đam mê của mình. Cùng chúc cho bạn ý sẽ làm bài tốt nhé!


Bạn Hà Linh

Chúng tớ cũng đã bắt gặp rất nhiều cô bác phụ huynh đưa con đi thi nhưng sáng nay mới lên đến Hà Nội nên chưa tìm được phòng trọ nên phải mang luôn cả hành lý lên trường thi, làm thủ tục xong mới đi tìm phòng trọ. Có nhiều người còn mang theo cả nước và bánh mì nữa. Mong rằng các bác ấy sẽ tìm được chỗ trọ gần trường với giá cả không quá đắt.

Ngày mai các thí sinh sẽ bắt đầu với môn Toán, thời gian làm bài là 180 phút, và nhớ là 6h30 sẽ bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi bạn nhé!

Đà Nẵng

Sáng nay, từ 8h sáng, đông đảo thí sinh và phụ huynh đã đến các hội đồng thi để xem số báo danh và phòng thi. Tuy là xem số báo danh và làm thủ tục dự thi thôi nhưng các bác phụ huynh cũng rất sốt sắng, mọi người vào tận sân trường cùng sĩ tử và hỏi han tình hình, cũng như đọc quy chế thi.








Mọi năm, điểm đầu vào tại các trường ĐH thuộc ĐH Đà Nẵng dao động từ 16 đến 18 điểm nên ai cũng hy vọng điểm năm nay không quá chênh lệch so với các năm trước. 








Hỏi thăm một vài thí sinh thì được biết các bạn ấy lo lắng nhiều nhất là áp lực thi cử rồi về cả chỗ trọ, nơi ăn uống. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Thời tiết đẹp ở Tp. Hồ Chí Minh sáng nay đã ủng hộ sĩ tử đến trường làm thủ tục. Sáng nay, các bạn thí sinh tại hội đồng thi trường đại học Khoa học Tự nhiên, TP.HCM đã có mặt từ rất sớm. Đa số các bạn ở tỉnh mới hừng sáng đã vác đồ đến trường do không quen đường sá và trừ hao tắc đường. Vì thế cá nhân hội đồng thi ĐHXHTN không có thí sinh nào đến muộn.






 

Sau khi xem xong quy định vào phòng thi được dán phía dưới sân, đúng 8h00 tất cả thí sinh đều phải lên phòng để nghe thêm kỹ quy chế cũng như phiếu báo danh.


Ngoài ra, một điểm nhấn của mùa thi đại học năm nay đó chính là công tác hỗ trợ sĩ tử của các bạn tình nguyện viên đi theo dướng dẫn phòng thi và giữ trật tự giao thông. Vì thế cảnh phụ huynh đứng ngổn ngang, cản trở việc đi lại đã không còn. 

Các bạn tình nguyện viên năm nay hỗ trợ cho sĩ tử rất nhiệt tình và kỹ lưỡng.

Tranh thủ trò chuyện với bạn Mỹ Lệ từ Vĩnh Long, bạn cho biết: "Hiện mình đang ở nhà trọ bên quận 5 do các bạn tình nguyện giới thiệu. Đây là lần đầu tiên mình lên thành phố, sợ trễ giờ nên sáng sớm 5h mình đã đến trường cùng với bạn để ăn sáng với ngồi đợi". Lệ cũng cho biết trước khi lên đây dự thi, bạn đã tự ôn luyện ở nhà mà không đến trung tâm hay học thêm vì không đủ kinh phí. 

Hai cha con lặn lội từ Tiền Giang lên thành phố thi đại học 





Bố lo lắng, đưa đồ ăn cho con ăn sáng trước khi vào phòng.

Chia sẻ về đề thi, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, đề thi về cơ bản không quá dài, quá khó và đánh đố, nhưng tính phân loại sẽ cao. Các bạn chỉ cần ôn thật kỹ chương trình trong phạm vi lớp 12 là đủ để làm bài.

Sau vụ việc gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp tại trường THPT DL Đồi Ngô ở Bắc Giang, Bộ GD&ĐT đã có chủ trương khuyến khích các thí sinh, giám thị và người dân tố cáo sai phạm trong thi cử.

Quy định mới của Bộ cho phép thí sinh được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh chỉ có chức năng ghi thông tin, không truyền được thông tin ra ngoài phòng thi và người sử dụng không nghe được âm thanh, không xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Ngày 4 - 5/7/2012, thí sinh dự thi đại học khối A, A1 và V. Dưới đây là thời gian thi các môn:




Tại Hà Nội


Tại Thành phố Hồ Chí Minh


Tại Thừa Thiên Huế