Ở lớp chọn và những điều teen hay lo lắng

lethuy248, Theo 01:21 09/01/2012

Liệu có phải tất cả ai học lớp chọn cũng là tốt?

Hiện nay các bậc phụ huynh đang có xu hướng là muốn con mình được học lớp chọn. Bởi lớp chọn thì sẽ được đầu tư thầy, cô tốt, nhiều học sinh ưu tú. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh chúng mình sẽ được học tập trong một môi trường có thể gọi là “hoàn hảo”. Thế nhưng liệu có phải tất cả ai học lớp chọn cũng là tốt?

Ưu điểm của lớp chọn

Ai cũng phải thừa nhận rằng lớp chọn là nơi tập hợp những học sinh ưu tú nhất, những học sinh có khả năng nhất và điểm số cao nhất. Hầu hết các học sinh trong lớp chọn đều là những teen ham học. Vì thế khi bố mẹ có suy nghĩ muốn con mình vào đấy để có môi trường cạnh tranh với các bạn. Sống trong một tập thể mà ai cũng giỏi khiến teen càng thêm nỗ lực và phấn đấu hơn. Bên cạnh đó, lớp chọn là mũi nhọn của nhà trường nên các bạn sẽ được học với những thầy cô tốt nhất, được nâng cao kiến thức và là nguồn chính để chọn vào các kì thi học sinh giỏi của trường. 

Bên cạnh đó, việc con mình được học lớp chọn bố mẹ nào cũng cảm thấy rất yên tâm. Bởi các bạn sẽ được trang bị những kiến thức nâng cao, thường xuyên được làm quen và giải những đề trong các kì thi quan trọng của các năm trước để học tập kinh nghiệm. Thành ra khi thi đại học, các bạn sẽ vững vàng hơn về kiến thức lẫn tâm lí.

Thế nhưng bên cạnh đó vẫn có những cái mất…

Nếu là lớp với đại đa số là các teen có gia cảnh khá giả hoặc giàu có thì những bạn điều kiện không được tốt mỗi lần đóng góp quỹ rồi tiền đi chơi, đi du lịch hay các cuộc liên hoan nhân ngày 8/3, 20/10… cũng là một vấn đề nan giải dành cho teen “xóm nhà lá”. Nếu tán thành đi chơi thì sẽ không biết lấy tiền ở đâu, nếu không đồng ý thì bạn đó sẽ bị cho là ki bo. 

Lỡ gặp phải trường hợp toàn những bạn "mọt sách", luôn mang tâm trạng... "chiến đấu", chỉ quan tâm đến việc học mà lại không thèm giao lưu hay hưởng ứng các cuộc vui của lớp. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các bạn khác, làm mất đi không khí vui tươi của lớp học, mà mỗi ngày đều phải im lặng "chiến đấu" cùng với tập và vở!



Áp lực tâm lí

Tâm lí đã học lớp chọn thì phải giỏi, vô tình tạo thêm gánh nặng lên đôi vai của teen. Nhất là chuyện thành tích! Nó tạo ra sự ganh đua ngầm giữa các bạn với nhau. Vô tình teen sẽ có cho mình tính ích kỉ, không biết cách giúp đỡ bạn trong học tập,  coi trọng chuyện thắng thua, điểm chác. Không quan tâm đến tập thể lớp mà chỉ nghĩ về thành tích của mình. Và đây chính là lí do vì sao không khí lớp luôn trong tình trạng căng thẳng, ngột ngạt mặc dù chẳng ai nói ra. 

Nhiều bạn có lực học đuối hơn một chút rất dễ chán nản khi thấy mình làm bài điểm thấp so với các bạn khác, cảm giác xấu hổ và từ đó xuất hiện ý nghĩ buông xuôi mọi thứ. Hậu quả là ngày càng kém đi! Không ít teen đã phải năn nỉ bố mẹ xin cho chuyển lớp khác hoặc chuyển trường.

Hoa (19t, học sinh trường THPT BTX) chia sẻ: “Suốt những năm phổ thông mình học lớp chọn. Lớp mình ai cũng chăm chỉ và học giỏi. Nhìn bên ngoài các bạn lớp khác rất nể phục. Thế nhưng không ai biết rằng, khi các bạn lớp khác đang hò hét, nói cười về các kế hoạch chuẩn bị cho ngày 8/3 thì lớp vẫn im thin thít. Nhìn các bạn lớp khác vô tư trao đổi tài liệu rồi ngồi thành từng nhóm giảng bài cho nhau mà mình thấy ghen tị. Lớp mình hiếm khi nào có được không khí vui vẻ như thế lắm. Hình như ai trông lúc nào cũng như đang hối hả với đống bài tập.”

Tất nhiên không phải lớp chọn nào cũng buồn và tẻ nhạt như vậy. Vẫn có những tập thể lớp hòa đồng và rất đoàn kết. 

Tạm kết

Khoảng thời gian học cùng nhau vô cùng ngắn ngủi. Mới ngày nào chân ướt chân ráo bước vào lớp thì nay đã hết 3 năm cấp 3. Thế nên teen hãy cùng giúp nhau tiến bộ trong học tập, cùng nhau xây dựng những kỉ niệm thật đẹp của tuổi học trò nhé! Đừng quan tâm rằng mình học lớp chọn hay lớp thường, ở đâu cũng có những chuyện vui chuyện buồn, cái được cái mất, chỉ cần teen cố gắng hết sức để đạt được thành tích tốt nhất là được rồi.