Những người trẻ chinh phục đại học danh tiếng thế giới

Dân Việt, Theo 10:31 18/12/2014

Không chỉ góp tên trong danh sách sinh viên của các ngôi trường đại học nổi tiếng trên thế giới, nhiều sinh viên Việt Nam còn đạt thành tích học tập xuất sắc, được nhiều người nể phục.

Hai anh em người Việt cùng nhau đến Harvard

Harvard là một trong những trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh đầu vào thuộc loại cao nhất thế giới nhưng nhiều người Việt đã không hề chùn bước trước ngưỡng cửa ĐH danh tiếng này. Nguyễn Tiến Anh và Nguyễn Lê Vân là hai trong số ít người đó.

Năm 2006, nhiều báo trong nước thông tin cả dòng họ Nguyễn và người dân thôn nhỏ Cầu Đơ (Hà Đông, Hà Nội) vui mừng vì cô bé Nguyễn Lê Vân là người thứ hai của dòng họ, cũng là người thứ hai của thôn bước chân vào ĐH Harvard.

Những người trẻ chinh phục đại học danh tiếng thế giới 1

Lê Vân tại trường ĐH Harvard

Tháng 12/2004, khi đang học lớp 10 tại Trường THPT Kopernik tại thủ đô Ba Lan, Vân đã giành danh hiệu "người đẹp thanh lịch cộng đồng" - cuộc thi do báo Quê Việt và các đoàn thể người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức. Ngày nhận được tin mình đỗ ĐH Harvad cũng là ngày nhiều báo của Ba Lan và báo của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan chạy một loạt tít lớn trên trang báo: "Người đẹp Nguyễn Lê Vân thi đỗ ĐH Harvard", "Cô nữ sinh toàn vẹn"...

Những người trẻ chinh phục đại học danh tiếng thế giới 2

Nguyễn Tiến Anh

Trước Vân, người anh con bác ruột là Nguyễn Tiến Anh đã gia nhập Harvard từ tháng 4/2003. Tiến Anh đã trở thành gương mặt nổi tiếng trong giới du học sinh nước ngoài với bảng thành tích học tập đáng nể.

Ngay từ những năm tiểu học và trung học, bảng thành tích học tập của Nguyễn Tiến Anh khiến cho nhiều người đã cho rằng Tiến Anh được thừa hưởng tố chất của con nhà nòi: cha là tiến sĩ Vật lý Nguyễn Văn Tiến, bác ruột là Giáo sư – Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu – Nguyên Chủ tịch Viện Khoa học – Công nghệ Việt Nam.

Tốt nghiệp ĐH Harvard, Nguyễn Tiến Anh được nhận vào làm việc tại một công ty đầu tư tài chính của Mỹ. Anh là người khá nổi tiếng trong giới du học sinh tại nước ngoài.

Trần Ngọc Minh - cô gái đội vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên

Trần Ngọc Minh tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia khi là học sinh lớp 12 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long). Cô cũng là nhà vô địch đầu tiên của cuộc thi này vào năm 2000.

Những người trẻ chinh phục đại học danh tiếng thế giới 3

Trần Ngọc Minh hạnh phúc cùng chồng trong ngày cưới.

Sau chiến thắng, Ngọc Minh lên đường đi du học tại ĐH Swinburne, Australia. Cô gái này đã chứng tỏ được tài năng của mình khi hoàn thành xuất sắc chương trình kỹ sư chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin và là một trong số ít những người tiếp tục nhận được học bổng toàn phần cho chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành mạng thông tin của ĐH Kỹ thuật Swinburne.

Ngoài việc học ở trường, Minh còn là giám đốc tiếp thị cho Open Your Hearts - một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em tàn tật, bất hạnh. Một trong những dự án hiện nay của nhóm là quyên góp giúp đỡ cho trẻ em Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam.

Sau khi nhận bằng tiến sĩ, Ngọc Minh cũng làm việc cho một công ty về lĩnh vực viễn thông tại Australia. Tháng 1/2013, Ngọc Minh vừa làm đám cưới sau khi mọi công việc và học tập đã ổn định.

Tôn Hà Anh - nữ sinh Ams nhận học bổng của 5 trường đại học Mỹ

Năm 2007, khi thi tuyển vào THPT, Tôn Hà Anh cùng lúc đỗ Á khoa hai trường THPT Hà Nội-Amsterdam (lớp chuyên Anh 1) và Trường THPT Chuyên ngữ (ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội). Hà Anh đã chọn Trường THPT Hà Nội-Amsterdam để học, sau đó tham gia thi và đoạt giải nhì tiếng Anh thành phố năm 2007.

Trong quá trình học, Hà Anh tiếp tục thi và đạt điểm cao nhất trong số thí sinh thi tại Việt Nam để du học Mỹ. Cô được nhận học bổng toàn phần để du học tại Trường St. Andrew’s (bang Delaware), một trong những trường THPT hàng đầu của Mỹ. Tại  trường St. Andrew’s, Hà Anh tiếp tục gặt hái nhiều thành công, cô đã từng được 5 trường đại học danh tiếng của Mỹ trải thảm đỏ mời nhập học là: Harvard, Princeton, Columbia, Brown và Wellesley.

Những người trẻ chinh phục đại học danh tiếng thế giới 4

Tôn Hà Anh

Không chỉ giỏi những môn tự nhiên, chính những môn học xã hội đã giúp Hà Anh tiến xa hơn. điểm đặc biệt trong hồ sơ của cô là thế mạnh về những môn nhân văn. Bên cạnh những môn khoa học vốn đã là thế mạnh của học sinh châu Á, Hà Anh cố gắng dành thời gian cho các môn học xã hội để đảm bảo kiến thức toàn diện và không bị lép vế so với học sinh bản địa. Điều này đã giúp cô đạt được điểm luận văn cao nhất trong lịch sử của trường St. Andrew’s. Đây cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng để 5 trường đại học danh tiếng nói trên mời nhập học.

Ngọc Thảo - cô gái “vượt sướng học giỏi” để đến với Harvard

Trần Phương Ngọc Thảo là con gái của 2 vị Tổng giám đốc ở TP.HCM nên mọi người vẫn nói vui, cô là người “vượt sướng học giỏi”.

Ngọc Thảo được tuyển thẳng vào ĐH Oxford, tốt nghiệp loại ưu và đứng trong top 5 sinh viên xuất sắc của trường. Cô được 5 trường ĐH danh tiếng tuyển thẳng học bậc cao học. Thảo đã quyết định chọn Harvard để học Khoa Tài chính ngân hàng với học bổng toàn phần trị giá hơn 50.000 USD.

Những người trẻ chinh phục đại học danh tiếng thế giới 5

Ngọc Thảo (áo đỏ) cùng với các bạn của mình.

Ngọc Thảo cũng được các giáo sư của trường viết thư giới thiệu vào học chương trình Tiến sĩ ngành Tài chính ngân hàng tại ngôi trường nổi tiếng “kén chọn” sinh viên Harvard.

Trong 800 hồ sơ gửi đến, chỉ có 36 người được nhận tham gia chương trình đào tạo nghiên cứu sinh, và Ngọc Thảo đã có tên trong danh sách.

Là con đại gia nhưng kinh phí cho chương trình học là do Thảo săn được từ học bổng của quỹ tiền tệ Thế giới. Và cô đã nhận tấm bằng tiến sĩ khi vừa bước sang tuổi 26.

Nữ sinh Việt Nam từ chối ĐH Harvard để theo đuổi ước mơ Stanford

Nguyễn Hoàng Quyên là học sinh lớp chuyên Anh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, có thành tích học tập khá, giỏi nhiều năm liền và là người tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá dành cho học sinh sinh viên.

Cô đã giành học bổng ASSIST để được học một năm tại trường THPT The Latin School tại Chicago, Mỹ năm học 2010-2011. Quyên tham gia tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận SEALNet dành cho các bạn học sinh, sinh viên trên toàn thế giới.

Những người trẻ chinh phục đại học danh tiếng thế giới 6

Nguyễn Hoàng Quyên

Trước khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Hoàng Quyên gửi hồ sơ đến 6 trường đại học danh giá của Mỹ, gồm: Harvard, Stanford, Yale, Brown, Columbia và Chicago. Trong đó Harvard, Stanford là 2 trường mà Quyên “không hy vọng”. Thế nên hôm nhận điện thoại của trường Harvard gọi tới chúc mừng, Quyên lặng người vì… sốc. Không những thế, cả 6 trường đều đồng ý cấp học bổng 100% cho cô.

Lần lượt nhận được giấy báo của các trường, Hoàng Quyên rơi vào trạng thái stress vì phải lựa chọn. Một trong số những người bạn từng học ở cả hai trường Harvard và Stanford đã giúp cô so sánh và đánh giá trước khi ra quyết định.

Theo Quyên, Harvard và Stanford ngang nhau về chất lượng cũng như tiếng tăm. Nếu Harvard thiên về học thuật và nghiên cứu thì Stanford tạo môi trường thoải mái với nhiều hoạt động sôi nổi cho sinh viên. Nhận thấy đặc điểm ấy phù hợp với tính cách của bản thân, cộng với tình yêu Stanford, Quyên mạnh dạn từ chối Harvard.

Lã Hồ Thị Minh Khuê - cô gái Việt đa tài chinh phục đỉnh Havard

Lã Hồ Thị Minh Khuê, là học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã nhận được học bổng trị giá 320.000 đô la tại ĐH Harvard.

Minh Khuê là con gái của nhà văn, nhà báo Hồ Thị Hải Âu (Thời báo Ngân hàng). Gia đình Khuê có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố mẹ chia tay nhau khi cô còn bé. Cô rất nhạy cảm, nhưng cũng giàu ý chí vươn lên. Ngoài học giỏi, cô gái này còn rất đa tài. Năm 2010, Khuê đoạt giải bạc trong cuộc thi piano quốc tế tại Hàn Quốc.

Những người trẻ chinh phục đại học danh tiếng thế giới 7

Lã Hồ Thị Minh Khuê

Tháng 6/2013, Khuê thực hiện thành công hai dự án nghệ thuật, đó là đêm hòa nhạc Giai điệu mùa hạ với bản Concerto Piano Beethoven N.3 cùng dàn nhạc giao hưởng nhà hát nhạc Vũ kịch và một triển lãm nghệ thuật cá nhân mang tên Tình yêu của tôi trưng bày 22 tác phẩm hội họa.

Thành công của hai dự án đó đã giúp Khuê gom được nguồn quỹ nho nhỏ để gây dựng 22 tủ sách cho một dự án sách hóa nông thôn.

ĐH Havard đã ghi nhận những cố gắng của Khuê bằng cách tặng cho cô suất học bổng trị giá 320.000 USD/4 năm học (bao gồm học phí, tiền sinh hoạt, tiền bảo hiểm, vé máy bay khứ hồi Mỹ - Việt 2 lần/năm…), chưa kể chi phí cho gia sư những môn nghệ thuật mà Khuê cần tới.

Hồ Phan Vương Bảo - nam sinh được nhận thẳng vào ĐH Harvard khi mới 15 tuổi

Bryan Phan Hồ (tên Việt là Hồ Phan Vương Bảo, 15 tuổi) sinh ra và lớn lên tại New York, bố và mẹ đều là người Việt Nam, đang học lớp 10 trường Mision Viejo (California - Mỹ). 15 tuổi, không chỉ thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh, Bảo còn nói tiếng Tây Ban Nha tốt.Tuy nhỏ tuổi nhưng chàng trai này đạt nhiều thành tích đáng nể.

Vương Bảo đã đạt nhiều bằng khen: Giải nhất cuộc thi Olympic Toán của tiểu bang Connectticut (lớp 6), top 5 học sinh có điểm số cao nhất cuộc thi Olympic Toán liên bang Hoa Kỳ, chứng nhận thành tích xuất sắc trong cuộc thi học thuật quốc tế IAC về Toán. Với kết quả học tập này, Bảo vinh dự nhận được bằng khen của tổng thống Mỹ.

Những người trẻ chinh phục đại học danh tiếng thế giới 8

Hồ Phan Vương Bảo

Mới đây, chàng trai 15 tuổi nhận được tin vui khi được trường Harvard Summer (thuộc ĐH Harvard, Mỹ - top 5 ĐH tốt nhất thế giới) và Stanford Summer College (thuộc ĐH Stanford - đứng thứ 7 thế giới) cấp học bổng toàn phần.

Dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng Vương Bảo luôn coi mình là người Việt Nam. Đã từng đi du lịch tại nhiều nơi nhưng kỳ nghỉ ấn tượng nhất với Bảo là trở về Việt Nam vào năm 2011 thăm họ hàng ở Thái Bình, Ninh Bình, Huế, Hội An. Món ăn chàng trai này yêu thích nhất là phở, cơm gà và canh cá nấu chua.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày