Phạm Ngọc Minh Khánh – Bí quyết đạt 8.0 điểm IELTS

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 03/12/2012

Cùng trò chuyện và tìm ra bí kíp của Phạm Ngọc Minh Khánh, cô bạn đạt 8.0 IETLS, có thành tích học phổ thông xuất sắc và được 3 trường đại học hàng đầu ở Úc mở rộng cửa đón chào.

Quyết định chọn trường University of Melbourne là trường đại học hàng đầu trong nhóm G8 tại Australia, Phạm Ngọc Minh Khánh đã hiện thực hóa ước mơ du học của mình. Hãy cùng trò chuyện với người bạn này để được chia sẻ những bí quyết học tiếng Anh thật tốt nhé!
 
Phạm Ngọc Minh Khánh – Bí quyết đạt 8.0 điểm IELTS 1

Chào Khánh, em đã trải qua chặng đường học tiếng Anh như thế nào để đạt được điểm số IELTS  cao như vậy?

Du học là dự định và niềm ước mơ của em. Do đó, em đã bắt đầu ghi danh học tiếng Anh tại Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) cách đây 5 năm. Để học giỏi môn tiếng Anh, cần phải đầu tư thời gian dài hơi, có thể ví von như "mưa dầm thấm lâu" chứ không thể nhồi nhét trong một thời gian ngắn được. Với quá trình học liên tục cho tiếng Anh ngấm dần dần, để rồi hình thành kỹ năng nói hay viết đồng thời với suy nghĩ bằng tiếng Anh như một phản xạ tự nhiên.

Làm cách nào để em có thể phát triển đồng đều và đạt điểm cao ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết?

Chương trình giảng dạy ở VUS ngay từ những cấp học đầu tiên đã được thiết kế để phát triển đồng đều các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết cho học viên. Tất nhiên, tùy sở trường mỗi người thì vẫn có kỹ năng này nhỉnh hơn kỹ năng kia nhưng chúng ta vẫn có thể nâng cao kỹ năng thuộc sở đoản của mình bằng cách dành thời gian nhiều hơn hay tham khảo thêm phương pháp từ sách vở, ý kiến thầy cô để trau dồi thêm.

Nhưng thực tế có những bạn sử dụng tiếng Anh giao tiếp rất thành thạo mà thi IELTS vẫn không được điểm cao. Theo em là vì sao?

Nếu các bạn thi IELTS để du học thì sẽ phải tham dự kỳ thi IELTS học thuật. Ở đó, các bài đọc, bài viết thường giống với những bài khóa hay tiểu luận khi bạn học tập ở các trường đại học nước ngoài. Do đó, sau khi kết thúc khóa English for Advanced Studies (Anh ngữ nâng cao), em đã đăng ký khóa luyện thi IELTS ngay tại VUS. Ở lớp, em được làm quen với cấu trúc đề thi, cũng như các dạng bài nghe, đọc, viết và nói tương tự với đề thi IELTS.
 
Ngoài ra, để luyện tập thêm, em còn sử dụng nhiều sách và đĩa luyện thi IETLS khác, tự bấm giờ làm các bài thi mẫu ở nhà, so sánh thật kỹ bài làm của mình với đáp án trong sách. Nhờ đó, em có thể hiểu rõ mình hay mắc lỗi sai ở chỗ nào để rút kinh nghiệm, không bị bỡ ngỡ, thậm chí còn tự tin rất nhiều khi tiếp cận với bài thi thực tế.

Để có được điểm số cao trong bài thi IELTS, em có bí quyết nào để chia sẻ với các bạn sắp sửa bước vào kỳ thi này không?
 
Các thủ thuật làm bài mà các thầy cô hướng dẫn trong khóa luyện thi thật sự rất có ích với em. Chẳng hạn, với đề bài viết phân tích các biểu đồ, số liệu của một cuộc điều tra dân số, nhờ đã rèn nhiều lần dạng bài này, em hoàn toàn không bỡ ngỡ khi gặp đề bài. Em có thể so sánh, tổng kết được xu hướng tăng dân số ở những thành phần dân cư khác nhau, trong những giai đoạn khác nhau, hay ảnh hưởng của mức độ tăng dân số lên thu nhập GDP theo đầu người. Tóm lại, em đã vận dụng được tư duy phân tích để làm bài chứ không chỉ mô tả đơn thuần.

Hay với bài đọc, do đã nắm vững các kỹ thuật screening (đọc lướt), scanning (đọc nhanh), nắm bắt key word (từ khóa quan trọng), đọc theo trọng tâm câu hỏi, mà em không bị mất quá nhiều thời gian dò dẫm từng câu, từng chữ trong những bài khóa dày đặc chữ.

Với bài nói, không phải bạn cứ nói thật nhanh, thật nhiều là đạt điểm cao. Bạn phải hiểu Giám khảo mong đợi điều gì trong bài nói của bạn, tiêu chí chấm điểm của họ thế nào. Có những câu hỏi Giám khảo sẽ đánh giá cao nếu bạn đưa ra nhận định khách quan, nhưng có những câu hỏi bạn cần thể hiện ý kiến cá nhân của mình.
 
Đồng thời, trong khi nói cũng cần biết giữ giao tiếp bằng ánh mắt, biết sử dụng ngữ điệu, kết hợp với nét mặt và cử chỉ phi ngôn ngữ để thể hiện một cách tự nhiên nhất. Em học được ở các thầy cô người nước ngoài là khi giao tiếp thì tích cực sử dụng ngôn ngữ phi lời nói để tăng thêm hiệu quả giao tiếp, khiến lời nói giàu cảm xúc và năng lượng. Bên cạnh đó, phong thái điềm tĩnh, từ tốn và tự tin trước hết là giúp tạo niềm tin cho chính bản thân và sau nữa là tạo được thiện cảm với Giám khảo.

Thực sự, việc tiếp cận với một ngôn ngữ toàn cầu đã tạo cho em cơ hội được học tập ở một ngôi trường đại học hàng đầu và đây là niềm hạnh phúc lớn mà em đang có.

Cảm ơn em và chúc em học thật giỏi!
   
Thông tin chi tiết về chương trình Anh ngữ Học thuật tại VUS, vui lòng liên hệ: Phòng Tuyển sinh Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ
ĐT: 08.3925.9889
Website: www.vus.edu.vn