Không buộc học sinh phải đồng phục giày, cặp, dây nịt

Tuổi Trẻ, Theo 11:09 11/08/2014

Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng (TP Nha Trang) đã giải trình theo yêu cầu của lãnh đạo sở về bài giày, cặp, dây nịt cũng đồng phục.

Đó là thông tin được ông Phạm Ngọc Thắng - chánh văn phòng Sở GD-ĐT Khánh Hòa cho biết liên quan đến bài báo “Giày, cặp, dây nịt cũng đồng phục”.

Giám đốc Sở GD-ĐT Khánh Hòa đã có thêm văn bản (thứ hai) chỉ đạo tiếp tục “đề nghị trường THPT Lý Tự Trọng nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của sở về việc thực hiện đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 2014-2015”.

Trong báo cáo giải trình, hiệu trưởng trường THPT Lý Tự Trọng (TP Nha Trang) Lê Tấn Sỹ có giải thích về “Việc thống nhất về cặp màu đen, giày bata, thắt lưng màu đen ba phân” như sau: “Nếu để học sinh tự do sẽ rất phản cảm, có sự phân biệt và sẽ không có chuẩn để góp ý, xây dựng, phê bình học sinh khi bị vi phạm".

Ảnh minh họa.

"Lý do: nếu học sinh thoải mái dùng các balô, túi xách đủ kiểu to nhỏ, lớn bé đầy màu sắc khác nhau... thì không thể hiện đúng phong cách học sinh mà giống như nơi trình diễn thời trang".

"Nếu học sinh dùng các loại giày đắt tiền, xăng-đan đắt tiền, guốc dép lộn xộn, màu sắc lòe loẹt thì không những gây phản cảm với học sinh nghèo mà còn làm mất đi môi trường thân thiện. Học sinh dùng các loại thắt lưng to bản, nhỏ bản hoặc nhiều kiểu và có sắc màu rực rỡ sẽ gây phản cảm, khó chịu đối với bạn bè, thầy cô và xã hội...”.

Thế nhưng ngày 5/8/2014, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo trường THPT Lý Tự Trọng: “Không yêu cầu học sinh phải mang cặp màu đen, giày bata, thắt lưng màu đen ba phân".

Về việc thu tiền đơn đăng ký xếp lớp theo nguyện vọng học sinh, trường THPT Lý Tự Trọng giải thích: “Việc thu 1.000 đồng khi phụ huynh nhận đơn là tạm ứng việc in bảng tên cho học sinh, không phải bán đơn xin nhập học. Do bộ phận văn phòng thu tiền không giải thích nên phụ huynh hiểu nhầm”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày