Những thói quen xấu xí bạn cần từ bỏ ngay trong năm mới

Quỳnh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/02/2016

Bạn đã trở thành sinh viên và đang thích nghi với môi trường đại học. Bạn đang học cách sống độc lập và tự chủ hơn. Để có được một năm mới rực rỡ và nhiều thành công có được chuẩn bị cho đại học, có một số thói quen xấu xí bạn cần từ bỏ.

Ngủ gật trong lớp học

Bạn cảm thấy bài giảng quá chán ngán, bạn học không hiểu cũng không được nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ. Bạn thường ngủ gật? Tuy nhiên đây là một thói quen xấu, bạn không những bị thầy cô giáo phạt, "đánh dấu" mà bạn còn đang ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình.

Những thói quen xấu xí bạn cần từ bỏ ngay trong năm mới - Ảnh 1.

Sống phụ thuộc tất cả mọi thứ vào cha mẹ

Khi còn học trung học, bạn phụ thuộc nhiều thứ vào cha mẹ, từ bữa cơm đến việc học tập, đến tương lai của bạn. Nhưng nay bạn đã là một sinh viên, bạn đã trưởng thành và ra khỏi nhà. Bạn nên ngừng dựa dẫm 100% vào cha mẹ, hãy học cách vượt qua khó khăn và tự trau dồi bản thân. Hãy học cách tự nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ và chăm sóc bản thân vì bố mẹ không còn ở bên bạn hàng ngày nữa.

Trốn học

Bạn có thể nghỉ học để ngủ, xem TV và ăn đồ ăn nhẹ. Bạn cũng muốn nghỉ học để làm thêm, đi du lịch hay làm những điều mình thích. Tuy nhiên, ở hầu hết các trường đại học đều điểm danh rất nghiêm ngặt. Trốn học quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích học tập và cả tương lai của bạn. Hàng năm, có rất nhiều sinh viên phải học lại, thi lại thậm chí bị đuổi học vì trốn học, đây cũng là một điểm bạn cần lưu ý trong năm mới.  

Quên đồ dùng học tập

Những thói quen xấu xí bạn cần từ bỏ ngay trong năm mới - Ảnh 2.

Khi còn học trung học, bạn có nhớ rằng khi bạn quên bút và vở, thầy cô giáo sẵn sàng cho bạn mượn. Nhưng bây giờ bạn đã là sinh viên rồi, các giảng viên sẽ không cho bạn mượn đồ dùng học tập, vì vậy hãy chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập để có thể học tập hiệu quả nhất.

Thức dậy muộn

Thức dậy muộn khi bạn đang đi học đại học không phải là một vấn đề lớn vì nhiều giảng viên cũng thường đến muộn. Tuy nhiên, thức dậy muộn và đi học muộn sẽ dẫn đến thói quen xấu trong học tập và công việc sau này. Hãy tập dậy sớm, ăn sáng, vận động và tập luyện .

Sợ hãi khi thử điều mới

Trường đại học là cơ hội để bạn bắt đầu những trải nghiệm mới và khác biệt. Đừng để nỗi sợ hãi và chùn chân trước những điều mới! Hãy khám phá những điều mới mẻ, ngay cả khi bạn đang sợ hãi. Trên thực tế, đặc biệt là nếu bạn đang cực kỳ sợ hãi.

Không ôn thi cũng như làm bài tập về nhà

Nói chung, các môn học trong trường đại học không phải lúc nào cũng yêu cầu bạn phải làm rất nhiều bài tập về nhà.  Tuy nhiên, bài tập về nhà, bài tập nhóm là cơ hội để bạn trau đồi kiến thức cũng như thể hiện bản thân. Nếu bạn lười làm bài tập về nhà, bạn rất dễ bị bỏ xa và khó có thể bắt kịp.

Không chịu trách nhiệm cho hành động của mình

Bào chữa không thực sự hữu ích trong trường đại học. Hãy hành động như một người lớn và có quyết định và sự lựa chọn riêng. Nếu bạn làm điều gì đó sai, hãy thừa nhận và sửa lỗi thay vì quanh  co chối tội.

Bỏ qua sự giúp đỡ lúc cần thiết

Những thói quen xấu xí bạn cần từ bỏ ngay trong năm mới - Ảnh 3.

Bạn ngại tìm đến sự giúp đỡ của những người khác. Tuy nhiên, đôi khi sự ngại ngần này sẽ đánh mất đi cơ hội quý giá của bạn. Trong trường đại học, các giảng viên luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn. Bạn có thể đến gặp hoặc liên lạc qua điện thoại, Facebook hay email để nhờ họ giải đáp những thắc mắc trong học tập cũng như cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang gặp khó khăn,  chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ từ chối giúp đỡ bạn.

Cãi vã với cha mẹ

Khi còn sống chung với cha mẹ, có thể nhiều lúc bạn và họ thường bất đồng quan điểm. Bạn cảm thấy bất mãn và muốn đi học đại học, rời xa họ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, khi rời xa bố mẹ, bạn mới chợt nhận ra những suy nghĩ ngày xưa thật ngốc nghếch và chỉ cha mẹ mới là người thương yêu bạn vô điều kiện. Hãy hiếu thuận và hòa hợp với cha mẹ.