Nỗ lực học tập là con đường đạt tới ước mơ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 06/08/2014

Nguyễn Trọng Nhân, cậu học trò nơi miền quê sông nước Tiền Giang đã trở thành nhà vô địch thứ 14 của Đường lên đỉnh Olympia. Điềm đạm, chín chắn là những gì mà bạn có thể nhận thấy khi tiếp xúc với cậu học trò này.

Không ai là người thất bại

Vượt qua ba đối thủ xuất sắc để trở thành tân vô địch của Đường lên đỉnh Olympia, Trọng Nhân không giấu được sự vui mừng, hạnh phúc của bản thân mình. Nhân chia sẻ: “Đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời em. Em chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ là nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia”.

Học bổng 35000 USD từ LG là cơ hội để biến ước mơ trở thành một lập trình viên giỏi của Trọng Nhân thành sự thật

Nhắc đến ba người bạn, ba đối thủ của mình trong trận thi, Nhân nói: “Các bạn đã thi đấu tốt nhưng có lẽ em đã may mắn hơn một chút. Nhất là với Hoàng Bách, em ấy mới chỉ là học sinh lớp 11 nhưng đã sở hữu một lượng kiến thức lớn với tâm lí thi đấu khá vững vàng".

Với Trọng Nhân, hành trình Olympia đã đưa cậu học trò tới một con đường mới tươi sáng hơn nhưng chắc chắn cũng có không ít chông gai hơn đang chờ đón. Trước những thách thức đang chờ đón, giống như tính cách chững chạc và trưởng thành của mình, Nhân bộc bạch “Đối với em, không ai trong chúng ta là người thất bại. Chúng ta chỉ thất bại khi gục ngã trước chính mình mà thôi”.

Nỗ lực học tập là con đường nhanh nhất để đạt tới ước mơ

Trước trận chung kết năm, áp lực trở nên lớn hơn khi kì thi đại học còn đang chờ đón Trọng Nhân và các bạn. Nhân chia sẻ: “Em không thúc ép bản thân mình phải học cái này, phải học cái kia. Những thứ mà em thấy cần thiết em sẽ dung nạp một cách dễ dàng hơn”.

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia không chỉ đòi hỏi kiến thức trong sách vở mà còn tổng hợp những kiến thức xã hội khác. Để ôn tập cho thật tốt, Nhân nói: “Em có một quyển sổ nhỏ ghi chép lại những câu hỏi của chương trình. Đồng thời em cũng chú ý tới việc đọc báo, cập nhật tin tức hàng ngày”.

Tích lũy kiến thức là một công việc lâu dài. Nỗ lực học tập là con đường nhanh nhất để đạt tới ước mơ” là những gì mà Trọng Nhân luôn tâm niệm.

Học bổng du học trị giá 35000USD được trao tặng bởi LG Việt Nam là một phần thưởng lớn, một cơ hội lớn dành cho Trọng Nhân. Nhân chia sẻ: “Trước đây em từng có suy nghĩ không muốn đi du học. Em nghĩ nếu mình đi du học, rồi không muốn trở về thì sẽ như thế nào khi ba mẹ, người thân còn đang ở Việt Nam. Nhưng rồi em đã thay đổi. Học bổng sẽ giúp em có cơ hội được học tập, tiếp thu kiến thức tại nước ngoài, điều mà em chưa từng nghĩ. Khi việc học kết thúc, em sẽ trở về và tận tâm với công việc mình làm ở quê hương”.

Có thể nói, học bổng được trao tặng bởi LG Việt Nam đã tạo cơ hội, tiền đề giúp cho các nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia thực hiện ước mơ của mình. 14 năm đồng hành cùng Olympia, LG luôn tâm niệm phát triển giáo dục, tiềm năng con người, phát huy nguồn nhân lực trẻ là một nhiệm vụ, một sứ mệnh của mình.