Những ý kiến trái chiều về áo dài và đồng phục

Sapphire, Theo 00:01 10/11/2010

Nếu như trước đây, đa số các trường cấp 3 đều bắt buộc nữ sinh mặc áo dài thướt tha đi học thì bây giờ, những bộ đồng phục xinh xắn ra đời. Nhiều ý kiến cho rằng: mặc áo dài vẫn đẹp và duyên dáng hơn. Có thật vậy?

Cách đây khoảng 2, 3 năm, chiếc áo dài nữ sinh luôn là những hình ảnh khá phổ biến trên khắp mọi nẻo đường của Việt Nam. Chiếc áo dài còn là một kỷ vật rất quan trọng mà bất cứ một nữ sinh nào đã từng trải qua thời cấp 3 sẽ luôn nâng niu và trân trọng. Nó thật sự gắn liền của một thời kỷ niệm dưới mái trường và trở thành "hình ảnh độc quyền" chỉ có riêng Việt Nam mới có.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, những chiếc áo dài trắng thướt tha ấy đang dần dần biến mất, thay vào đó là những bộ đồng phục năng động nhưng cũng không kém phần đáng yêu của các bạn nữ sinh. Chiếc áo dài chỉ còn xuất hiện trong những ngày thứ 2 đầu tuần. Xung quanh việc thay thế chiếc áo dài bằng đồng phục cũng có nhiều ý kiến, đặc biệt là người lớn vẫn thích con em mình đi học trong những bộ áo dài hơn là đồng phục mang hơi hướm Nhật Bản, Hàn Quốc. Vậy áo dài và đồng phục, sự lựa chọn nào tốt hơn?

Bạn thích mặc áo dài... 


...Hay đồng phục hơn?

"Mặc áo dài cả ngày nóng lắm! Chịu thôi"

Đó là ý kiến của khá nhiều bạn khi phản đối việc mặc áo dài đến lớp. Các bạn í cho rằng vật vã học cả ngày trên trường, cộng với thời tiết nắng nóng như ở sa mạc mà phải mặc áo dài thì đúng là cực hình. Bên cạnh đó, chiếc áo dài khiến cho các nữ sinh kém năng động hẳn đi, nhiều bạn không dám vận động mạnh vì sợ bị bung nút, hoặc mất thẫm mỹ (ví như trò cột tà áo dài để đá cầu, nhảy dây vô cùng mất mỹ quan trường học), rồi cả lúc chạy xe nữa, tà áo dài rất dễ quắn vào những vòng quay khiến cho các bạn teengirl dễ té nhào. Tất tần tật những điều trên luôn làm các nữ sinh càng thêm yêu bộ đồng phục trường mình.

Bên cạnh đó, cũng có một số bạn teen thích mặc đồng phục vì nhiễm phim ảnh Hàn Quốc. Thảo Phương (17 tuổi) chia sẻ: "Nhìn những bộ đồng phục các teengirl Hàn mặc trong phim làm tớ thích mê lên được. Trông rất đáng yêu, dễ thương."

Yêu đồng phục là vậy, nhưng các bạn teengirls có biết rằng các teenboys nhà mình thường vẫn thích ngắm con gái duyên dáng trong những tà áo dài hơn? Đúng vậy, khi được hỏi phe con gái tụi mình mặc gì đẹp nhất thì hơn 80% câu trả lời của các teenboys là áo dài. 

Quang Trung (17 tuổi) chia sẻ: "Nhìn các bạn nữ thướt tha trong tà áo dài nhìn yêu không chịu được. Lúc đó, trong các bạn rất dịu dàng, nữ tính, rất thuần Việt. Thật sự mình vẫn ủng hộ các bạn mặc áo dài đi học hơn, nhưng nếu bắt mặc hết tất cả trong tuần thì cũng cực cho các bạn í, như trường tớ thứ 2 đầu tuần phải mặc áo dài là ổn."


Chiếc áo dài khiến teengirls chúng mình duyên dáng hơn hẳn.


Còn đồng phục giúp tụi mình năng động hơn.

Hãy biết yêu thêm tà áo trắng.

Rất nhiều du học sinh đã mang chiếc áo dài của mình sang xứ người để mặc vào những dịp đặc biệt và cũng là để luôn nhớ về quê hương, thời áo trắng của mình. Và cũng rất nhiều bạn khi trở về nước cũng có ước muốn quay trở về mái trường xưa, được mặc lên người tà áo dài một lần nữa. Điều đó chứng minh rằng, chiếc áo dài thật sự rất quan trọng trong tâm tưởng của mỗi học sinh.




Các bạn du học sinh tại Nhật Bản đã chọn trang phục áo dài trong một bữa tiệc Hoa Anh Đào.

Vậy mà, lại có những bạn cực kỳ "anti" áo dài, ghét đến mức dù cả tuần chỉ phải mặc một lần nhưng cũng tìm cách trốn, chỉ mặc đồng phục. Các bạn í không biết là, có một vài bạn teengirl khác, không bao giờ được mặc áo dài lên người, chỉ mặc áo trắng sơ mi, quần tây hay đồng phục luôn cảm thấy ghen tỵ.

Quỳnh Trâm (18 tuổi): "Trường tớ chỉ bắt học sinh mặc đồng phục thôi, thấy các bạn trường khác được mặc áo dài mà tớ cảm thấy ghen tỵ. Tớ thấy chiếc áo dài giúp tôn vinh lên vẻ đẹp của teengirls chúng tớ rất nhiều".

Đến giờ vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhau về áo dài và đồng phục. Vậy còn các bạn, bạn thích mặc áo dài hay đồng phục hơn?