Radio – món quà âm nhạc ở kí túc xá của sinh viên Đà Nẵng

Bình Dương, Theo Pháp luật xã hội 00:54 05/12/2013

Chương trình radio được phát vào tối thứ 6 hàng tuần, tại trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng là món quà âm nhạc không chỉ dành cho sinh viên sống tại kí túc xá, mà còn thu hút sự quan tâm của sinh viên các trường trong thành phố.

Đây còn là nơi để gửi gắm lời nhắn, câu chúc của người thân, bạn bè hay những tình cảm của các cặp đôi sinh viên dành cho nhau.

Cái không khí ảm đạm của những ngày đầu đông tại Đà Nẵng, khiến con người ta buồn và lạnh lẽo hơn. Ai ai cũng khoác trên mình chiếc áo len dày cộm với mong muốn giữ ấm cho cơ thể, một cảm giác rất thú vị, cần hơi ấm từ nhau. Đặc biệt là các bạn sinh viên xa nhà, cái không khí như thế này càng khiến các bạn nhớ nhà hơn. Để đón cái lạnh đầu đông của Đà thành, các bạn sinh viên cũng tập tành, xúng xính những chiếc áo ấm để dạo quanh khuôn viên trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng bỗng nghe tiếng nhạc phát ra từ loa của kí túc xá, những âm thanh quen thuộc đến kì lạ. Đó là âm thanh của chương trình radio - người bạn thân thiết nhất của chúng tôi trong 4 năm học tập tại ngôi trường này.

Radio – món quà âm nhạc ở kí túc xá của sinh viên Đà Nẵng 1

Radio – món quà âm nhạc ở kí túc xá của sinh viên Đà Nẵng 2
Ban biên tập chuẩn bị trước giờ phát sóng.

Radio quà tặng âm nhạc là chương trình được các bạn đội tự quản sinh viên kí túc xá trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng tổ chức vào tối thứ 6 hàng tuần. Dù không có phòng thu thiết bị hiện đại, thế nhưng chương trình đã để lại 1 ấn tượng rất sâu sắc trong lòng các bạn sinh viên. Bởi lẽ đây là chương trình “cây nhà lá vườn”, sinh viên phục vụ sinh viên. Bạn bè, người thân từ bất cứ đâu cũng có thể gởi thư về cho ban biên tập radio. Các bạn ở xa thì gởi thư theo mail điện tử, các bạn trong kí túc xá thì gởi cho các thành viên radio tại các phòng. Hình thức cũng giống như 1 radio quà tặng âm nhạc trên đài, thế nhưng radio kí túc xá đậm chất sinh viên hơn. Vì Ban biên tập, MC hay kỹ thuật viên đều được chọn lọc từ sinh viên trong kí túc xá. Bạn nào cảm thấy mình có tố chất, phù hợp và yêu thích công việc radio thì đăng ký tham gia.

Chị Thu Hà ( Ban biên tập radio) cho biết: “Tụi mình luôn khuyến khích các bạn tham gia vào radio, có thể đây là 1 chương trình nhỏ. Nhưng ý nghĩa thì lại rất lớn vì đây là chương trình mà sinh viên phục vụ cho sinh viên, chỉ có sinh viên mới đem lại niềm vui trong công việc và sự mới lạ cho chương trình”.

Radio – món quà âm nhạc ở kí túc xá của sinh viên Đà Nẵng 3

Radio – món quà âm nhạc ở kí túc xá của sinh viên Đà Nẵng 4

Radio – món quà âm nhạc ở kí túc xá của sinh viên Đà Nẵng 5
Có rất nhiều thư tâm sự của các bạn sinh viên được gửi về cho chương trình.

Radio – món quà âm nhạc ở kí túc xá của sinh viên Đà Nẵng 6
MC nam của chương trình radio đang đọc thư của khán giả.

Dường như radio là món quà thiết thực, phục vụ hiệu quả đời sống tin trong sinh viên. Radio 45 phút được phân thành 2 khung giờ, 10 phút đầu tiên dành cho mảng tin tức, các bạn sinh viên sẽ được cập nhật tin tức hằng ngày. Đó là tình hình an ninh, vệ sinh kí túc xá, những thông báo của nhà trường, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, 35 phút còn lại là chương trình quà tặng âm nhạc mà các bạn muốn gởi cho nhau. 

Bạn Mỹ Ngọc (kí túc xá phòng 201/2) hồ hởi chia sẻ: “Radio là người bạn rất thân của mình, đó là nơi mình bày tỏ tình cảm với bạn bè người thân, xua tan đi nhọc nhằn, khó khăn trong cuộc sống và học tập. Đặc biệt nhờ chương trình mà mình vơi đi nỗi nhớ quê, khi âm nhạc lên tiếng thì cảm xúc của mình thực sự thăng hoa”.

Để có được 1 chương trình hay và hiệu quả các bạn đội tự quản chuẩn bị từ tuần trước. Liên tục email, thư tay được gởi về bạn Thông phòng 201/1, bạn Yến phòng 210/2, bạn Tuấn phòng 101/3. Ban biên tập sẽ tập hợp tất cả các thư gởi về chương trình vào tối thứ 5, phân thư cho MC và công việc download nhạc cho tổ kỹ thuật. Mọi công việc phải được chuẩn bị kỹ càng cho buổi phát tối mai.  

Khi các bạn sinh viên đang phải mệt mỏi vì những con số, mặt chữ thì radio là 1 món quà hết sức cần thiết để các bạn nạp năng lượng cho ngày mới. Đó là nhịp cầu nối giữa trái tim với trái tim, gắn những con người xa lạ trở nên thân quen hơn. Nếu bạn ở miền Bắc hay miền Nam, mà muốn bày tỏ tình cảm với 1 bạn trong kí túc xá Sư phạm thì chương trình radio sẽ giúp bạn. 

Radio – món quà âm nhạc ở kí túc xá của sinh viên Đà Nẵng 7
Bộ phận kỹ thuật viên làm việc rất nghiêm túc.

Bạn Bùi Lanh (sinh viên trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng) bộc bạch: “Thực ra mình ở trọ, nghe nói kí túc xá Sư Phạm có radio mình vào nghe thôi. Cảm giác rất thú vị, có gì đó rất sinh viên, chân thật vui vẻ và có cả sự đồng cảm. Có bạn viết thư để nói lên nỗi nhớ nhà, nỗi lo trong học tập, việc làm thêm và cả thư tình của những đôi yêu nhau. Trong cái không khí se lạnh những ngày đầu đông như thế này thì nghe rdio đặc biệt lắm, khoảng cách bạn bè như gần nhau hơn, ấm áp hơn. Xin gởi lời cảm ơn đến Ban biên tập nhé, cảm ơn các bạn đã tạo nên 1 chương trình dành riêng cho sinh viên”.

Mùa đông đang dần lan tỏa khắp Đà thành. Đâu đó, tại khuôn viên kí túc xá vẫn có những đôi uyên ương tay trong tay, từng nhóm bạn tụ họp trên bãi cỏ để cảm nhận cái lạnh đầu đông. Những lời chúc, những dòng tâm sự và âm nhạc được phát trên radio đang hòa quyện vào nhau tạo thành một không khí rất ấm cúng. Có lẽ, radio kí túc xá là món quà âm nhạc tuyệt vời từ cuộc sống sinh viên.