Những sinh viên đại học chưa đến tuổi 15

Bút Hoa, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 23/10/2013

“Tài không đợi tuổi” là câu nói rất đúng khi nhắc đến những cô, cậu bé bước chân vào cánh cửa đại học dù tuổi còn rất nhỏ.

Sushma Verma

Sinh ra và lớn lên tại đất nước Ấn Độ, một đất nước không khuyến khích các bé gái đến trường nhưng Sushma Verma lại làm một điều khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa.

Những sinh viên đại học chưa đến tuổi 15 1

Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, cô bé sống với cha mẹ cùng 3 người em trong căn hộ một phòng tại bang Uttar Praesh. Tài sản quý giá nhất của gia đình là chiếc bàn học và chiếc máy tính xách tay cũ. Nhờ có sự động viên và hy sinh của cha mẹ vốn thất học và nghèo khó, Sushma đã tốt nghiệp phổ thông vào năm 7 tuổi và có bằng đại học khi chỉ mới 13 tuổi. Hiện nay Sushma Verma đang theo học thạc sĩ Vi sinh tại trường đại học trung tâm B.R.Ambedkar và nuôi hy vọng học lên tiến sĩ. 

Sho Yano

Có bố là người Nhật Bản, mẹ là người Hàn Quốc nhưng Sho Yano được sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Ngay từ nhỏ, Sho Yano đã bộc lộ những khả năng vượt trội của mình: 2 tuổi biết đọc, 5 tuổi bắt đầu sáng tác nhạc.

Những sinh viên đại học chưa đến tuổi 15 2
Ảnh hồi nhỏ và bây giờ của Sho Yano

Năm lên 9, cậu bé theo học tại trường đại học Chicago Loyola và nhanh chóng tốt nghiệp ở tuổi 12. Không dừng lại ở đó, Sho Yano tiếp tục đăng ký ngành Y tại trường đại học Chicago vào năm 2003 để hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ. Vừa qua, chàng sinh viên ở tuổi 22 đã nhận tấm bằng tiến sĩ Y khoa và trở thành sinh viên trẻ nhất ở trường đại học Chicago có được tấm bằng danh giá này.

Brainbox Wajih Ahme

Cậu bé đến từ Ford Chandler, Hampshire đã bắt đầu khoảng thời gian đại học của mình tại trường đại học Southampton tại nước Anh. Với độ tuổi 14, Wajih trở thành sinh viên trẻ nhất từ trước đến giờ của đất nước sương mù.

Những sinh viên đại học chưa đến tuổi 15 3

Wajih có học bạ cực ấn tượng với 15 GCSE (giấy chứng nhận Trung học) loại A. Waih đạt được bằng Toán học GCSE khi chỉ vừa tròn 9 tuổi. Các bằng GCSE tiếp theo trong các lĩnh vực Thống kê, Vật lý, Hóa học, Sinh học,.. cũng đạt loại A. Được biết, Wajih dự định có được bằng tiến sĩ trước khi trở thành một chuyên giá Toán học thực sự. Dù chỉ mới đi những bước đầu tiên trong hành trình đại học nhưng cậu sinh viên nhỏ tuổi nhất nước Anh cố gắng có bằng cử nhân khi 17 tuổi.

Tanishq Abraham

Vào đại học khi chỉ mới 7 tuổi, Tanishq hiện là một sinh viên tiềm năng của trường American River College, chuyên ngành Sinh học và Vật lý. Trong thời gian theo học tại trường, Tanishq từng được mời thuyết giảng về Thiên văn học hay Hóa thạch.

Những sinh viên đại học chưa đến tuổi 15 4

Việc học bắt đầu từ rất sớm, cậu bé học toán và khoa học trực tuyến khi mới 3 tuổi. Sở thích của Tanishq là tìm hiểu các kiến thức mới, đặc biệt các kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học. Không chỉ vậy, Tanishq từng viết nhiều bài luận cho trang web khoa học mặt trăng của NASA. Mới đây, cậu sinh viên nhỏ tuổi của trường Ameriacan River College vừa xuất bản một cuốn tiểu luận trên trang web NASA.