Kết thúc 2 môn Hóa, Anh, thí sinh hoàn thành đợt 1 kỳ thi Đại Học 2014

Siêu đội Cá Chép, Theo Trí Thức Trẻ 09:24 05/07/2014

Đúng 8h45, hoàn thành 90 phút làm bài, tất cả các thí sinh đồng loạt nộp bài, kết thúc đợt 1 kỳ thi Đại học năm nay.

Sáng nay, các thí sinh khối A, A1 đã bước vào môn thi cuối của đợt 1 kỳ thi Đại học năm nay. Ở khối A các sĩ tử sẽ chiến đấu với môn Hóa, khối A1 là môn Tiếng Anh. Cả 2 môn đều thi dưới hình thức trắc nghiệm.

Đúng 8h45, hoàn thành 90 phút làm bài, tất cả các thí sinh đồng loạt nộp bài, kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐH năm nay.

Tại trường Học viện CN Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội: Các thí sinh dự thi khối A bước ra khỏi phòng với vẻ mặt khá phấn chấn. Em Phan Văn Dương (Hải Dương) đăng ký thi khối A vào khoa Công nghệ thông tin (HV Bưu chính) thở phào nhẹ nhõm, cho biết: "Đề Hoá tương tự như năm ngoái, phần lý thuyết không khó. So với môn Lý hôm qua thì bài làm hôm nay của em thoải mái hơn nhiều. Có bạn trong phòng còn làm thừa 20 phút. Còn với bài của em thì em cũng khá tự tin, tự chấm khoảng được 8 điểm".









Đề thi môn Hóa Học khối A năm 2014.












Đề thi Tiếng Anh khối A1 năm 2014.
















Tại trường ĐH Công Đoàn, Hà Nội, lực lượng tình nguyện viên vô cùng hùng hậu.


Môn thi cuối kết thúc với những gương mặt buồn vui.


Các sĩ tử chờ cha mẹ đến đón về.


Nhiều người tranh thủ bắt chuyến xe sớm nhất để về quê.

TP.HCM: Hội đồng thi trường THPT Trưng Vương

Tại đây hầu hết thí sinh đều cho rằng đề Hóa năm nay phần lý thuyết là dễ hơn rất nhiều so với phần bài tập. Nhiều thí sinh nhận xét có thể làm được từ 60 - 70% đề Hóa năm nay. 

"Mình thấy đề Hóa có thể giúp mình gỡ điểm môn Lý. Hôm qua làm bài Lý mình không chắc cho lắm vì có quá nhiều câu lạ, về nhà mình cứ sốt ruột. Nhưng sáng nay với đề Hóa mình làm trên mức trung bình thế này thì hy vọng điểm sẽ cao hơn" - Tuấn Hiển học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP.HCM cho biết.

Kết thúc môn Hóa (khối A) và môn Anh (khối A1) trong sáng nay, là các thí sinh tham gia thi đợt 1 của kỳ Tuyển sinh ĐH 2014 đã kết thúc. Đến ngày 9/7 và 10/7, các thí sinh khác sẽ bắt đầu tham gia thi đợt 2 với các môn: Toán, Địa, Sinh, Sử, Ngoại Ngữ, Hóa và Văn.

Đội thanh niên tình nguyện vui vẻ túc trực ngoài trường thi.


Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi trường thi trong tiếng cổ vũ của đội tình nguyện.

Một nữ sinh xinh đẹp vui vẻ vì đã hoàn thành bài thi.

Các sĩ tử hoàn thành bài thi và ra về.

Nữ sinh thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành kỳ thi quan trọng.

Hội đồng thi trường Ngoại ngữ Đà Nẵng

Sáng nay thời tiết khá dịu, hơn nữa lại có nhiều bóng cây và quán nước nên phụ huynh và sinh viên tình nguyện cảm thấy thoải mái ngồi chờ thí sinh. 

Đúng 8h45 thí sinh nộp bài bước ra phòng thi với tâm trạng thoải mái, đề Hóa không quá khó. Các bạn được nhóm trà đá vì cộng đồng tiếp nước ngay tại cổng trường, ngoài ra còn có bánh và chè miễn phí. 


Một số phụ huynh mang theo hành lý, sau buổi thi sáng nay thì về quê ngay. Cô Sĩ nhà ở Quế Sơn - Quảng Nam chia sẻ: Khi ra đây 2 mẹ con tìm được nhà nghỉ sạch sẽ, mới toanh, đầy đủ tiện nghi mà giá chỉ có 100k/ngày cho 2 người. Cô muốn tạo điện kiện tốt nhất cho thằng con thi Bách khoa Đà Nẵng để nó thoải mái nghỉ ngơi chuẩn bị cho những bài thi khắc nghiệt. Kết thúc môn thi sáng nay thì 2 mẹ con đèo nhau về quê luôn.


Đội thanh niên tình nguyện vui vẻ mời các sĩ tử và phụ huynh đồ uống miễn phí.


Các nữ tình nguyện viên nhiệt tình giúp đỡ các sĩ tử và phụ huynh.


Nhiều thí sinh và phụ huynh lên đường về quê sau khi kết thúc kỳ thi đợt 1.