Những con số tổng kết của kỳ thi ĐH

Infonet, Theo 10:17 11/07/2012

Hôm qua (10/7), thí sinh đã kết thúc đợt 2 của kỳ thi đại học. Theo tổng kết, kỳ thi này đã huy động được 35.000 lượt thanh niên tình nguyện, cả nước có 321 thí sinh bị kỷ luật.

Chiều qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tổng kết sơ bộ kỳ thi đại học vừa diễn ra từ ngày 3 - 10/7. Theo đó, Bộ khẳng định, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Đề thi đại học cả hai đợt được bảo mật an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu từ soạn thảo, in sao đến vận chuyển tới các hội đồng, điểm thi, phòng thi và thí sinh.

Theo báo cáo của hội đồng tuyển sinh các trường đại học và các chuyên gia, dư luận xã hội cũng như thí sinh dự thi, đề đại học năm nay có nội dung nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THPT, phù hợp với thời gian làm bài, vừa sức với đa số thí sinh...



Đặc biệt, đề thi môn Ngữ văn, Địa lý được đánh giá cao về việc ra theo hướng mở, gắn với mục tiêu đời sống chính trị xã hội và yêu cầu kiến thức liên quan.

Toàn quốc có 125 trường ĐH tổ chức thi đợt 1 và 121 trường đợt 2.

Tổng số thí sinh đăng ký thi đại học cả hai đợt là 1.616.979, số thí sinh đến dự thi là 1.265.338, đạt 78,3%, giảm 0,28% so với năm ngoái.

Trong hai đợt thi, các trường ĐH đã huy động 142.956 lượt cán bộ tham gia công tác thi.

Có 321 thí sinh bị xử lý kỷ luật trên cả nước của kỳ thi đại học. Trong đó khiển trách 44, cảnh cáo 13, đình chỉ 253, đến muộn không được dự thi 11. Giảm 5% so với năm ngoái (kỳ thi ĐH 2011 có 326 thí sinh bị kỷ luật, với khiển trách 69, cảnh cáo 17, đình chỉ 240).

Có 9 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 5, cảnh cáo 1 và đình chỉ 3. (Năm 2011 có 6 cán bộ bị kỷ luật, kiển trách 1 và đình chỉ 5).

4 tỷ đồng là kinh phí của chương trình Tiếp sức mùa thi được triển khai tại 12 tỉnh, thành phố (gồm Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk, Cần Thơ).


Sinh viên tình nguyện là một trong những lực lượng nòng cốt giúp kỳ thi diễn ra tốt đẹp. Hình ảnh sinh viên che mưa cho thí sinh vào phòng thi tại TP.HCM. 

Huy động được 35.000 lượt thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia phân luồng, giảm ùn tắc giao thông, hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi, hỗ trợ việc đi lại, ăn ở cho thí sinh, tham gia giữ gìn an ninh trật tự bên ngoài phòng thi.

Tổ chức thí điểm chương trình Thắp sáng những ước mơ, hỗ trợ 200 thí sinh nghèo học giỏi  tại 10 tỉnh. Theo đó, hỗ trợ phương tiện di chuyển từ địa phương về địa điểm thi, toàn bộ kinh phí ăn nghỉ, vật dụng trong quá trình đi thi và trở về miễn phí.