Muốn học tiếng Anh giỏi phải học ở trung tâm VIP?

Lumie, Theo 15:58 30/07/2011

Nhiều bạn quan niệm rằng, chỉ những ai có nhiều tiền, học ở trung tâm chất lượng cao mới giỏi Tiếng Anh được.

Tiếng Anh là một sự trải nghiệm, trau dồi theo thời gian. Không phải ai khi bắt đầu học Tiếng Anh đều có thể khá, thậm chí những người học Tiếng Anh lâu năm cũng chưa thể nói thông thạo. Trong xu thế hội nhập thế giới hiện nay, Tiếng Anh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nó gần như trở thành một kĩ năng không thể thiếu mà bất cứ teen nào cũng cần trang bị cho mình ngay từ khi còn là học sinh.

Không cần nói tới tầm quan trọng của Tiếng Anh như thế nào thì bất cứ teen nào cũng biết. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện tốt để học và luyện tập. Với những teen ở thành phố, thị xã thì đó là một cơ hội thuận lợi, nhưng với những teen ở nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa thì đó lại là một trở ngại rất lớn. Hoặc thậm chí những teen có hoàn cảnh khó khăn cũng là một bất lợi trong việc tiếp cận với các lớp dạy ngoại ngữ. Với những teen này thì tự học là phương pháp khả thi nhất.

Có nhiều tiền, học ở trung tâm VIP mới học giỏi tiếng Anh?

Nhiều teen luôn quan niệm rằng phải có nhiều tiền để tham gia vào các lớp dạy Tiếng Anh chất lượng cao mới có thể giỏi được. Một loạt các trung tâm "VIP" mọc ra thu hút rất nhiều học sinh. Tuy nhiên, "VIP" về chất lượng sẽ tương đương với "VIP" cả về giá tiền. Ví dụ như có những khóa học Tiếng Anh giao tiếp học với người nước ngoài chỉ kéo dài 20 tiếng trong hai tháng nhưng có giá lên tới vài trăm đô. Với khoản tiền này thì nhiều teen không kham nổi. Do đó, học sinh học ở những trung tâm này đa số đều có hậu thuẫn về kinh tế khá giả.

Tuy nhiên, không phải ai học ở những trung tâm "VIP" cũng đều giỏi. Cũng không thiếu những học sinh chỉ học thêm ở những lớp bình thường hay tự học có khả năng tiếng Anh rất tốt.

Tiền ít, lớp thường!

Kinh tế gia đình bạn chỉ ở mức bình thường hoặc thậm chí là khó khăn. Bạn muốn đi học thêm Tiếng Anh ở những thầy cô giỏi, trung tâm tốt nhưng lại không có điều kiện. Đừng quá lo lắng về điều đó. Không nhất thiết bạn phải học với người nước ngoài mới giỏi hay phải học với thầy cô nổi tiếng. Chỉ cần bạn tham gia vào một lớp học thêm có uy tín với mức học phí trung bình để nắm chắc kiến thức cơ bản. Học ngoại ngữ cần phải chăm. Do đó, đừng chạy theo những nơi tiền nhiều mà bản thân không với tới được. Chỉ cần bạn nắm chắc kiến thức rồi tự củng cố thêm bằng cách đọc sách, xem phim, nghe nhạc, nói chuyện với bạn bè bằng Tiếng Anh để luyện khả năng nghe, nói của mình. Nên chọn lớp học phù hợp với kinh tế gia đình để mình vừa có thể củng cố ngoại ngữ, lại không tạo thêm gánh nặng cho cha mẹ.


Tự học cũng là một phương pháp hay

Tự học là một phương pháp hay. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tự học được. Tự học đòi hỏi tính tự giác của bạn rất cao. Sẽ không có một ai thúc giục bạn mang sách vở ra học hay trách mắng bạn khi bạn chưa làm bài tập. Thêm vào đó, không ít bạn chia sẻ rằng họ cảm thấy rất mệt mỏi, chán nản khi tự học Tiếng Anh.

T.Minh (Lớp 11, THPT Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Mình học khối A nên không đi học thêm Tiếng Anh. Thay vào đó, mình tự học ở nhà. Thế nhưng chỉ được 1, 2 tháng đầu chăm chỉ thôi. Sau đó, mình thấy trình Tiếng Anh của mình cũng không được cải thiện nhiều, nên cảm thấy rất nản và từ lúc nào đó mình quên đi việc tự học. Bây giờ ngoài học trên lớp thì mình cũng không đi học thêm ở đâu.

Điều quan trọng nhất của tự học là bạn phải tìm được cho mình một cuốn giáo trình phù hợp. Bạn không thể ôm lấy 1 cuốn giáo trình bất kì rồi ngấu nghiến đọc được. Một cuốn giáo trình tốt là 1 cuốn giáo trình phù hợp với khả năng hiện tại của bạn. Đa số những bạn than nản đều do không có phương pháp và mục đích học rõ ràng. Do đó, trước tiên hãy xây dựng  một chiến thuật cũng như phương pháp học cho mình.

Có rất nhiều tấm gương thủ khoa, á khoa khối D các trường đại học chia sẻ rằng họ đạt được thành quả như vậy là nhờ tự học. Do đó, tự học hoàn toàn có thể giúp bạn có được một trình độ tiếng Anh khá, giỏi. Với những điều trên thì bạn hoàn toàn có thể bác bỏ quan điểm “Phải có nhiều tiền mới giỏi tiếng Anh” nhé. Đó chỉ là một điều kiện thuận lợi để teen có thể nhanh chóng đạt tới mục tiêu của mình thôi.