Kế hoạch thực hiện mục tiêu đặt ra cho năm mới

Quỳnh Trang, Theo Pháp luật xã hội 00:41 31/01/2014

Năm mới đã sang, ngoài niềm vui, phấn khởi khi đón lộc non của đất trời và mùa xuân của lòng người, ắt hẳn nhiều bạn cũng tự đặt cho mình những mục tiêu và cách thức để thực hiện, đạt được mục tiêu trong năm mới.

Tổng kết một năm đã qua

Vào ngày đầu năm, khi chưa đi đâu chơi, bạn nên dành ra thời gian để tổng kết và suy ngẫm xem một năm đã qua, mình đã làm và chưa làm được gì. Để tránh quên và nhầm lẫn, hãy cẩn thận ghi ra một tờ giấy. Việc tổng kết những gì đã làm trong một năm qua sẽ giúp bạn ngẫm lại những thành tích đã đạt được, nhận ra được thiếu sót đồng thời rút kinh nghiệm cho năm mới.

Đề ra mục tiêu có thể đạt được

Bí quyết để quyết tâm theo đuổi đến cùng mục tiêu trước hết là bạn phải hiểu cách đề ra mục tiêu thật tốt. Hãy đặt ra những mục tiêu vừa và phù hợp với sức của mình, và có thể thực hiện được.

Ví dụ: một bạn học sinh với lực học trung bình thì không nên đặt mục tiêu đỗ học sinh giỏi quốc gia, hay là giảm 10 kg trong năm nay...

Một điều chú ý nữa là không nên đặt quá nhiều mục tiêu cùng một lúc. Không ai có thể “một chân đạp hai xuồng” cùng lúc thực hiện nhiều mục tiêu chỉ làm bạn rối trí thêm mà thôi. Ví dụ, bạn đặt ra mục tiêu đạt điểm giỏi trong môn toán, đồng thời cũng đặt mục tiêu học thêm đàn hoặc ngoại ngữ mới, liệu bạn có đủ sức không?

Kế hoạch thực hiện mục tiêu đặt ra cho năm mới 1

Lập kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu

Lập được mục tiêu rồi, bạn cần có kế hoạch chi tiết để thực hiện mục tiêu. Bởi muốn mục tiêu trở thành hiện thực, bạn cần phải chỉ ra cách để thực hiện mục tiêu đó. Khi lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu hãy trả lời cho những câu hỏi: Bạn sẽ làm gì? Bạn làm như thế nào? Bạn cần bao nhiêu thời gian? Bạn có cần ai hỗ trợ không?

Tự đặt lịch hoàn thành

Nếu không đặt ra deadline cho bản thân, không tự gây cho bản thân mình sức ép để hoàn thành nhiệm vụ, thì e rằng, bạn sẽ lần lữa và chẳng bao giờ hoàn thành được mục tiêu đó mất. Vì vậy, hãy đề ra thời gian mình phải hoàn thành công việc và tự tạo sức ép để bản thân cố gắng hoàn thành mục tiêu. Đặt deadline cũng giúp bạn tự theo dõi được sự cố gắng của bản thân khi hoàn thành những nhiệm vụ sẽ đề ra. 

Và cả phần (tự) thưởng cho mình

Phần thưởng sẽ là một nguồn cổ vũ, động viên to lớn để bạn hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Hãy nhớ lại, bạn đã vui vẻ và hào hứng như thế nào mỗi khi được khích lệ và khen thưởng. Vì vậy, thay vì chờ sợ động viên, khích lệ từ người khác, hãy tự thưởng cho mình đi. Ví dụ: nếu đạt điểm A môn Toán, bạn sẽ tự thưởng cho mình một chiếc áo đẹp. Tuy nhiên, nếu bạn đang nhắm mục tiêu giảm cân thì đừng tự thưởng cho mình một bữa no nê.

Mùa xuân đã về và một năm mới đã đến với tất cả mọi người. Hãy cùng khép lại một năm đã qua và lập kế hoạch cho một năm mới hạnh phúc và thành công hơn các bạn nhé!