Nữ sinh Hàn Quốc: Đồng phục phải thời trang thì mới "chất"

Nhộng Tằm, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 28/05/2012

Đa phần các bạn đều muốn có một bộ đồng phục đẹp với áo bó sát và chiếc váy ngắn trên đầu gối.

Chắc nhiều bạn cũng đã biết, đồng phục đến trường của học sinh Hàn Quốc luôn dẫn đầu về độ "fashion", mẫu mã và cho đến cả độ... phản cảm vì quá ngắn. Chính vì thế nên mới khiến nhiều bạn "tưởng bở" rằng, nội quy của các trường ở đây rất thoáng, hay học sinh muốn ăn mặc như thế nào cũng được. Ấy mà trên thực tế, hầu hết các trường trung học tại quốc gia này đều có những nội quy khá gắt gao về đồng phục như: không được mặc váy ngắn quá đầu gối, vạt áo không được cắt quá cao,... Nghe qua có vẻ hơi bị "phi lý", nhưng thật sự là như thế đấy các bạn ạ.

Thường thì nội quy là một lẽ, còn cách học sinh mặc như thế nào lại là chuyện khác vì có vô vàn cách đối phó với giám thị trước khi vào trường. Như váy quá ngắn, thì một số nữ sinh có thể kéo lưng váy xuống một chút, mặc thêm cái áo khoác bên ngoài để có thể ăn gian chiều dài. Hay nếu vạt áo quá cao thì cứ kéo lưng váy lên trên một chút, như thế các bạn ấy có thể thoát khỏi mắt "diều hâu" của các thầy giám thị.

Phần đa váy đồng phục của học sinh tại Hàn Quốc đều cao hơn đầu gối. Trong khi quy định của các trường phải ngang hoặc qua đầu gối. 


Đây chính là hai chiếc váy "chưa" và đã "được" cắt xén bớt.

Phần đa học sinh tại Hàn Quốc cho rằng: "Váy ngắn sẽ giúp chúng tớ thoải mái hơn, dễ dàng đi lại và tất nhiên là trông thời trang hơn hẳn". Nhưng các bạn nữ lại không để ý rằng, váy quá ngắn thì đôi lúc sẽ khiến bạn "dính" phải những tình huống dở khóc, dở cười khi đùa quá hăng hoặc lúc ra ngoài phố.



Áo bó sát, váy thì ngắn nên khiến nhiều bạn gặp phải những tình huống dở khóc dở cười khi ra ngoài phố.

5 nữ sinh có trong ảnh này đều mặc váy sai với quy định.

Một nam sinh học lớp 12 và nữ sinh học lớp 11 tại Hàn Quốc được phỏng vấn: "Bạn nghĩ gì về phong cách đồng phục hiện nay". Bạn nam cho rằng, đồng phục học sinh nam nên có những thiết kế để khoe được sự mạnh mẽ và thoải mái hơn. Còn bạn nữ sinh lại mong muốn váy nên ngắn hơn một chút và áo phải ôm sát người. Nhìn chung thì cả hai bạn đều mong muốn có một bộ đồng phục hoàn hảo, tạo cho mình một phong cách đẹp. Các bạn ấy muốn "xì-tai" đồng phục được thay đổi theo xu hướng. Nhưng có một số bộ phận phụ huynh không thích như vậy. Họ luôn muốn con cái phải ăn mặc kín đáo và đúng chất học sinh. Cả hai bạn học sinh trên luôn mong muốn phụ huynh có thể hiểu được những yêu cầu và theo kịp xu hướng của học sinh ngày nay.




Một nhóm học sinh đang tìm cách "cải trang" trước khi vào trường.


Và đây chính là những cách cơ bản của học sinh tại Hàn Quốc dùng để đối phó với giám thị. Còn đồng phục ở giữa mới là đúng nội quy.




Đôi khi chỉ cần một chiếc áo khoác buộc ngang bụng là có thể che đi cái váy.




Đối với học sinh tại Hàn Quốc mà nói, đồng phục luôn cần phải "fashion" và hợp thời thì mới "chất".