Môi trường học - Yếu tố quyết định thành công

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 09:10 16/07/2014

Chỉ mới 15 tuổi, Hà Huỳnh Hồng Hân (1999) đã đạt được số điểm khiến người lớn cũng phải “kính nể” trong kỳ thi TOEFL iBT do Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) tổ chức vừa qua 103 điểm.

Thấp hơn một chút, Suen Minh Đông (1999) và Bùi Thị Phương Vy (1997) cùng đạt 99 điểm. Được hỏi về bí quyết “giật” điểm cao, cả ba đều khẳng định: chính môi trường học tập giàu tính tương tác, đầy hứng khởi tại VUS đã giúp các bạn có sự tự tin vượt qua áp lực của kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế một cách dễ dàng.

Với sứ mệnh tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam trên bước đường hội nhập bằng một công cụ sắc bén và hữu hiệu là Anh ngữ, sau vài thập niên phát triển, VUS đã đem lại cho học viên nhiều cơ hội nâng cao tri thức, mở rộng tầm nhìn, đủ năng lực hội nhập vào nền giáo dục thế giới. Từ đó, tạo ra những thay đổi cho bản thân, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Trong hành trình thực hiện sứ mệnh đó, VUS đã và luôn là đơn vị tiên phong đưa các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế vào Việt Nam.

“VUS trao chứng chỉ quốc tế TOEFL iBT, IELTS, TOEIC cho gần 200 học viên xuất sắc”

Hằng năm, VUS đào tạo hơn 200.000 lượt học viên và tạo điều kiện cho hơn 10.000 học viên nhận các chứng chỉ Anh ngữ có giá trị quốc tế. Những chứng chỉ này chính là chìa khóa để họ mở cánh cửa hội nhập, để họ tự tin chinh phục thế giới tri thức rộng lớn, hòa nhập vào nền giáo dục đạt chuẩn quốc tế.

Ngày 13/7/2014, tại Khách sạn REX, VUS đã tổ chức lễ trao chứng chỉ cho gần 200 học viên xuất sắc vượt qua các kỳ thi quốc tế TOEIC và TOEFL iBT do Viện Kiểm định Giáo dục Hoa Kỳ ETS cấp, và kỳ thi IELTS do ĐH Cambridge cấp. Trong đó, TOEFL iBT có 30% học viên đạt từ 90 điểm trở lên. IELTS có gần 40% học viên đạt từ 6.5 điểm trở lên. Có 30% học viên học lớp luyện thi TOEIC 500 điểm đạt từ 600 điểm trở lên. Tất cả các chứng chỉ này đều có giá trị trên toàn thế giới.

Có mặt tại buổi lễ nhận bằng TOEFL của con gái Bùi Thị Phương Vy (THPT Nguyễn Thị Minh Khai), chị Ngô Thị Quỳnh Phương cho biết, Phương Vy theo học Anh ngữ tại VUS từ năm 7 tuổi với chương trình Superkids. Chỉ sau thời gian ngắn, các kỹ năng nghe, nói và đọc tiếng Anh của Phương Vy tiến bộ rất nhanh vì được giao tiếp nhiều với thầy cô giáo người nước ngoài. Sau mỗi buổi học ở VUS trở về nhà, tâm trạng của Phương Vy đều rất thoải mái, tự tin nên bố mẹ không còn phải lo lắng về kết quả môn Anh văn ở trường của con nữa.

Là sinh viên của trường Cao đẳng nghề iSpace, Dương Thành Trung vui mừng chia sẻ 925 điểm TOEIC là kết quả ngoài dự đoán của chính bạn. Hệ Cao đẳng yêu cầu phải có bằng TOEIC hơn 400 điểm thì mới được tốt nghiệp. Bản thân Trung theo học lớp luyện thi TOEIC 500 điểm, nên cũng chỉ đặt mục tiêu cao hơn là 600-700 điểm, nhưng không ngờ đã đạt được số điểm 925.

“Môi trường học tập tương tác cao tại VUS giúp học viên tự tin vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng”

Tương tự là trường hợp của Nguyễn Quốc Việt, lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Q.Tân Bình. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật mà Việt thi vào yêu cầu phải có bằng IELTS 5.5. Và Việt đã đạt được số điểm 7.5. Sở hữu điểm cao của các chứng chỉ quốc tế cũng là một lợi thế cạnh tranh của các học viên khi vào trường đại học hay khi đi xin việc.

Hữu xạ tự nhiên hương, phần lớn các học viên đến với VUS đều từ sự giới thiệu của anh em, bạn bè, người thân đã từng theo học tại VUS và đạt kết quả cao. Danh tiếng và uy tín đã được kiểm định bằng thực tế qua nhiều năm của VUS, phương pháp giảng dạy không áp lực, môi trường học có tính tương tác cao… chính là những lý do để các bậc phụ huynh “giao” con mình cho VUS. Hầu hết các học viên đạt điểm cao nhất trong kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế TOEIC, TOEFL iBT, và IELTS lần này của VUS đều khẳng định vai trò của giảng viên chiếm 50-70% trong kết quả thi của họ.

Với Bùi Thị Phương Vy, tỷ lệ đó là 90%. Vy chia sẻ: thầy cô đã giúp em nắm vững kiến thức về ngữ pháp, từ vựng. Các bài thi thử giúp em luyện tập cách làm bài, cách suy luận, hiểu về khái niệm của từ vựng một cách sinh động, hiệu quả chứ không phải học vẹt…

Không chỉ có kết quả đầu ra của những chương trình học là các chứng chỉ được công nhận bởi hầu hết các trường đại học trên thế giới, học tại VUS, học viên còn được nâng cao kỹ năng nghe, nói hằng ngày, hằng giờ bởi họ được thường xuyên giao tiếp với giáo viên bản ngữ. Dương Thành Trung cho biết: tính cách và phong cách sống của bạn đã thay đổi khá nhiều sau khi theo học ở VUS. Trung tự tin, năng động hơn, và đặc biệt những kỹ năng mềm được cải thiện đáng kể, nhờ có những giờ học đầy tính sáng tạo, sống động như chính thế giới thực tại VUS.

Đánh giá về chất lượng giảng dạy của VUS, TS Michelle Piso, ĐH New York – The City University of New York - CUNY (trường ĐH công lập lớn thứ ba Hoa Kỳ), đối tác chiến lược về chuyên môn của VUS nhận xét “Tôi đánh giá VUS là một hệ thống trung tâm Anh ngữ lớn nhất Việt Nam và Châu Á, nơi đào tạo Anh ngữ có chất lượng với những chương trình học mà đầu ra cung cấp đầy đủ các bằng cấp quốc tế được công nhận trên toàn thế giới. Trong gần 20 năm qua, bên cạnh việc xây dựng, thiết kế chương trình giảng dạy nhằm nâng cao những trải nghiệm Anh ngữ cho học viên VUS, CUNY còn hợp tác với VUS trong việc huấn luyện giáo viên. Cụ thể là CUNY đã đào tạo, huấn luyện, kiểm soát và đánh giá năng lực đội ngũ giáo viên cho VUS. Kết quả của những hoạt động này là học viên được thụ hưởng chương trình học tốt hơn với hoạt động giảng dạy tốt hơn và giáo viên tốt hơn.

VUS - tiên phong mang lại những chứng chỉ quốc tế cho học viên Việt Nam

- Năm 1999, VUS kết hợp với Đại học CUNY, cùng với Viện Giáo dục Quốc tế IIE Hà Nội và Viện Kiểm định Giáo dục Hoa Kỳ ETS tổ chức cho học viên tiếp cận với kỳ thi chứng chỉ quốc tế TOEFL (trước đó, Việt Nam chỉ có institutional TOEFL)

- Năm 2000, VUS tiên phong đưa hàng ngàn học viên thiếu nhi tham gia kỳ thi Cambridge Starters, Movers và Flyers, là tiền đề cho học sinh Việt Nam biết đến chứng chỉ quốc tế Cambridge

- Năm 2003, VUS được Viện Kiểm định Giáo dục Hoa Kỳ ETS, thông qua IIG Việt Nam, chỉ định là Trung tâm Khảo thí TOEIC đầu tiên tại Việt Nam, và TOEIC Bridge - chứng chỉ quốc tế cho học viên thiếu niên cũng được đưa vào trong năm này

- Năm 2006, VUS tiên phong đưa TOEFL iBT vào chương trình giảng dạy chỉ sau 6 tháng chương trình này triển khai tại Hoa Kỳ

- Tháng 8/2013, VUS trở thành “Trung tâm Ủy thác Khảo thí IELTS chính thức của Hội đồng Anh” có quy mô Châu Á - Thái Bình Dương.