HS trường Trần Cao Vân đậu Trạng Nguyên với Rung chuông vàng phiên bản mới

Phương Thủy; Ảnh: Hoàng Anh, Bảo Long, Theo Pháp luật xã hội 10:01 26/11/2013

Đại Đăng Khoa – cái tên mới lạ ấy ngày càng trở nên quen thuộc đối với học sinh Trường THCS Trần Cao Vân, một ngôi trường có truyền thống học tốt và dạy tốt của Thành phố Huế.

Đại Đăng Khoa là một sân chơi kiến thức bổ ích cho các học sinh trường THCS Trần Cao Vân, Huế được tổ chức thường niên bởi các cựu học sinh và nhà trường. Chương trình được xây dựng dựa trên format của gameshow Rung chuông vàng. Không chỉ dừng lại ở những câu hỏi thuộc về kiến thức phổ thông, cuộc thi còn đem đến cho các bạn thí sinh những hiểu biết về các kiến thức đời sống – xã hội, những sự kiện nóng hổi trong đời sống hằng ngày.

Và hôm (24/11), vòng Chung kết cuộc thi Đại Đăng Khoa năm thứ 3 đã chính thức được diễn ra với sự có mặt của 100 thí sinh xuất sắc nhất, đó là những học sinh ưu tú được chọn ra từ Vòng loại của cuộc thi.

Danh hiệu cao nhất năm nay – danh hiệu “Trạng nguyên” đã thuộc về bạn Phan Bích Tâm, học sinh lớp 8/8. Đứng thứ nhì là bạn Đặng Hoàng Đức, cũng là một thành viên ưu tú khác của lớp 8/8, với danh hiệu “Bảng nhãn”. Và bạn Trần Bá Minh Nghĩa, lớp 7/8 về thứ ba, với danh hiệu “Thám hoa”.

HS trường Trần Cao Vân đậu Trạng Nguyên với Rung chuông vàng phiên bản mới 1
Sân trường trước khi diễn ra Chung kết Đại Đăng Khoa

HS trường Trần Cao Vân đậu Trạng Nguyên với Rung chuông vàng phiên bản mới 2
Các thí sinh ngước lên màn hình để xem nội dung câu hỏi.

HS trường Trần Cao Vân đậu Trạng Nguyên với Rung chuông vàng phiên bản mới 3
Các bạn khán giả ai cũng muốn được tham gia cứu trợ các thí sinh.

HS trường Trần Cao Vân đậu Trạng Nguyên với Rung chuông vàng phiên bản mới 4
Các thí sinh được cứu đã sẵn sàng trở lại sân khấu.

HS trường Trần Cao Vân đậu Trạng Nguyên với Rung chuông vàng phiên bản mới 5
Câu hỏi mang tính thời sự.

HS trường Trần Cao Vân đậu Trạng Nguyên với Rung chuông vàng phiên bản mới 6
Thí sinh nữ xuất sắc nhận danh hiệu Trạng Nguyên của cuộc thi.

HS trường Trần Cao Vân đậu Trạng Nguyên với Rung chuông vàng phiên bản mới 7
Bạn nam này chỉ mới lớp 7 những đã rất xuất sắc vượt qua các anh chị lớp 8 và 9.

HS trường Trần Cao Vân đậu Trạng Nguyên với Rung chuông vàng phiên bản mới 8
Các danh hiệu Trạng nguyên Phan Bích Tâm lớp 8/8 (ở giữa), Bảng nhãn Đặng Hoàng Đức lớp 8/8 (thứ 2 từ trái sang), và Thám hoa Trần Bá Minh Nghĩa lớp 7/8 (thứ 2 từ phải sang).

HS trường Trần Cao Vân đậu Trạng Nguyên với Rung chuông vàng phiên bản mới 9
Cựu học sinh tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo cũ của mình.

HS trường Trần Cao Vân đậu Trạng Nguyên với Rung chuông vàng phiên bản mới 10
Cựu học sinh tham tích cực đóng góp tiết mục văn nghệ.


Chương trình đã đem đến một bầu không khí hết sức vui tươi và hồ hởi cho các bạn thí sinh cũng như các cổ động viên. Qua đây, các bạn học sinh của trường đã được tìm tòi, học hỏi và thi thố, được sống trong bầu không khí vui nhộn cùng thầy cô, bạn bè và các anh chị cựu học sinh.