Rắc rối với thiết bị ghi âm, ghi hình trước kỳ thi

Kinh Tế & Đô Thị, Theo 16:05 01/07/2013

3 ngày nữa là đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 sẽ bắt đầu. Dù đã là năm thứ 2 thực hiện, song nhiều trường vẫn bối rối với việc nhận dạng các thiết bị ghi âm, ghi hình được phép mang vào phòng thi.

Chọn giải pháp nào?

Đây là mùa tuyển sinh thứ 2 Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh (TS) được mang vào phòng thi máy ghi âm, ghi hình nhằm phản ánh tiêu cực trong quá trình thi. Bộ cũng đã hướng dẫn cách kiểm tra các loại máy ghi âm và ghi hình thuộc diện "được phép". Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều trường cho biết, rất khó để nhận diện đúng các thiết bị, nhất là khi hiện nay các thiết bị ghi âm, ghi hình được sản xuất ngày càng tinh vi.

TS Trần Mạnh Dũng - Trưởng Phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng cho rằng, quy định này rất phức tạp: "Trước mùa tuyển sinh 2012, chúng tôi đã đề xuất với Công an TP Hà Nội (PA83) giới thiệu và trao đổi một số mẫu sản phẩm cho những người làm công tác tổ chức thi. Tuy nhiên, bên công an chỉ trả lời chung chung là thiết bị đa dạng, rẻ tiền, chủ yếu sản xuất ở Trung Quốc. Chuyên gia kỹ thuật còn chào thua thì làm sao chúng tôi nhận diện cho đúng. Việc nhận diện sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi đó lại phải quyết định ngay là có cho mang vào phòng thi hay không. Rất may, năm ngoái không có chuyện gì xảy ra, cho nên tôi hy vọng năm nay cũng thế".

Rắc rối với thiết bị ghi âm, ghi hình trước kỳ thi 1
Các thí sinh trong kỳ tuyển sinh năm 2012 tại Hội đồng thi trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội Ảnh: Viết Thành

Cũng có trường tính đến việc mời chuyên gia công nghệ thông tin đến phổ biến các loại thiết bị ghi âm, ghi hình. Song như PGS.TS Đinh Thị Mai - Phó Hiệu trưởng ĐH Công đoàn phân tích, chưa chắc chuyên gia công nghệ thông tin nhận lời, bởi không thể kiểm soát hết được chức năng của các thiết bị. Và, khi phổ biến chức năng của các thiết bị cũng đồng nghĩa với việc họ phải chịu trách nhiệm về những thông tin cung cấp.

Vậy nên, chọn cách tổ chức các buổi tập huấn phổ biến các quy định và tài liệu hướng dẫn của Bộ không thiếu một dấu chấm, dấu phẩy là lựa chọn của các trường. Cùng với đó là photo quy định và tài liệu hướng dẫn gửi đến từng Hội đồng thi, dán ở cửa phòng thi.

Phải có giấy chứng nhận

Để kiểm soát chặt việc TS mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi, năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội đã đưa ra một giải pháp mới. Ông Đinh Trọng Việt - Phó Trưởng phòng Đào tạo của trường cho hay: Sáng 3/7, khi TS đến nhận phòng thi, chúng tôi sẽ phổ biến quy định được phép mang thiết bị vào phòng thi nhưng phải xuất trình giấy chứng nhận các chức năng sử dụng bằng tiếng Việt của nhà sản xuất. Sở dĩ ĐH Bách khoa Hà Nội có quy định này là bởi các cán bộ bình thường và ngay cả về những người làm về kỹ thuật cũng không biết được hết tính năng kỹ thuật của các thiết bị có đảm bảo yêu cầu của Bộ hay không. Hướng dẫn của Bộ thì nói chung chung, tập huấn chỉ đưa ra một, hai dẫn chứng, không thể bao quát được toàn bộ những máy có chức năng thu phát. "Vì anh không chứng minh được, chúng tôi không kiểm tra được, tốt nhất là muốn sử dụng thì phải theo quy định, nghĩa là phải có giấy chứng nhận của nhà sản xuất" - ông Việt khẳng định.

Giải pháp này được lãnh đạo một số trường cho là sáng kiến hay vì vừa thực hiện đúng quy định của Bộ, vừa đảm bảo an ninh. PGS.TS Đinh Thị Mai cho biết: "Quy định chung của Bộ về các điểm mới rất khó cho thực hiện. Bởi vậy, quy định mang theo giấy chứng nhận sẽ là kinh nghiệm để ĐH Công đoàn làm theo. Buổi sáng ngày 3/7, khi TS đến phòng thi, chúng tôi sẽ phổ biến quy định này cùng với các quy định của Bộ".