Những cái lợi của việc học gần nhà

Phan Hằng, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 04/08/2012

Có vô vàn lý do khiến teen muốn mình trở thành một sinh viên sống xa nhà. Thế nhưng, học gần nhà, được ở cùng với gia đình cũng có nhiều cái lợi mà teen phải công nhận.

Nhiều sinh viên luôn khát khao sự tự do khi sống xa nhà, được làm những gì mình thích, được đi chơi về khuya, tụ tập bạn bè mà không bị bố mẹ rầy la, quản lý. Nhưng rồi được một thời gian cảm giác nhớ nhà, nhớ bữa cơm quây quần bên gia đình. Những điều đó dường như trở nên quá xa vời.

Được sống cùng với gia đình là một niềm vui rất lớn, nếu so với những sinh viên sống xa nhà thì những sinh viên này sống đỡ vất vả hơn nhiều. Những teen này sẽ không phải lo lắng chuyện tiền nong, không có cảnh chạy ngược chạy xuôi vay mượn tiền bạn bè để đóng tiền trọ. Cũng không có cảnh 3, 4 người chen chúc sống với nhau trong một cái phòng trọ bé tí, đến đêm nằm ngủ xếp như cá mòi, không có cảnh bạn bè trong phòng lục đục, chia bè với nhau…

H.Mai (SV năm 2 ĐH Ngoại ngữ) chia sẻ: “Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất của ta, những khi khó khăn, vấp ngã bố mẹ sẽ cho ta lời khuyên. Công bằng mà nói những điều bố mẹ rầy la, quản lý ta cũng chỉ vì muốn tốt cho bản thân ta mà thôi. Học xa nhiều khi dễ bị cám dỗ, dễ hư lắm.”

nhung-cai-loi-cua-viec-hoc-gan-nha

Thực tế thì khi đã là một sinh viên thì bố mẹ thường ít quản lý con cái hơn, vì thế teen có thể yên tâm rằng mình sẽ có những khoảng trời riêng để kết bạn, yêu đương mà không bị cái lý lẽ “không yêu để thời gian cho việc học” như những năm cấp 3 nữa. Thậm chí có những teen được bố mẹ làm quân sư nữa đấy.

N.Thái (SV năm 3 ĐH Duy Tân) thì cho rằng: “Con trai thường hay ăn uống xuề xòa lắm, học gần nhà có mẹ lo cho từng bữa ăn, khỏi chịu cảnh cơm bụi mất vệ sinh. Ngon nhất vẫn là ăn cơm của mẹ nấu. Ăn cơm ở nhà vừa tiết kiệm chi phí lại dinh dưỡng, sạch sẽ. Với lại, được ở gần nhà lỡ có ốm đau thì còn có người chăm sóc.”

Còn một vấn đề được khá nhiều teen quan tâm đó là khi đi học xa nhà sẽ dễ bị bạn bè rủ rê, dễ bị sa ngã vào con đường phạm pháp. Nhiều khi vì cuộc sống sinh viên quá thiếu thốn, vì đồng tiền mà nhiều teen đã chấp nhận buông xuôi cuộc đời mình, làm bất cứ chuyên gì để có tiền. 

Một trường hợp điển hình đó là cô bạn H.M.T, từng là học sinh trường ĐH HS (TP.HCM). M.T quê ở Phú Yên, lần đầu tiên trong đời được lên thành phố cô bạn choáng ngợp với cuộc sống nhộn nhịp và đầy màu sắc nơi đây. Thời gian đầu M.T còn rất bỡ ngỡ và luôn lúng túng với mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Đến trường M.T không biết gửi xe ở đâu, làm sao để được vào thư viện mượn sách, không biết đường về nhà, thậm chí có lần cô bạn bị sốt mấy hôm cũng chẳng biết cách ra tiệm thuốc.

Một hôm tình cờ M.T gặp T.A ở quán nước gần nhà rồi nhiều lần bị rủ rê, dụ ngọt. M.T dần yêu T.A, cô nàng sẵn sàng bỏ liền mấy buổi học để đi chơi và luôn làm theo những gì hắn yêu cầu. Mãi cho đến hôm tên sở khanh kia gạ gẫm M.T vào khách sạn, định giở trò đồi bại nhưng may mắn sao M.T trốn thoát được. Về nhà, cô nàng bắt đầu nhận ra thời gian vừa rồi mình đã bị dụ dỗ, bỏ bê việc học. Nhưng mọi việc đã muộn màng và M.T buộc phải học lại một năm nữa vì không đủ điểm.

nhung-cai-loi-cua-viec-hoc-gan-nha

Thế mới nói học gần nhà, có khó khăn, thiếu thốn thì đã có bố mẹ lo lắng, teen sẽ được bảo vệ. Học xa, không có người thân bảo vệ, che chở teen dễ đi chệch hướng.

Với sinh viên thì việc học gần nhà tiết kiệm được chi phí rất nhiều. Nếu như biết cách thu xếp thời gian để đi làm thêm thì teen có thể vô tư sắm sửa cho bản thân, hoặc dành dụm.

V.Nga (SV năm 2 ĐH Sư Phạm) kể rằng: “Học gần nhà có nhiều cái lợi lắm, thứ nhất là đỡ lo mấy vấn đề như tiền trọ, tiền ăn uống… Học gần nhà dễ tụ tập bạn bè đi chơi, bố mẹ cũng không cấm cản gì, cũng dễ quản lý. Ngoài việc ăn uống, chỗ ở có người lo hết thì tới tháng vẫn được cấp tiền tiêu vặt. 

Với lại lên ĐH, ba mẹ cũng không cấm việc đi làm thêm nên mình tự do đi làm, làm gì ở đâu đều nói cho bố mẹ biết để bố mẹ coi thử chỗ đó có đàng hoàng không. Bây giờ lừa đảo sinh viên cũng nhiều. Mọi thứ đã có bố mẹ lo nên mình cũng không vất vả gì nhiều. Sống ở nhà thỏa mái rất nhiều.”

Dù học gần nhà hay xa nhà thì mỗi nơi đều có một cái khổ, và cái lợi riêng của nó. Dù ở hoàn cảnh nào thì teen cũng nên tập thích nghi để mà có thể sống tốt được.