Lấy lại căn bản trong một tuần

Mực tím, Theo 16:20 18/11/2009

Gần sắp thi học kì, bạn mới tá hoả rằng kiến thức đang "rách chỗ này, lủng chỗ kia", và bạn chỉ còn khoảng một tuần để chuẩn bị... Không sao, đừng quá lo lắng, vì bạn vẫn có thể lấy lại căn bản trong...1 tuần!<br/><br/>

Với các môn xã hội

Thì bạn sẽ chẳng phải lo lắng khi sợ bị "mất căn bản". Bởi chỉ cần "cho chữ vào đầu" là xong.

Chia một tuần làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: 3 ngày đầu, hãy học những gì trọng tâm nhất, chắc chắn sẽ ra thi. Việc này không có gì khó khăn vì các môn xã hội đều có giới hạn.

Giai đoạn hai: 2 ngày tiếp theo, ôn nhuần nhuyễn những câu còn lại. Khi đã bắt đầu học rồi thì bạn sẽ có động lực và kiên nhẫn để hoàn thành.

Giai đoạn cuối cùng: 2 ngày còn lại dành để bạn nắm trọn vẹn kiến thức, tìm hiểu một vài kĩ năng làm bài, đồng thời tham khảo các nội dung bài học không có trong sách.
 

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Những môn tự nhiên

Ngày thứ nhất

Bắt đầu giải bài tập. Trước hết là những bài mới học gần đây nhất. Không hiểu hãy hỏi ngay bạn bè. Không cần phải làm hết bài tập, làm nhiều lần một dạng bài cũng được. Nắm chắc phương pháp làm bài. Lúc này chưa cần nhớ công thức, bạn có thể nhờ sách vở "trợ giúp.

Ngày thứ hai

Làm trắc nghiệm. Hẳn bạn cũng biết lý thuyết chiếm đến hơn 50% trong tổng số các câu trắc nghiệm. Vì vậy, khi đã nắm kiến thức thì chắc chắn bạn có trong tay số điểm trên trung bình. Nếu không biết làm câu trắc nghiệm nào, cứ lật sách xem thông tin, sau đó khắc ghi vào đầu. Làm xong, hãy xoá đáp án và đánh giá lại mình hiểu đến đâu.

Ngày thứ ba

Học công thức. Nếu bạn không có quyết tâm, bạn sẽ mất căn bản mãi. Xem lại các bài tập đã làm trong ngày đầu tiên. Bạn cũng có thể tự bắt mình "chép phạt". Hiệu quả lắm đấy!

Ngày thứ tư

Kiểm tra xem mình đã "thu thập" được gì trong 3 ngày đầu bằng cách nhờ những bạn học giỏi "ra đề". Tự chấm điểm cho mình. Xem những kiến thức chưa kịp cập nhật và "lên lịch", dàn trải bài vở vào những ngày còn lại.

Hai ngày kế tiếp

Khi quá mệt mỏi bởi các bài tập hóc búa thì hãy "giải lao" bằng cách...ôn lại các môn xã hội. Nghe có vẻ rất nản, nhưng hãy cố vượt qua, nếu không muốn kết quả thi thảm hại, làm tinh thần giảm sút. Thà khổ trong một tuần rồi sung sướng, còn hơn là tỉnh bơ trong bảy ngày để rồi uể oải dai dẳng.

Nhớ dành ngày cuối cùng để thư giãn bạn nha!

o0o

Chúc các bạn thi đạt kết quả tốt