Làm sao để lấy lại tinh thần học?

Thanh Hằng (theo Vietime), Theo 00:00 12/11/2009

Một tiết học thành công là có sự kết hợp giữa giáo viên và học sinh. Nếu giáo viên không gây được hứng thú trong bài giảng của mình thì khả năng tiếp thu bài của học sinh sẽ rất kém...Vậy làm sao để khắc phục tình trạng đó đây?<br/><br/>

Khi chúng ta thích học và dự định đầu tư vào môn nào đó thì chắc chắn môn đó sẽ luôn đem lại niềm đam mê và hứng thú. Chính thầy cô bộ môn là người dẫn dắt chúng ta vào những tiết học thú vị mà ta yêu thích. Nhưng có nhiều teen 12 không được may mắn khi môn mình thích lại bị một giáo viên dạy rất khô khan và nhàm chán. Dần dần, nhiều teen cảm thấy chán nản khi phải học những tiết học như thế...

Những tiết học khô khan

Như chúng ta đều biết, những môn trọng tâm mà ta quyết định thi Đại học thường được teen 12 đầu tư rất kĩ. Hằng ngày ngoài những giờ học thêm teen còn phải hoàn thành vô số bài tập. Vì thế mà teen rất cần những tiết học sôi nổi, vui vẻ để tiếp thu và nhớ bài hơn. 

Minh (teen 12): "Hầu hết thời gian biểu của tớ là đi học thêm và làm bài tập. Tuy mang tiếng là đi học thêm nhưng tớ vẫn chưa nắm chắc được kiến thức trong SGK, tớ hy vọng những giờ học trên lớp sẽ giúp tớ hiểu bài hơn. Ngay khi vào năm học tớ rất mong được thầy Thành dạy Anh văn nhưng cô Tuyết lại dạy tớ. Ban đầu tớ nghĩ ai dạy cũng được nhưng cô càng dạy tớ bị hổng kiến thức nhiều. Mỗi giờ học tớ đều lấy bài tập ra làm. Tớ không hứng thú với tiết học của cô, các bạn trong lớp cũng vậy nên chỉ lắng nghe mà không phải biểu gì hết. Thành ra cô giảng bài bọn tớ chép và làm bài cô đưa ra thôi."

Tâm lý của M cũng giống như nhiều bạn khác, người ta nói rằng teen 12 rất chú trọng đến thầy cô dạy của mình. Qua cách giảng dạy teen mình sẽ biết được người nào sẽ giúp mình có kiến thức và có cơ hội đậu Tốt nghiệp. Trường hợp của M cũng không hiếm trong học đường, nhiều bạn như M đã tìm cách lấy lại niềm đam mê cho chính mình.
 

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Lỗi tại ai ?

Nhiều teen cho rằng việc mình không hiểu bài hoàn toàn là lỗi của thầy cô dạy không hay. Nhưng thực tế mà nói thì lỗi đó ở cả 2 bên: giáo viên và học sinh. Nếu như thầy cô đã cô hết sức dạy cho chúng ta hiểu mà chúng ta lại ồn ào gây mất trật tự thì làm sao thầy cô có thể giảng dạy cho tốt được? Nếu chúng ta chăm chú nghe giảng cộng với kiến thức đã nắm từ trước từ việc học thêm và tham khảo sách ở nhà chắc chắn bài học sẽ đem lại hiệu quả cao.

Một tiết học thật sự là thành công là có sự phối hợp từ 2 phía. Đối với những teen 12 khi phải đối diện với những kì thi quan trọng thì rất quan tâm đến chất lượng giảng dạy và bài học. Chính vì thế mà teen chúng ta cần có những hành động và phương pháp đúng đắn hơn trong việc học tập. Mọi việc đều được nhận thức từ 2 bên, có như thế chúng ta mới có tinh thần trong mỗi tiết học

Lấy tinh thần lại nào...

Một yếu tố quyết định và có ảnh hưởng rất nhiều đến teen 12 mà nhiều bạn không để ý chính là ý thức tự giác và tinh thần cao trong mỗi môn học của mình. Ngoài những giờ học chính trên lớp và những giờ học thêm teen nên tích cực làm bài tập để cũng cố  kiến thức. Đặc biệt với những môn nào mà mình cho là quan trọng và thật sự thích nó thì nên chú trọng hơn

Kiều Ly (teen 12): "Ban đầu tớ rất chán khi biết mình phải học một cô giáo dạy Văn dạy hơi khó hiểu, nhưng sau đó tớ đã tự tìm cách cải thiện. Tớ sẽ chia sẻ bí quyết với các bạn hy vọng nhưng điều tớ nói thật sự có ích."

- Soạn trước những bài văn học ở nhà, cố gắng tham khảo và đọc sách trước như bài Sóng của Xuân Quỳnh tớ đã cất công đọc sách và tài liệu và Xuân Quỳnh và Sóng suốt 2 tiếng đồng hồ. Tớ đã thẩm thấu được bài học trước khi được học đấy
 
-Tích cực tham gia phát biểu bài. Đây là một trong những yếu tố làm tiết học trở nên sôi nổi và náo nhiệt. Thầy cô sẽ rất vui nếu chúng ta  phát biểu xây dựng bài và sẽ hăng say khi giảng bài hơn
 
- Họp nhóm, những ý kiến của riêng mình sẽ được đem ra bàn luận và sau đó nếu có thắc mắc chúng ta sẽ nhờ cô giảng. 
 
Bất cứ môn học nào cũng đều có những nét riêng và sức hút riêng của nó. Nếu chúng ta thật sự có niềm đam mê và sự ham thích học hỏi về môn đó thì dù thầy cô có dạy như thế nào thì nó vẫn đem lại cho chúng ta những điều thú vị mới.