"Không chỉ có một con đường duy nhất vào Đại Học"

Saga, Theo 11:27 25/07/2011

Bạn có tham gia kỳ thi đại học không? Tâm trạng của bạn sẽ như thế nào sau khi biết điểm thi đại học của mình?

Với các thí sinh xuất sắc vượt qua được ngưỡng cửa đầu tiên này, chúng ta hãy dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho các bạn, những nỗ lực của các bạn trong suốt 12 năm qua đã được đền đáp xứng đáng. Chắc hẳn người thân trong gia đình bạn đang thấy rất tự hào về những kết quả mà bạn đã đạt được. Tuy nhiên, bạn có đặt cho mình câu hỏi: “đây đã phải là chuyên ngành lý tưởng mà mình muốn theo đuổi hay chưa, sau khi tốt nghiệp đại học mình có được công việc mơ ước trong tương lai hay không?”

Với những thí sinh không may mắn và không vượt qua được hàng rào này, bạn có cảm giác bi quan hay phải chịu áp lực từ phía gia đình? Bạn sẽ làm gì để có một tương lai tốt đẹp hơn? Trượt đại học chưa phải là dấu chấm hết. Henry Ford đã nói rằng “Thất bại chỉ là sự lui lại của thành công”. Và một sự thất bại sớm lúc ban đầu có thể giúp bạn nhìn lại mình một cách nghiêm khắc hơn, và tạo động lực cho bạn vươn lên mạnh mẽ hơn sau này. Vẫn còn rất nhiều cơ hội khác đang chờ đón bạn.



Một trong những giải pháp mà hầu hết các thí sinh không may mắn lựa chọn là tiếp tục luyện thi để năm sau trở lại với kỳ thi quan trọng này. Một số bạn khác lại lựa chọn học tập tại các trường Đại học quốc tế hay còn gọi là du học tại chỗ bởi điều kiện tuyển sinh của các trường này hoàn toàn khác so với hệ thống các trường đại học trong nước. Với cách lựa chọn này, các bạn hoàn toàn có thể được hưởng một môi trường giáo dục quốc tế và bằng cấp quốc tế ngay tại đất nước của mình. Có thể nói đây là một sự lựa chọn rất thông minh. Cũng có bạn lựa chọn con đường du học nước ngoài nếu như điều kiện kinh tế của gia đình cho phép, tuy nhiên, sẽ có rất nhiều vấn đề cần bận tâm nếu như bạn chọn con đường này bởi cuộc sống ở nước ngoài chắc chắn sẽ không giản đơn.

Sự lựa chọn nào cũng có hai mặt, vấn đề quan trọng nhất là con đường đó có giúp bạn đạt được mơ ước của mình hay không? Hãy để chúng tôi giúp bạn đưa ra được lựa chọn tốt nhất cho mình qua buổi toạ đàm “Không chỉ có một con đường duy nhất vào Đại Học”. Tham gia buổi tọa đàm này các bạn sẽ được giao lưu và lắng nghe những ý kiến đánh giá cũng như những lời khuyên bổ ích của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục:

- Giáo sư, TSKH Trần Văn Nhung - Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - Trưởng ban cố vấn Raffles Việt Nam - Tổng thư ký hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam.

- Tiến sĩ Phạm Đăng Bình - Giảng viên trường Đại học Quốc gia - Hiệu trưởng trường song ngữ Hàn Thuyên.
 
Buổi tọa đàm sẽ diễn ra vào lúc 9h sáng ngày 30/7/2011 tại Trường quốc tế Raffles - 106 Tôn ĐứcThắng, Đống Đa, HN

Và điều thú vị là khi tham dự hội thảo bạn sẽ có cơ hội nhận được 5 cặp vé xem phim 3D “Hot” nhất!