Nhận diện những hội, nhóm đáng yêu và đáng ghét ở lớp học

Vinrose, Theo 00:02 11/01/2012

Một tập thể lớp mấy chục thành viên luôn mang trong mình sự khác biệt về tính cách, sở thích, lối sống... Sau đây là những nhóm, hội trong một lớp không thể không có tên trong giờ ra chơi nhé!

Nhóm lãnh đạo 

Thành viên: tất nhiên là ban cán sự lớp: lớp trưởng, lớp phó lao động, lớp phó văn thể mĩ, bí thư, tổ trưởng và…. một số thành viên thiếu chức vụ nhưng thừa nhiệt tình.

Nơi làm việc: bàn giáo viên, xung quanh chỗ ngồi của lớp trưởng, bí thư.

Công việc xoay quanh: tình hình học tập của lớp, phong trào Đoàn đội…

Vai trò: bộ máy "chính quyền" của lớp, gánh trọng trách lớn nhất, là phụ tá đắc lực của thầy cô.

Nhóm mọt sách

Thí sinh: lớp phó học tập, những mem cận lòi, những tên có bảng điểm cao nhất nhì lớp.

Vai trò: thúc đẩy phong trào học tập của lớp, khuấy động mỗi tiết học, là con cưng của thầy cô, là vị cứu tinh, anh hùng (hoặc tội đồ) của lớp trong những giờ kiểm tra.

Vị trí tụ tập: thường là bàn đầu.

Hay nghe thấy ở nhóm: hoá kiểm tra 15 phút cậu được mấy? Tích phân cô cho về nhà bà làm chưa? Bài này khó nhằn quá mày à, ra đáp số chưa…

Nhóm thể thao



Ứng cử viên: các mem ưa vận động, sở hữu điểm thể dục cao ngất ngưởng. 

Vai trò: tích cực trong các phong trào thể dục thể thao của trường. Đa số là con trai: thành viên đội bóng đá, con gái: góp mặt trong đội cheers-leader. 

Địa điểm lí tưởng: giữa sân trường, trong nhà thể dục đa năng.

Niềm đam mê bất tận: thể thao, thể thao và… thể thao.

Nhóm thời trang

Đặc điểm: các công tử, tiểu thư dáng chuẩn, ăn diện và những mem thích "lượn", nghiện hàng hiệu và mê shopping.

Vài trò: người mẫu trong show thời trang cấp khối, cấp trường, ma-nơ-canh không cát-sê của lớp, đi đầu trong phong cách ăn mặc, cập nhập xu hướng thời trang siêu nhanh.

Vị trí: trước cửa lớp, xung quanh sân trường và trong các đám đông (còn tiện “nhòm” và “sâu” hàng chứ!).

Chủ đề không bao giờ lạc hậu: thời trang, hàng hiệu. Câu của miệng: đôi “lác-cốt” chộp ở đâu đấy mày? Màu son của tao có nổi không? Áo con kia xấu mù! Vincom có đợt giảm giá đấy…

Nhóm thập cẩm

Đặc điểm nhận dạng: chiếm số lượng đông đảo nhất, đa phần là các girl có tiền sử buôn dưa lê, bán dưa chuột, mỏ khoét…

Vai trò: những thành viên không thể thiếu của những phiên chợ trống tiết, nắm bắt thông tin cực nhanh, "xào, nấu" tin vịt siêu giỏi.

Toạ độ: trung tâm lớp học, bán kính: bàn 3 bàn 4 tính từ tâm O. 

Chủ đề tám: cũng thập cẩm nốt: giới tính, thời trang, ăn uống, yêu đương,...



Nhóm ngỗ ngược

Thành viên tiêu biểu: các mem hay trốn học, bỏ tiết, bạn thân của sổ đầu bài, khách hay uống nước của phòng giám thị… 

Vai trò: nguyên nhân khiến cho thành tích của lớp thụt giảm, gây ôn ào trong giờ sinh hoạt, đầu tàu của hàng loạt trò nghịch dại.

Đại bản doanh: bàn cuối lớp, nhất là góc lớp học, thỉnh thoảng nổi hứng thì chi chít trên bàn giáo viên.

Hoạt động nổi trội: bàn tán chuyện nhạy cảm, xem sách truyện độc hại, các chủ đề game online,...

Cô đơn hội

Nhận dạng: những mem kì quặc nhất hay bị "trầm cảm", "tự kỉ", hâm đơ, bị tẩy chay…

Vai trò: mờ nhạt nhất trong lớp nhưng là nạn nhân số 1 của những lời bàn tán, dè bỉu, trêu chọc từ nhóm thập cẩm và nhóm ngỗ ngược. 

Đối với các hoạt động của lớp: có mặt cũng được mà không có cũng chẳng chết ai.

Nơi trú ngụ: rải rác khắp lớp học, thường là tại chỗ ngồi.

Hành động thường thấy: cắm cúi vào sách vở, điện thoại, nằm bò ra bàn, tích cực hơn thì ngơ ngác hướng mắt và tai về phía những nhóm khác và…cười một mình.

Đây chỉ là những nhóm, hội cơ bản mà chúng tớ thấy xuất hiện tiêu biểu nhất trong lớp. Nhưng nếu còn hội nhóm nào tồn tại trong lớp bạn thì hãy bổ sung giúp chúng tớ nhá!