Nói tiếng Anh tốt - Hàng tỷ người làm được, tại sao bạn không?

Saga, Theo Pháp luật xã hội 09:03 09/12/2013

Vì sao kỹ năng nói lại trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều người học ngôn ngữ tiếng Anh?

Chuyên gia của EQuest sẽ giúp bạn khắc phục được những nhược điểm, bằng cách chỉ ra những lỗi cơ bản mà người học thường mắc phải. Hãy áp dụng chúng ngay hôm nay để sớm đạt được mục tiêu “Nói tiếng Anh một cách tốt nhất”.
 
Hãy tự tin
 
Tự tin luôn quan trọng cho bất cứ việc gì, đối với việc học nói một ngoại ngữ thì nó càng trở nên đặc biệt quan trọng. Nhiều học viên sợ mắc lỗi ngữ pháp, lỗi phát âm, lỗi dùng từ, v.v. đến mức không dám nói ra ý tưởng của mình nữa, hoặc có thì cũng như vừa đi vừa dò dẫm, mãi không nói ra được một câu. Nếu căng thẳng, chúng ta chẳng còn tâm trí đâu mà nói nữa, không nghĩ ra được gì cả. Bạn có nói được không khi mà bạn thậm chí không cho mình cơ hội nói? Chắc chắn là không rồi, không có ai không nói mà nói được cả. 
 
Hãy tìm một đoạn lời ghi lại một cuộc nói chuyện của người bản ngữ, bạn sẽ nhận ra rằng văn nói đâu như văn viết. Người bản ngữ cũng nói những câu không đúng ngữ pháp, người nghe vẫn có thể hiểu được. Hãy quan sát đứa trẻ học nói tiếng Việt, nó mắc lỗi rất nhiều, nhưng có lẽ không có người lớn học ngoại ngữ nào tích cực nói nhiều như nó và nói sai nhiều như nó. Còn người lớn thì sao, chúng ta ngại, xấu hổ khi cho rằng điều mình sắp nói ra không biết có đúng hay không… thường chúng ta sẽ quyết định chọn giải pháp an toàn “Thôi không nói nữa” và kết quả là không bao giờ tiến bộ như cách học nói của con trẻ được. 
 
Nói tiếng Anh tốt - Hàng tỷ người làm được, tại sao bạn không? 1
 
Tóm lại, mắc lỗi là một phần tự nhiên của học nói, chính những lỗi này sẽ tương tác với khu ngôn ngữ trên não bộ của bạn để hoàn thiện chúng qua thời gian. Mắc lỗi rõ ràng là vô cùng cần thiết, một giai đoạn không thể thiếu. Hãy nói thường xuyên, hãy thư giãn và “làm bạn” với nội dung mình đang nói, không có gì phải căng thẳng. Mỗi từ bạn nói ra đang giúp bạn hoàn thiện kỹ năng của mình.
 
Nói cho trôi chảy hay nói cho đúng?
 
Về lâu dài, bạn cần đạt được cả hai mục tiêu nói trên, vừa có thể nói tiếng Anh trôi chảy mà vừa nói chính xác. Tuy nhiên, trước hết bạn cần phải xác định điểm yếu của mình đang nằm ở chỗ nào, chúng tôi sẽ cùng bạn khắc phục những lỗi đó.
 
Nếu bạn là người rụt rè, nói không trôi chảy… hãy đọc về tầm quan trọng của sự tự tin và bắt đầu thôi! 
 
Nói tiếng Anh tốt - Hàng tỷ người làm được, tại sao bạn không? 2
 
Còn nếu bạn thuộc kiểu thứ hai, nói khá thành thạo nhưng lại chưa chính xác, hãy nói chậm lại và để ý nhiều hơn những gì mình nói, hãy sửa chữa chúng để bạn vừa chính xác vừa trôi chảy, khi đó tiếng Anh của bạn sẽ thật tuyệt vời. Nếu không làm như vậy, những lỗi sẽ ăn sâu và về sau càng khó sửa. 
 
Đừng tham vọng sửa tất cả mọi vấn đề bạn gặp phải, hãy tập trung vào một vấn đề nào đó. Chẳng hạn, thời gian này tôi sẽ chú ý nói cho đúng thì ngữ pháp hay chia động từ cho đúng ... chứ không để ý được về nối âm, về chọn ngôi vv. Cứ như vậy, dần dần các vấn đề của bạn sẽ được khắc phục.
 
Chọn từ sao cho đúng?
 
Rõ ràng là biết ít từ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự tự tin của chúng ta khi nói. Nhưng không phải ai cũng vừa bắt đầu mà đã học được ba, bốn nghìn từ tiếng Anh ngay. Vậy thì làm sao mà nói khi chúng ta chưa học được nhiều từ lắm? Đơn giản là tìm cách khác để diễn đạt ý mình thôi. Chẳng hạn như khi định nói về con voi mà chúng ta lại không biết từ elephant, thì có thể tả “That’s a really really big animal with large ears. They are in Africa”. Không ai cười mình cả. Nếu người nghe vẫn chưa hiểu thì mình có thể dùng tay để minh họa con voi nó to thế nào. 
 
Nói lại câu đang nói khi bị vấp. Nếu đang nói mà tự nhiên mãi không diễn đạt được thì bạn cần nói lại câu mình vừa nói, vừa là để người nghe bám theo được nội dung, vừa là để bạn có thời gian nghĩ thêm. Người bản ngữ cũng vậy, nhiều khi đang nói họ hỏi What was I saying? Thực ra là họ đang nghĩ xem sẽ nói gì. 
 
Người nghe mình cũng có thể giúp mình tìm được từ để nói. Hoặc thay vì “chiến đấu” một mình, hãy quay ngay sang hỏi người mình đang nói cùng. 
 
Đó là ba điều cực kỳ quan trọng để có thể nói tốt tiếng Anh nói riêng, và cũng là cho mọi ngoại ngữ nói chung. Nếu chăm chỉ luyện tập và biết cách, không có lý do gì các bạn không nói được tiếng Anh. 
Thầy Minh Mão - Giảng viên tại Học viện Anh ngữ EQuest 
 
Học viện Anh ngữ EQuest chào đón Giáng sinh 2013 với chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Tặng đến 90% học phí tháng 12 khi đóng phí từ ngày 5/12-25/12/2013. Thông tin chi tiết xem tại www.EQuest.edu.vn hoặc hotline 04 3734 9656.