Hủy bài thi có nhiều nét chữ, màu mực khác nhau

Dân Việt, Theo 11:21 18/06/2013

Sau khi xem xét, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi đã quyết định hủy kết quả bài thi tốt nghiệp THPT môn địa lý của một thí sinh tại hội đồng thi trường THPT Ba Tơ.

Sáng 17/6, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi chính thức công bố kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013. Theo đó, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay của cả 2 hệ toàn tỉnh đạt 97,6%, thấp hơn so với năm trước là 2,26%.

Trong đó, hệ GDTX là 83,75%, thấp hơn năm trước 15,47%; hệ GD phổ thông đạt 98,94%, thấp hơn năm ngoái 0,82%. Năm nay, nơi có thí sinh đỗ thấp nhất là trường THPT Minh Long, huyện Minh Long, với tỉ lệ đỗ là 74,22% (hệ GD phổ thông); hệ GDTX thấp nhất là huyện Tư Nghĩa, với tỉ lệ đỗ là 59,75%. Toàn tỉnh có 17 thí sinh đạt điểm cao nhất, nhưng không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối, với số điểm trung bình từ 9,17-9,33.

Hủy bài thi có nhiều nét chữ, màu mực khác nhau 1
Thí sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Sơn Tây tham gia kì thi.

Trong số 19/52 điểm thi trong toàn tỉnh có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% (hệ GDTX là 4/13, còn lại là hệ GD phổ thông), thì khu vực miền núi có 7 điểm, gồm: Hệ GD phổ thông 5 điểm, hệ GDTX là 2 điểm. Đặc biệt là trường THPT Đinh Tiên Hoàng, nơi mà trong kì thi tốt nghiệp THPT 2006-2007 không có thí sinh nào đỗ tốt nghiệp, thì kì thi năm nay lần thứ 2 liên tiếp có tỉ lệ thí sinh tham gia đỗ 100%.

Vào sáng cùng ngày, ông Trần Hữu Tháp- Phó giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi, cho biết: Sau khi xem xét, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi đã quyết định hủy kết quả bài thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý của một thí sinh tại hội đồng thi trường THPT Ba Tơ. Nguyên do bài thi có đến 2 màu mực và nhiều nét chữ khác nhau, vi phạm quy chế thi mà Bộ GD-ĐT đã ban hành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày