Quán quân Olympic tiếng Anh 2012: “Để học giỏi tiếng Anh không khó”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:37 29/03/2012

Cả 5 quán quân của cuộc thi Olympic tiếng Anh đều có nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi tiếng Anh. Các bạn có thêm điểm chung là đều bắt đầu học tiếng Anh từ rất sớm và có một niềm đam mê ngoại ngữ cực lớn.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh trung học cơ sở năm 2012 đã tìm ra năm gương mặt xuất sắc nhất. Các bạn đã vượt qua hơn 1.500 học sinh đến từ 29 quận huyện trên toàn TP.Hà Nội nhờ bản lĩnh cũng như sự nỗ lực hết mình qua hai vòng thi cam go. Hãy cùng gặp gỡ những quán quân này để tìm ra bí quyết thành công vượt trội của họ nhé! 

Đừng bỏ cuộc nếu bây giờ bạn học tiếng Anh chưa giỏi!

Cả 5 quán quân của cuộc thi Olympic tiếng Anh năm nay đều có nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi tiếng Anh. Các bạn có thêm điểm chung là đều bắt đầu học tiếng Anh từ rất sớm và đặc biệt đều thể hiện sự đam mê, thích thú được khám phá một ngôn ngữ mới.


Các quán quân tại Lễ trao giải thi Olympic tiếng Anh THCS 2012.


Vũ Hồng Anh và Nguyễn Ngọc Hoa phát biểu tại Lễ trao giải.

Bạn Nguyễn Ngọc Hoa (học sinh lớp 9B Trường THCS Thực nghiệm) cho rằng học tiếng Anh là một quá trình lâu dài, liên tục, nên bắt đầu càng sớm càng tốt và học đều tất cả các kỹ năng. Với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, Hoa đều có những quyển sổ tay riêng để ghi chép lại các từ mới, các lỗi sai. Hoa cũng là thành viên rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi liên quan tới tiếng Anh để nâng cao các kỹ năng của mình đồng thời tích lũy kinh nghiệm. Cùng quan điểm với Hoa, bạn Hoàng Hải Linh (học sinh lớp 9A Trường Hà Nội – Ams) còn áp dụng một phương pháp hữu hiệu khác để nâng cao kỹ năng nghe, nói là thường xuyên nghe nhạc, xem phim tiếng Anh và trò chuyện với giáo viên bản ngữ. Bạn Bùi Dương Linh (học sinh lớp 9E Trường THCS Thăng Long) lại đặc biệt thích nghe rap và thường xuyên nói tiếng Anh bất cứ lúc nào có thể, không nhất thiết là chỉ khi gặp người nước ngoài mới dùng tiếng Anh.

Bạn Vũ Hồng Anh (Trường THCS Lý Thái Tổ) lại có cách tiếp cận với tiếng Anh khá khác biệt. Theo Hồng Anh, tiếng Anh là một ngôn ngữ, mà ngôn ngữ là công cụ giao tiếp và truyền bá thông tin nên chỉ giỏi ngữ pháp, giỏi viết là không đủ. Cách học tiếng Anh tốt nhất là không nên suy nghĩ trong đầu bằng tiếng Việt rồi dịch ra tiếng Anh mà nên tạo ra phản xạ bằng cách suy nghĩ bằng tiếng Anh.

Cao Phương Thảo (học sinh lớp 9A Trường Hà Nội – Amsterdam) chia sẻ thêm: “Theo em có 2 thứ rất quan trọng khi học ngoại ngữ là niềm đam mê và sự kiên trì. Có niềm yêu thích, say mê thì các bạn sẽ không ngại tìm hiểu, trau dồi và chắc chắn sẽ đạt được tiến bộ nhất định. Ngoài ra vì tiếng Anh là tích lũy dần dần nên khó có thể giỏi ngay lập tức. Nếu các bạn chưa thấy mình "bật xa" trong lớp về môn tiếng Anh thì đừng nản chí hay bỏ cuộc vì các bạn đang chạy đà để chuẩn bị bật rồi đấy”.


Bùi Dương Linh rất thích nghe rap bằng tiếng Anh.

Bí kíp để giành giải cao trong các cuộc thi tiếng Anh

Chia sẻ về những “bí kíp” để đạt giải cao trong kỳ thi, các nhà vô địch cho rằng, đối với vòng phỏng vấn, nên coi người phỏng vấn là một người bạn để có thể nói chuyện tự nhiên nhất có thể; nói rõ ràng, mạch lạc để cho người đối diện thấy được kiến thức và sự tự tin của mình. Ngoài ra, điều không thể thiếu đó chính là luôn nở nụ cười để gây thiện cảm và cũng giúp chính mình giảm bớt sự căng thẳng.Trong lúc trả lời phỏng vấn, không nên quá cân nhắc về chuyện phải nói đúng ngữ pháp, mà quan trọng là nói thoát ý và thể hiện ngôn ngữ cơ thể tốt, đồng thời thể hiện được bản thân, cá tính. Riêng với vòng thi viết thì nên bình tĩnh, đọc kỹ câu hỏi, tận dụng hết thời gian để kiểm tra cẩn thận lại bài thi, nhất là các câu khó.Cũng không nên tự tạo áp lực phải đạt được giải cao, sẽ gây tâm lý không tốt trong quá trình làm bài thi.

Một điểm chung giữa các quán quân năm nay là các bạn đều cho rằng cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh THCS 2012 là một cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp, khác biệt và toàn diện về cả kiến thức và kỹ năng. Nhờ đó cuộc thi đã đánh giá chính xác được trình độ của các em, giúp các em có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để tham dự các kỳ thi ở cấp cao hơn.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn thành phố cấp trung học cơ sở là cuộc thi thường niên được tổ chức bởi Sở GD&DT Hà Nội và tổ chức giáo dục Language Link Việt Nam. Bài thi được thiết kế theo tiêu chuẩn khảo thí quốc tế, không chỉ chú trọng đến phần thi đọc, viết mà còn kiểm tra tổng hợp kỹ năng nghe hiểu, thuyết trình phỏng vấn, trong đó phần thi phỏng vấn sẽ do các giáo viên bản ngữ của Language Link trực tiếp đảm nhiệm.

Những thí sinh đạt giải sẽ được cộng điểm vào lớp 10 theo đúng quy định của kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố (trừ các trường chuyên).