Kỹ năng thuyết trình - "Tấm vé vàng" cho hướng dẫn viên du lịch tương lai

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 16/12/2014

Hiện nay, thị trường lao động đang thiếu nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch. Bên cạnh các yêu cầu về sức khỏe, ngoại ngữ, kinh nghiệm thì các nhà tuyển dụng đặc biệt ưa chuộng các ứng viên có khả năng kết nối cùng du khách bằng năng lực thuyết trình thuyết phục.

Hơn nữa, các đơn vị tuyển dụng thường ưa chuộng các ứng viên khi ra trường có các kỹ năng như thuyết trình tốt, khả năng nói chuyện trước đám đông tự tin lôi cuốn, khả năng thích nghi, kiến thức hiểu biết về địa lý, lịch sử văn hóa phong phú… Đây là kỹ năng không thể thiếu của bất kỳ hướng dẫn viên du lịch trong tương lai. Đây là kỹ năng không chỉ yêu cầu yếu tố năng khiếu thiên bẩm mà còn là kết quả của quá trình rèn luyện, tích lũy kiến thức trong thời gian dài của sinh viên.

Với mục đích không chỉ hướng đến việc rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho sinh viên du lịch, mà còn hướng đến việc tạo ra một sân chơi giao lưu, học tập giữa các bạn sinh viên yêu thích hoạt động du lịch, có năng khiếu hướng dẫn du lịch, trường ĐH Văn Hiến tổ chức hội thi thuyết trình du lịch lần thứ 11 vào ngày 12/12 tại hội trường 1004A Âu Cơ. Hội thi năm nay thu hút 11 thí sinh đến từ 8 trường ĐH tại TPHCM như ĐH KHXH&NV, ĐH Sài Gòn, ĐH Tài chính Marketing, ĐH Hoa Sen, ĐH Hutech, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH VH TP.HCM tham dự.

 
Kỹ năng thuyết trình - "Tấm vé vàng" cho hướng dẫn viên du lịch tương lai 1

Tại hội thi, mỗi thí sinh phải trải qua 3 vòng thi thuyết trình, tài năng và vấn đáp trước Ban giám khảo là PGS.TS Phạm Xuân Hậu – Phó trưởng Khoa Du lịch ĐH Văn Hiến, TS – Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần – Trưởng Khoa du lịch và Việt Nam học ĐH Nguyễn Tất Thành, Nhạc sỹ Vũ Hoàng – Tổng biên tập Tạp chí du lịch TP.HCM, Ông Lại Minh Duy – TGĐ công ty CPDV du lịch và TM TST. 11 đề tài xuất sắc đã được chọn vào phần thi thuyết trình vòng chung kết là Bến Tre nét đẹp trong tôi, Nghệ thuật múa rối nước, Củ Chi đất thép thành đồng, Thiên đường đảo ngọc, văn hóa cà phê trong tâm thức người Việt, Nghệ thuật đờn ca tài tử, sông nước con người miền tây Nam Bộ, Lồng đèn phố cổ Hội An, Côn Đảo, Hồn Tre Việt.

Với khả năng thuyết trình lôi cuốn, giọng nói truyền cảm cộng với kiến thức sâu rộng, khả năng đối đáp linh hoạt, thí sinh Mai Thị Kim Huệ - SV ĐH Văn Hiến đã xuất sắc giành Giải nhất và Giải thí sinh tài năng, thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Trinh – SV ĐH KHXH&NV giành Giải nhì và giải thí sinh vấn đáp hay nhất, thí sinh Phan Nguyễn Nhật Phương giành giải nhì và Giải thí sinh có giọng nói hay nhất, 03 thí sinh Nguyễn Thị Thiên Nga (ĐH Văn Hiến), Huỳnh Thiệu Phong (ĐH Sài Gòn), Nguyễn Thị Kim Ngân (ĐH Văn hóa TPHCM) cùng đạt giải Ba. Các thí sinh Nguyễn Thành Hồng Phước (ĐH Tài chính Marketing), Phạm Đức Minh (ĐH Hutech), Bùi Khánh Phương (ĐH Hoa Sen), Nguyễn Tuấn Huy (ĐH Nguyễn Tất Thành), Nguyễn Thanh Nhàn (ĐH Văn Hiến) đạt giải Khuyến khích.

Kỹ năng thuyết trình - "Tấm vé vàng" cho hướng dẫn viên du lịch tương lai 2

Phát biểu tại hội thi, Th.S Nguyễn Tấn Trung – Trưởng Bộ môn Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành trường ĐH Văn Hiến cho biết, mỗi năm Khoa Du lịch Văn Hiến đào tạo trung bình khoảng 300 sinh viên ở cả hai hệ đại học và cao đẳng. Theo thống kê của khoa, thì gần 80% sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp, trong đó nhiều sinh viên được doanh nghiệp nhận sau thời gian thực tập. Hàng năm, bên cạnh kiến thức trên lớp, khoa cũng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như CLV Lữ hành, các chuyến đi thực tế hay tham quan, kiến tập – thực tập tại các doanh nghiệp để sinh viên có thêm những kinh nghiệm, góc nhìn thực tế hơn về ngành nghề tương lai.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tạo nhiều điều kiện để sinh viên có cơ hội tham dự các cuộc thi, hoạt động do Sở Du lịch TPHCM, Bộ VH thể thao & Du lịch hay các công ty về du lịch lữ hành tổ chức để sinh viên có cơ hội giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Hội thi thuyết trình hướng dẫn du lịch là một hoạt trong những hoạt động thường niên, có uy tin thu hút các trường bạn tham gia.