Khi teen thích thú với việc ra quán cà phê học bài

Phan Hằng, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 13/12/2012

Quá ngán ngẩm trước bàn học quen thuộc, không thích không khí thư viện,... nhiều teen đã tự đi tìm một không gian học mới mẻ hơn.

Và điểm đến lý tưởng trong mắt teen đó chính là những quán cà phê sách, hay những quán mang đậm phong cách Nhật.

Điều gì làm cho teen thích thú đến vậy

Theo lời kể của một số bạn thì hầu hết đều cho rằng, suốt ngày cứ ngồi mãi một chỗ cũ, quá quen thuộc với từng ngóc ngách của cái bàn, bức tường nên nhiều khi cảm thấy rất nhàm chán. 

Việc làm mới mẻ không gian học tập cũng là một yếu tố giúp teen tiếp thu bài hiệu quả hơn. Thế như hình như nhiều teen không có ý định di dời bàn học về một hướng khác hoặc trang trí cho bàn học lung linh hơn. Những teen này đều cho rằng cứ tìm một quán cà phê nào đó yên tĩnh, view đẹp thì dễ dàng học hơn.

Khi teen thích thú với việc ra quán cà phê học bài 1
Nhiều bạn học bài ở quán cà phê lại hiệu quả hơn.

Mai Hương ( lớp 11 THPT TP chia sẻ: “Tớ thích ra quán cà phê để học hơn, đơn giản là tớ muốn đổi không khí một chút. Bên cạnh đó ở ngoài quán cà phê có cả máy lạnh, wifi, view lại đẹp nữa. Tớ thích những quán cổ điển một chút, có bật nhạc nhè nhẹ càng hay. Chính vì thế nếu rảnh vào ban ngày thì tớ thường đi ra ngoài học.”

Mặt tích cực của việc học ngoài quán cà phê còn làm cho tinh thần của teen thỏa mái hơn nhiều. Nhiều bạn chọn cho mình những quán cà phê có nhạc trữ tình, nhẹ nhàng, hay cổ điến khiến teen dễ dàng học hơn. Ở ngoài quán cà phê thì teen có thể tự do trao đổi hay tranh cãi mà không sợ ai la rầy. Tuy nhiên nếu teen học trong một quán mà hâu hết mọi người đều tập trung học bài thì teen nên giữ im lặng một chút, không thể tranh cãi làm ồn ào được.

Đặt câu hỏi với vài bạn là tại sao lại không vào thư viện học mà lại phải ra quán ngồi thế này thì mọi người đều đồng tình với ý kiến: “Trong thư viện làm bất cứ việc gì cũng phải rón rén, nhỏ nhẹ, không được nói to, ồn ào gây mất trật tự. Nhiều khi vô tình làm rơi cái gì phát ra tiếng động mạnh đều làm nhiều bạn giật mình, quay lại nhìn mình, lúc ấy cảm thấy thật xấu hổ. Ở quán cà phê thì thỏa mái hơn nhiều.”

Khi teen thích thú với việc ra quán cà phê học bài 2

Khi teen thích thú với việc ra quán cà phê học bài 3

Khi teen thích thú với việc ra quán cà phê học bài 4
Nhiều nhóm bạn thích chọn phương pháp này
Song song vẫn còn nhiều rắc rối

Những quán cà phê để teen chọn làm địa điểm học hành thông thường là cà phê sách thì mọi người ở đây sẽ có ý thức giữ im lặng hơn. Hoặc teen có thể đi vào buổi trưa, khách vắng nên quán sẽ khá là yên tĩnh. Hoặc teen có thể đeo tai nghe để tránh những tiếng ồn gây ảnh hưởng.

Mặc dù đổi gió với không gian học thế này nhưng teen vẫn gặp một số phiền toái tại đây.

Hoàng Nhi (lớp11 THPT PCT) chia sẻ: “Vì không cố định một quán nào nên mình thích đi quán nào thì đi, muốn học cho tốt thì nên đi vào buổi trưa là tuyệt nhất. Thế nhưng tuần trước mình gặp một trường hợp khiến mình phát ngượng. Có lẽ cũng là tâm lý buổi trưa vắng nên có vài cặp tình nhân vào, họ thản nhiên ôm hôn còn phát ra tiếng động tế nhị làm mình đỏ cả mặt, lúc ấy mình không đeo tai phone nên nghe rõ lắm. Mặc dù mới ngồi một lúc chưa học hành gì nhưng thấy tình hình này chắc mình phải kiếm chỗ khác để học thôi.”

Một số bạn khác thì hay mang laptop theo để tiện cho việc tra cứu, wifi ở quán cà phê cũng tốt. Ngồi được một lát thì teen nhanh chóng online vào yahoo, facebook để chat chit, chém gió. Hay một số khác thì ngồi học được một lúc thì thấy có truyện tranh, thế là nhào vô đọc quên giờ giấc. Mang tư tưởng đi học bài cuối cùng teen cũng bị những thứ khác cám dỗ.

Khi teen thích thú với việc ra quán cà phê học bài 5

Khi teen thích thú với việc ra quán cà phê học bài 6

Văn Minh (lớp 12 THPT NTH) nói rằng: “Học ở quán cà phê cũng hay nhưng phải lựa thời điểm thích hợp để đi. Không nên đi vào giữa buổi hoặc vào buổi tối, lúc ấy khách khứa sẽ rất đông. Chủ quán không thể vì một vài cá nhân mà yêu cầu khách phải im lặng, không hút thuốc, nói chuyện ồn ào được. Tùy một số quán mà có những nội quy khác nhau.”

Tạm kết

Tìm cho mình một chỗ học thích hợp quả là không hề đơn giản một chút nào. Tuy nhiên nếu biết tìm chỗ, hoặc lựa thời điểm thì teen sẽ có một chỗ học rất hay. Học ở quán cà phê cũng là một cách để teen lấy lại tinh thần. Và một điều mà hầu hết teen đều cho rằng, dù có đi đâu chăng nữa thì góc học tập của mình vẫn là số 1