Những vật dụng bạn nên loại bỏ sau khi tốt nghiệp Đại học

Quỳnh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/04/2015

Nếu bạn đã sống trong một căn phòng ký túc xá nhỏ, bạn cũng có thể tích lũy được khá nhiều đồ dùng trong thời gian bạn ở trường đại học đúng không?

Sách vở cũ và các dụng cụ học tập khác

Bạn nên giữ lại sách vở, giấy tờ, báo cáo thực tập, tiểu luận. Nhưng với những sách vở, giáo trình bạn sẽ không bao giờ đọc đến sau khi ra trường, thì hãy loại bỏ.  

Quần áo không phù hợp với cuộc sống sau đại học của bạn

Nếu bạn chuẩn bị bước vào thế giới kinh doanh, bạn có thể phải loại bỏ cả tủ quần áo bạn đã mặc trong thời sinh viên. Bạn chỉ có thể giữ lại một vài bộ quần áo để mặc vào dịp cuối tuần hoặc khi tập thể dục. Hãy vứt bỏ, cho, tặng phần quần áo còn lại. Khi đi làm, bạn sẽ phải mua sắm rất nhiều quần áo phù hợp với môi trường làm việc của mình. 

Ví dụ, tại thời điểm này bạn chuẩn bị chuyển phòng để tiện cho chỗ làm mới, rất có thể bạn sẽ không cần, găng tay, khăn quàng cổ, và một chiếc áo khoác màu đông. Hãy tặng lại quần áo, giày dép cho bạn bè hoặc sinh viên khóa dưới, hoặc bạn có thể mang những đồ chưa dùng đến về quê của mình. 



Đồ dùng đã cũ và cần phải được thay thế

Bạn đã dùng tủ quần áo, giá để sách vở trong 4 năm? Một số đồ gia dụng đã cũ và không còn có thể sử dụng được? Hãy thay thế bằng những đồ dùng mới để bạn không phải gặp rắc rối trong những năm tháng sau đó.

Đồ dùng học tập tại trường đại học

Bạn rất muốn giữ một vài kỷ vật về trường đại học của mình, như là ảnh, thẻ sinh viên. Nhưng bạn không cần phải giữ lại tất cả đồ dùng học tập mà bạn chỉ có thể sử dụng khi còn là sinh viên. Hãy loại bỏ hoặc tặng lại cho những bạn sinh viên khóa dưới. 



Những đồ dùng không có khả năng sử dụng được nữa

Có rất nhiều đồ dùng vẫn có nhiều giá trị với bạn mặc dù bạn không thể sử dụng chúng nữa. Đơn giản vì nó là đồ dùng kỷ niệm với bạn kể từ ngày đầu tiên bạn bước chân vào trường đại học. Nhưng nếu bạn không cần hoặc sử dụng chúng một lần nữa, hãy tặng lại cho những người cần sử dụng chúng.